Đề nghị kỷ luật hàng loạt lãnh đạo tỉnh có con được nâng điểm thi THPT

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hòa Bình vừa đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Hòa Bình có con được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Sau khi xem xét vai trò, trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến sai phạm thi THPT quốc gia 2018, Ủy ban Kiểm tra tỉnh Hòa Bình đã đề nghị kỷ luật 5 đảng viên là lãnh đạo.

Các đảng viên là lãnh đạo có con được nâng điểm là ông Bùi Văn Thắng - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Giao thông vận tải, có con đẻ được nâng điểm và đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân; ông Phạm Hồng Hải, Giám đốc Công ty Bảo việt Hòa Bình, có con được nâng điểm và đăng ký vào Học viện An ninh nhân dân.

Ba ông có con được nâng điểm vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là ông Trần Văn Tiệp - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, ông Đỗ Hải Hồ - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hòa Bình, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Hòa Bình.

Kết quả kỷ luật 5 cán bộ này phải được báo cáo về Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hoà Bình trước 10.8.

HUYÊN NGUYỄN - TRẦN VƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Giám đốc Sở GDĐT Hoà Bình: Không bao giờ nghĩ đến gian lận như thế

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình nói ông rất buồn khi sự việc nâng điểm thi xảy ra tại địa phương mình. Cả đời làm giáo dục của ông không bao giờ nghĩ đến những việc gian lận như thế.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình nói về công khai danh tính gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN (Thực hiện) |

Sau những lùm xùm về việc thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia là con cháu lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của tỉnh, tối 22.4, ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình đã trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này.

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giám đốc Sở GDĐT Hoà Bình: Không bao giờ nghĩ đến gian lận như thế

Đặng Chung - Huyên Nguyễn |

Trao đổi với Lao Động, ông Bùi Trọng Đắc - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hòa Bình nói ông rất buồn khi sự việc nâng điểm thi xảy ra tại địa phương mình. Cả đời làm giáo dục của ông không bao giờ nghĩ đến những việc gian lận như thế.

Lãnh đạo tỉnh Hoà Bình nói về công khai danh tính gian lận thi cử

HUYÊN NGUYỄN (Thực hiện) |

Sau những lùm xùm về việc thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia là con cháu lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong các cơ quan của tỉnh, tối 22.4, ông Bùi Văn Cửu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoà Bình, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hoà Bình đã trao đổi với Báo Lao Động về vấn đề này.

Thí sinh điểm cao vào trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La

HUYÊN NGUYỄN |

Theo thống kê sơ bộ, phần lớn thí sinh điểm cao trúng tuyển vào các trường công an, quân đội đến từ Hoà Bình, Sơn La.