Để con chủ động "an toàn" giữa kỳ thi lớn trong mùa dịch COVID-19

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại TPHCM, nhiều phụ huynh quyết định để con tự đi xét nghiệm COVID-19 và chủ động đến điểm thi tốt nghiệp THPT trong những ngày sắp tới.

Để con tự lập, an toàn

Không ít phụ huynh học sinh bày tỏ băn khoăn, lo lắng cho con em chuẩn bị dự thi tốt nghiệp THPT. Ngoài nỗi lo "đậu - trượt" nguyện vọng, năm nay còn mối lo dịch COVID-19.

Một tuần nay, "con tôi đi thi" là chủ đề chính trong mỗi bữa ăn, tin nhắn và cả lúc trước khi đi ngủ. Chị Trần Kim Yến (phụ huynh Trường THPT Trưng Vương, TPHCM) tâm sự: "Ngay sau khi thống nhất với con việc con sẽ tham gia thi Tốt nghiệp THPT đợt 1, hai vợ chồng bàn bạc ai sẽ là người đưa con đến lấy mẫu xét nghiệm trước kỳ, ai sẽ đưa con đi thi. Bàn tới bàn lui, nhưng cuối cùng bố mẹ hỏi ý kiến con và thống nhất để con tự đi".

Do COVID-19 diễn biến phức tạp tại TPHCM, để con tự đi là bớt được một người ra đường. Nếu cha mẹ nào cũng vì lo cho con mà đưa con đi thi, vô tình biến điểm thi trở nên căng thẳng hơn, chị Yến nói.

Cha mẹ trao đổi để tìm phương án phù hợp nhất cho kỳ thi của con. Ảnh: NVCC

Cùng quan điểm với chị Kim Yến, anh Võ Hải Long (phụ huynh trường Trường THPT Nguyễn An Ninh, TPHCM) chia sẻ: "Từ khi học trực tuyến, các con tự lập hơn rất nhiều. Thi tốt nghiệp THPT là kỳ thi quan trọng và cũng là một bước ngoặt. Cha mẹ chỉ biết động viên, trò chuyện với con để hiểu con hơn. Những ngày này, gia đình thấy con học siêng quá sẽ hỏi han, động viên con ăn ngủ đúng bữa để có tinh thần, sức khoẻ tốt nhất tham gia thi".

Quan tâm, động viên con đúng lúc và đúng cách

Nhận định về mức độ áp lực của các thí sinh năm nay, TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội) cho rằng có thể cao hơn mọi năm do ảnh hưởng dịch COVD-19. "Nếu như mọi năm, các bạn có thể đến trường ôn tập, được trò chuyện cùng bạn bè, đi đây đó thư giãn thì nay gần như phải ở nhà suốt thời gian dài trước thi. Nhất là các sĩ tử ở TPHCM, kỳ thi này với các em có nhiều khác biệt trong bối cảnh thành phố đang là điểm nóng của dịch COVID-19".

TS Nguyễn Tùng Lâm (Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội). Ảnh: Tùng Giang

Theo TS Tùng Lâm, phụ huynh cần hiểu được bối cảnh đó để ân cần ở bên và hỗ trợ tinh thần cho con. Sự động viên không nên dồn dập vào thời điểm con thi, cha mẹ nên đồng hành cùng con cả chặng đường. Nhiều phụ huynh cho rằng nói với con "Cố lên con!", "Gắng hết sức con nhé! hay "Bố mẹ tin con sẽ là tốt"... đôi khi trở thành áp lực và sẽ phản tác dụng. Con sẽ cảm thấy cha mẹ đang đặt kỳ vọng quá nhiều vào mình rồi dẫn đến lo lắng, bất an".

Thay vào đó, cha mẹ có thể khích lệ con hãy làm tốt nhất trong khả năng và dù kết quả thi có như thế nào thì con cũng không nên trách mình, không hối tiếc, TS Tùng Lâm nói.

Ngoài ra, cha mẹ hãy quan tâm đến chế độ sinh hoạt của con. Dù đây là thời điểm sát ngày thi, con em nên ngủ đủ đủ giấc (7-9 tiếng/ngày) để giúp các em minh mẫn và khỏe khoắn. Về chế độ dinh dưỡng, các em không nên ăn quá no hoặc quá đói để tránh ảnh hưởng đến sức khoẻ. Ngoài ra, thí sinh hãy ăn đúng giờ và có thể ăn thêm bữa phụ bằng hoa quả, nước ép...

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Bộn bề nỗi lo "ngoài cổng trường" trong ngày thi Tốt nghiệp THPT 2021

KHÁNH LINH |

Cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của các bậc phụ huynh giờ đây không chỉ ở điểm số, kết quả thi, mà còn đến từ kết quả xét nghiệm, an toàn phòng dịch cho các con trong ngày thi.

Thí sinh không thể về TPHCM thi tốt nghiệp THPT có thể thi tại chỗ

Huyên Nguyễn |

Những thí sinh đã đăng ký dự thi tại Hội đồng thi TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể về dự thi vào các ngày 7-8.7 được phép thay đổi địa điểm thi, chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi nơi thí sinh đang ở hiện tại.

Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT trực tiếp

Hà Phương |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại điểm thi vào ngày 6.7.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bộn bề nỗi lo "ngoài cổng trường" trong ngày thi Tốt nghiệp THPT 2021

KHÁNH LINH |

Cảm xúc hồi hộp xen lẫn lo lắng trước ngày thi Tốt nghiệp THPT của các bậc phụ huynh giờ đây không chỉ ở điểm số, kết quả thi, mà còn đến từ kết quả xét nghiệm, an toàn phòng dịch cho các con trong ngày thi.

Thí sinh không thể về TPHCM thi tốt nghiệp THPT có thể thi tại chỗ

Huyên Nguyễn |

Những thí sinh đã đăng ký dự thi tại Hội đồng thi TPHCM bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 không thể về dự thi vào các ngày 7-8.7 được phép thay đổi địa điểm thi, chuyển đến dự thi ở Hội đồng thi nơi thí sinh đang ở hiện tại.

Thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT trực tiếp

Hà Phương |

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông trực tiếp tại điểm thi vào ngày 6.7.