Đề nghị tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020: Nhiều tỉnh đề nghị rất ít

TUỆ NHI |

Danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú năm 2020 đang được Bộ GDĐT thăm dò ý kiến gồm 965 nhà giáo.

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT), Bộ GDĐT vừa thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT năm 2020.

Thời gian lấy ý kiến thăm dò dư luận từ ngày 11.6 đến hết ngày 24.6.

Danh sách đề nghị tặng danh hiệu NGND năm 2020 có 3 ứng viên đến từ các địa phương Cần Thơ, Long An, Hưng Yên và 29 nhà giáo đến từ các trường đại học.

Ở khối địa phương, có 805 giáo viên được đề cử danh hiệu NGƯT. Tỉnh, thành phố có số lượng đề cử nhiều nhất như Long An (91), Cần Thơ (88), Sóc Trăng (66), Bến Tre (59), Kiên Giang (58), Đồng Tháp (55), Nghệ An (34), Hậu Giang (33)...

Trong khi đó nhiều tỉnh có rất ít đề cử như Bắc Kạn, Bình Phước, Đắk Lắk, Ninh Thuận (1), Đắk Nông, Đồng Nai, Kon Tum, Thanh Hoá, Vĩnh Phúc (2). Xếp sau đó là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Định, Hà Nam, Nam Định, Phú Yên, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Tây Ninh, Thái Bình (3), Bình Dương, Cao Bằng, Gia Lai, Hưng Yên, Lào Cai, Thừa Thiên - Huế (4), Bắc Ninh, Cà Mau, Hoà Bình, Ninh Bình (5)...

Danh sách ứng viên của một số thành phố lớn là TP.Hồ Chí Minh (17), Hải Phòng (12), Đà Nẵng (3),... TP Hà Nội không có trong danh sách đề cử đã được công bố.

Khối các trường đại học, viện nghiên cứu... có 128 nhà giáo được đề nghị xét NGƯT.

Danh hiệu NGND, NGƯT là danh hiệu vinh dự nhà nước nhằm tôn vinh các giáo viên, giảng viên trực tiếp giảng dạy. Cán bộ quản lí giáo dục có đủ số năm trực tiếp giảng dạy mới đủ điều kiện đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT. Thời gian làm cán bộ quản lí giáo dục nhưng vẫn tham gia giảng dạy kiêm nhiệm được tính là thời gian công tác trong ngành Giáo dục nhưng không được tính là thời gian trực tiếp giảng dạy.

Danh sách các ứng viên được đăng tải xem TẠI ĐÂY.

TUỆ NHI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh danh 183 nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Trần Dịu – Thu Lan |

Sáng 17.11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐĐT) tổ chức Chương trình tôn vinh 183 “Nhà giáo của năm”, nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019).

LĐLĐ TP.Hà Nội: Tri ân các nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô

H.ANH |

Ngày 14.11, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2019).

Chàng trai xứ Nghệ -Trần Thế Trung xuất sắc giành danh hiệu quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019

Đặng Chung |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 diễn ra gay cấn, hấp dẫn với màn rượt đuổi điểm số của 4 nhà leo núi. Trần Thế Trung xuất sắc nhất sau phần thi Khởi động, Hải Đăng lại tăng tốc ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, sau phần thi Về đích vô cùng gay cấn, Thế Trung là người giành được vòng nguyệt quế vinh quang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh danh 183 nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Trần Dịu – Thu Lan |

Sáng 17.11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), Công đoàn Giáo dục (CĐGD) Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo (GĐĐT) tổ chức Chương trình tôn vinh 183 “Nhà giáo của năm”, nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2019).

LĐLĐ TP.Hà Nội: Tri ân các nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô

H.ANH |

Ngày 14.11, LĐLĐ TP.Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2019).

Chàng trai xứ Nghệ -Trần Thế Trung xuất sắc giành danh hiệu quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2019

Đặng Chung |

Trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2019 diễn ra gay cấn, hấp dẫn với màn rượt đuổi điểm số của 4 nhà leo núi. Trần Thế Trung xuất sắc nhất sau phần thi Khởi động, Hải Đăng lại tăng tốc ngoạn mục để vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Tuy nhiên, sau phần thi Về đích vô cùng gay cấn, Thế Trung là người giành được vòng nguyệt quế vinh quang.