Đạt điểm dưới trung bình vẫn trúng tuyển vào ngành Y Dược

Huyên Nguyễn |

Nếu như điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của nhóm ngành Y Dược luôn nằm trong top cao nhất thì ngược lại điểm chuẩn trúng tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực lại dưới mức điểm trung bình.

Điểm chuẩn dưới mức trung bình 

Từ chiều 15.9, các trường đại học bắt đầu công bố điểm chuẩn trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển điểm thi THPT. Trong đó, nhóm ngành Y Dược luôn là tâm điểm bởi mức độ quan tâm của học sinh, phụ huynh và xã hội.

Năm nay, theo quy định của Bộ GDĐT, mức điểm sàn xét điểm thi tốt nghiệp THPT khối ngành Sức khoẻ thấp nhất là 19 (6,4 điểm/môn), cao nhất là 22 (7,3 điểm/môn). Đây là mức điểm tối thiểu để đảm bảo ngưỡng xét tuyển đầu vào cho các trường.

Đối với các phương thức xét tuyển không dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, Bộ GDĐT đưa ra yêu cầu về đảm bảo chất lượng đầu vào.

Theo quy định, với hệ xét điểm thi tuyển (thi tuyển riêng, không tính điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT - PV), Bộ GDĐT quy định: Đối với các ngành Y khoa, Y học cổ truyền, Răng - Hàm - Mặt, Dược học: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại khá hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.

Đối với các ngành Điều dưỡng, Y học dự phòng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hình răng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật hình ảnh y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng: Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT phải có học lực lớp 12 xếp loại từ trung bình trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 5,5 trở lên.

Tuy nhiên, để đạt được ngưỡng điểm đầu vào như quy định trên không khó. Học sinh chỉ ở mức mặt bằng chung đã có thể đáp ứng được yêu cầu này.

Từ quy định của Bộ GDĐT, các trường đã đưa ra nhiều mức điểm chuẩn khác nhau. Trong đó, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có điểm chuẩn xét từ điểm đánh giá năng lực ở các ngành khối ngành Sức khoẻ ở mức khá "khiêm tốn".

Với điểm trần của Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức là 1.200 điểm, ngành Y khoa nhà trường lấy 650 điểm, ngành Dược học 580 điểm. Các ngành còn lại ở mức 550 điểm.

 
Điểm chuẩn khối ngành Sức khoẻ vào Trường Đại học Nguyễn Tất Thành.

Như vậy, với mức điểm trần là 1.200 điểm thì một số ngành khối Sức khoẻ lấy 550 điểm là dưới cả trung bình.

Đa dạng ngưỡng điểm

Trong khi đó, Trường Đại học Phan Châu Trinh có mức điểm chuẩn đánh giá năng lực khối ngành Sức khoẻ cụ thể như sau: ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt lấy 650 điểm. Ngành Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm lấy 600 điểm.

 

Điểm chuẩn 2 ngành Điều dưỡng và Dược học của Trường Đại học Yersin lần lượt là 650 điểm và 700 điểm.

  

Trường Đại học Văn Lang lấy mức điểm chuẩn thi đánh giá năng lực của khối ngành Sức khoẻ từ 700 đến 750 điểm. Trong đó, ngành Răng - Hàm - Mặt và Dược học lấy 750 điểm. Hai ngành Điều dưỡng và Kỹ thuật xét nghiệm y học lấy 700 điểm.

 

Trường Đại học Công nghệ TPHCM lấy điểm chuẩn ngành Dược học cao nhất là 850 điểm. Tiếp sau là Điều dưỡng, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật y sinh với 750 điểm. 

 

Hiện nay, các trường còn lại sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển từ 17h chiều nay (15.9). Lao Động sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này.

Phụ huynh, học sinh có thể theo dõi cập nhật điểm chuẩn các trường đại học trong cả nước TẠI ĐÂY.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường đại học đầu tiên ấn định mức điểm chuẩn xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Phan Châu Trinh đã sớm ấn định mức điểm xét tuyển (điểm sàn) và điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành của trường năm 2021.

Những trường đại học đầu tiên sẽ công bố điểm chuẩn trong hôm nay

Huyên Nguyễn |

Từ chiều nay (15.9), các trường đại học sẽ thông báo điểm chuẩn trúng tuyển. Theo dự báo, điểm chuẩn nhiều trường có thể tăng so với năm 2020, tuy nhiên, sẽ không có tăng đột biến. Đa phần, mức tăng nằm trong khung dự đoán được các trường đưa ra trước đó.

Ngày lọc ảo thứ 2, nhiều trường đại học dự kiến tăng điểm chuẩn

Huyên Nguyễn |

Trong 2 ngày lọc ảo đầu tiên, điểm chuẩn của nhiều ngành học, nhiều trường đại học biến động liên tục. Trong đó, có trường dự báo điểm chuẩn sẽ tăng, mức cao nhất có thể lên đến 3 điểm.