Đề án tuyển sinh dự kiến năm 2020 Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Tâm An |

ĐH Ngân hàng TP.HCM tuyển 3.150 chỉ tiêu theo hai phương thức trong năm 2020. Trong đó, phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia chiếm 85%.

ĐH Ngân hàng TP.HCM vừa công bố kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2020.

Cụ thể, trường tuyển sinh theo hai phương thức, xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia (85%) và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển dựa trên quy chế của bộ, quy chế tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển của trường (15%).

Thí sinh lưu ý trường không sử dụng kết quả miễn thi môn Ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển.

Chỉ tiêu tuyển sinh 2020 và điểm chuẩn các năm trước như sau:

 
 
Thông tin tuyển sinh ĐH chính quy năm 2020 của ĐH Ngân hàng TPHCM

Trường không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể, không phân biện thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký (trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau.

Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, ĐH Ngân hàng TP.HCM ưu tiên xét tuyển thí sinh có điểm bài thi/môn thi cao hơn. Cụ thể, môn Tiếng Anh đối với ngành Ngôn ngữ Anh, chương trình quốc tế cấp song bằng ngành Quản trị kinh doanh và môn Toán đối với các ngành còn lại.

Nếu đã áp dụng điều kiện 1, thí sinh vẫn còn cùng mức điểm, ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

Tâm An
TIN LIÊN QUAN

Thực hư thông tin trò chưa thi, thầy đã đăng đáp án lên Facebook

Anh Nhàn |

Thông tin một thầy giáo Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) đăng đáp án bài thi học kỳ trước giờ thi lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, giáo viên này đưa lên mạng nhưng chỉ để chế độ có một người xem cho đến sau khi học sinh làm kiểm tra xong thì mới để bài viết ở chế độ công khai. 

Vụ hơn 2.200 sinh viên tự ý bỏ học: ĐH Công nghiệp TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn |

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Nếu hai học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn tự ý bỏ học thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Sở GDĐT TPHCM kết luận vụ giáo viên nghi sửa điểm nhiều bài thi học sinh

Tâm An |

Sở GDĐT TPHCM kết luận không đủ điều kiện xác minh việc giáo viên sửa điểm bài kiểm tra học kỳ cho học sinh tại  trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TPHCM). Tuy vậy, Sở đã nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Thực hư thông tin trò chưa thi, thầy đã đăng đáp án lên Facebook

Anh Nhàn |

Thông tin một thầy giáo Trường THPT Gò Vấp (quận Gò Vấp, TPHCM) đăng đáp án bài thi học kỳ trước giờ thi lên mạng xã hội khiến nhiều người bức xúc. Tuy nhiên, theo lãnh đạo nhà trường, giáo viên này đưa lên mạng nhưng chỉ để chế độ có một người xem cho đến sau khi học sinh làm kiểm tra xong thì mới để bài viết ở chế độ công khai. 

Vụ hơn 2.200 sinh viên tự ý bỏ học: ĐH Công nghiệp TPHCM lên tiếng

Anh Nhàn |

Trường ĐH Công nghiệp TPHCM vừa ra quyết định cảnh báo hơn 2.200 sinh viên của nhà trường. Nếu hai học kỳ liên tiếp sinh viên vẫn tự ý bỏ học thì nhà trường sẽ ra quyết định buộc thôi học.

Sở GDĐT TPHCM kết luận vụ giáo viên nghi sửa điểm nhiều bài thi học sinh

Tâm An |

Sở GDĐT TPHCM kết luận không đủ điều kiện xác minh việc giáo viên sửa điểm bài kiểm tra học kỳ cho học sinh tại  trường THPT Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp, TPHCM). Tuy vậy, Sở đã nghiêm khắc phê bình Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng nhà trường vì gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.