Đẩy mạnh bồi dưỡng giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới

Bích Hà |

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tập trung vào đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cốt cán ở địa phương và đề nghị các Sở Giáo dục tăng cường khâu kiểm tra, giám sát, với tiêu chí không để lớp tập huấn nào chất lượng kém.

Từ ngày 14-16.10, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn cán bộ quản lý giáo dục về chương trình giáo dục phổ thông mới, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng hơn 700 học viên là Trưởng phòng Giáo dục trên toàn quốc. Đợt tập huấn này nhằm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, bắt đầu từ năm học 2020-2021,

Phát biểu tại buổi tập huấn, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh, đổi mới chương trình sách giáo khoa là nhiệm vụ rất lớn, để thực hiện thành công có vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ quản lý từ Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Thứ trưởng kỳ vọng, sau đợt tập huấn này, các đồng chí lãnh đạo Sở, phòng giáo dục địa phương có trách nhiệm về truyền đạt, tập huấn cho đội ngũ cán bộ giáo dục và giáo viên, tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới các ở các trường.

“Công tác đào tạo giáo viên cốt cán , sau đó là giáo viên đại trà là nhiệm vụ trọng tâm, quyết định thành công của chương trình giáo dục mới. Tuyệt đối không để một lớp tập huấn nào có sơ suất, chất lượng kém. Tôi thấy trong 1000 lớp tập huấn trên cả nước, nếu chỉ một lớp kém là việc tập huấn không thành công” - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các Sở giáo dục trên cả nước phải cử người để trực tiếp giám sát các trường đại học được giao nhiệm vụ tổ chức các lớp tuấn huấn chương trình giáo dục phổ thông mới cho giáo viên. Các trường tuyệt đối không được cắt xén chương trình.

“Cần có cơ chế giám sát các trường đại học, kể cả việc giáo viên tự học ở nhà, như mỗi ngày học bao nhiêu tiếng, máy tính phải lưu vết để kiểm tra được. Giáo viên phải học một cách nghiêm túc để biến quá trình bồi dưỡng thành tự bồi dưỡng…

Với trách nhiệm chung, đề nghị các Sở Giáo dục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, thanh tra kiểm tra các lớp bồi dưỡng. Bộ GDĐT cũng xây dựng kế hoạch thanh tra các lớp bồi dưỡng tại các trường đại học để nâng cao chất lượng…” -Thứ trưởng Độ nói thêm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La: Vì sao bị cáo Trần Xuân Yến phản cung?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở GDĐT khẳng định với vai trò là tổ trưởng, bị cáo đã làm đúng trách nhiệm của mình. Trong quá trình làm việc với công an, ông khai "bị ép cung".

Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục của Thứ trưởng Lê Hải An

Bích Hà |

Được đánh giá là người hòa nhã, tận tâm trong công việc, có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục, trong gần một năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cương vị Thứ trưởng, PGS-TS Lê Hải An đã có nhiều chỉ đạo về lĩnh vực này.

Nguyên nhân ban đầu về việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đột ngột qua đời

P. V |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã qua đời do bị tai nạn.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Xét xử gian lận điểm thi ở Sơn La: Vì sao bị cáo Trần Xuân Yến phản cung?

Cường Ngô |

Cựu Phó giám đốc Sở GDĐT khẳng định với vai trò là tổ trưởng, bị cáo đã làm đúng trách nhiệm của mình. Trong quá trình làm việc với công an, ông khai "bị ép cung".

Những phát ngôn ấn tượng về giáo dục của Thứ trưởng Lê Hải An

Bích Hà |

Được đánh giá là người hòa nhã, tận tâm trong công việc, có nhiều tư tưởng tiến bộ về giáo dục, trong gần một năm công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cương vị Thứ trưởng, PGS-TS Lê Hải An đã có nhiều chỉ đạo về lĩnh vực này.

Nguyên nhân ban đầu về việc Thứ trưởng Bộ GDĐT Lê Hải An đột ngột qua đời

P. V |

Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Lê Hải An - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - đã qua đời do bị tai nạn.