Đáp án môn Địa lý đợt thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

Bích Hà |

Hôm nay, học sinh Hà Nội bước vào làm bài thi tổ hợp Khoa học xã hội (gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Đây cũng được coi là đợt thi thử THPT quốc gia 2019, giúp học sinh củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm.

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Địa lý trong tổ hợp môn Khoa học xã hội, để học sinh và phụ huynh tham khảo:

 
 
 
 
 

Đáp án môn Địa lý đợt thi thử THPT quốc gia 2019 của Hà Nội:

 

Theo nhận định của giáo viên Nguyễn Thị Tuyết Trinh (tổ khoa học xã hội - Hệ thống giáo dục HOCMAI), đề thi khảo sát chất lượng môn Địa lí của Sở GDĐT Hà Nội có nội dung tương đương và bám khá sát đề thi THPT quốc gia 2018 và đề thi Tham khảo 2019.

Đề thi này hoàn toàn phù hợp với các em học sinh đang ở giai đoạn ôn thi học kỳ cũng như chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới.

 
Bảng so sánh kiến thức trong đề thi môn Địa lý đợt khảo sát lớp 12 của Hà Nội với đề thi tham khảo và chính thức môn Địa lý của Bộ GDĐT.

Về nội dung đề thi: Đề thi bao gồm chủ yếu kiến thức lớp 12 mà học sinh đang học trên lớp. Trong đó, tỉ lệ câu hỏi lớp 12 và lớp 11 tương ứng là : 90% - 10%

Phạm vi kiến thức trong đề: Nằm trong chương trình Địa lí  lớp 11 và 12, không có nội dung lớp 10. Trong đó, có 5 chuyên đề lớp 12 (Địa lí tự nhiên, Địa lí dân cư, Địa lí các ngành kinh tế, Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí) và 1 chuyên đề Địa lí lớp 11 (Địa lí khu vực và quốc gia).

Về độ khó và sự phân bổ kiến thức: Đề thi phân bổ theo hướng 60% cơ bản + 40% nâng cao. Các câu hỏi khó tập trung vào 2 chuyên đề: Địa lí vùng kinh tế, Thực hành kĩ năng Địa lí.

Đặc biệt, trong đề thi có một số câu hỏi liên chuyên đề ví dụ như câu 71 mã đề 004.

Tỉ lệ câu hỏi nhận biết, thông hiểu so với vận dụng, vận dụng cao là 32,5% - 27,5% - 22,5% - 17,5%.

Các câu vận dụng và vận dụng cao trong đề khó ngang với đề chính thức của Bộ GDĐT 2018 và đề tham khảo 2019.

Với đề thi này, học sinh chỉ cần nắm vững kiến thức sách giáo khoa là có thể đạt được 5 - 6 điểm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Đáp án môn Lịch sử đợt thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

B.H |

Sáng 29.3, học sinh lớp 12 của Hà Nội bước vào làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), trong đợt khảo sát kiến thức do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Đây được coi là đợt thi thử THPT quốc gia.

Tiết lộ độ khó trong đề Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia

Bích Hà |

Đề thi môn Giáo dục công dân trong đợt kiểm tra chất lượng lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội xuất hiện câu hỏi vận dụng cao, có độ khó ngang với đề chính thức của Bộ GDĐT trong đợt thi THPT quốc gia 2018.

Đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Ngày 29.3, hơn 70.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong đợt khảo sát kiến thức. Đây được coi là đợt thi thử THPT quốc gia, để rèn cho học sinh những kỹ năng, trước khi bước vào kỳ thi chính thức trong tháng 6 tới.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đáp án môn Lịch sử đợt thi thử THPT quốc gia 2019 ở Hà Nội

B.H |

Sáng 29.3, học sinh lớp 12 của Hà Nội bước vào làm bài thi tổ hợp môn Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân), trong đợt khảo sát kiến thức do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức. Đây được coi là đợt thi thử THPT quốc gia.

Tiết lộ độ khó trong đề Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia

Bích Hà |

Đề thi môn Giáo dục công dân trong đợt kiểm tra chất lượng lớp 12 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội xuất hiện câu hỏi vận dụng cao, có độ khó ngang với đề chính thức của Bộ GDĐT trong đợt thi THPT quốc gia 2018.

Đề thi và đáp án môn Giáo dục công dân đợt thi thử THPT quốc gia 2019

Bích Hà |

Ngày 29.3, hơn 70.000 học sinh lớp 12 của Hà Nội bước vào buổi thi cuối cùng trong đợt khảo sát kiến thức. Đây được coi là đợt thi thử THPT quốc gia, để rèn cho học sinh những kỹ năng, trước khi bước vào kỳ thi chính thức trong tháng 6 tới.