Đào tạo sư phạm theo cơ chế đặt hàng: Cần dự báo chính xác nhu cầu giáo viên

Bích Hà |

Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đưa ra tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với các địa phương.

Theo Cổng thông tin Chính phủ, ngày 29.12, tại Hội nghị trực tuyến cuối năm của Chính phủ với địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có phát biểu, nêu một số việc cần phải làm ngay trong nhiều lĩnh vực, trong đó có giáo dục.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ, Sở GDĐT thống kê toàn bộ biên chế và dự báo nhu cầu giáo viên ở tất cả các môn học, cấp học, lớp học để cùng với Bộ GDĐT đổi mới căn bản đào tạo giáo viên sư phạm, bảo đảm “đủ giáo viên, không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ”.

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (ảnh chinhphu.vn) 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Đào tạo giáo viên sư phạm là lĩnh vực chúng ta hoàn toàn chủ động được đầu ra, thị trường tư rất ít, chủ yếu trường công. Chúng ta giảm biên chế gián tiếp nhưng giáo viên thì phải đủ, không để thừa thiếu cục bộ”.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong năm 2018, các địa phương chỉ đạo nhà trường đổi mới giáo dục toàn diện, trước hết tập trung vào công tác dạy người.

“Các trường học cần tập trung vào công tác dạy người, cụ thể là những việc như chào cờ, tập thể dục, vệ sinh trường lớp, lễ phép chào hỏi” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh chỉ đạo rà soát trường nghề trên địa bàn, cần tập trung đổi mới và đào tạo hai nghề đang thiếu nhân lực nghiêm trọng là du lịch và công nghệ thông tin. Như hướng dẫn viên du lịch hiện mới đáp ứng được 1/10 nhu cầu, trong khi rất nhiều cử nhân, trong đó có cả cử nhân sư phạm không có việc.

Cách đây 2 ngày, Bộ GDĐT tổ chức hội nghị hiệu trưởng các trường sư phạm dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Bộ trưởng khẳng định sẽ đào tạo sư phạm theo cơ chế đặt hàng.

"Vào học ngành sư phạm phải là những học sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018 điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu. Các trường không vì chạy theo chỉ tiêu mà chấp nhận điểm đầu vào thấp" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nêu quyết tâm.

Về điều này, hiện còn nhiều ý kiến băn khoăn. Bởi đến nay vẫn chưa có biện pháp nào đưa ra để giải quyết được con số hàng nghìn cử nhân sư phạm đang thất nghiệp, hoặc “ẩn mình” trong các khu công nghiệp. Nhất là năm vừa qua xảy ra tình trạng “chạy cùng sào mới vào sư phạm”. Thực tế học sinh giỏi ngày nay rất ít em vào sư phạm, vì lương thấp, sợ áp lực nghề.

Từ năm 2018, Bộ sẽ chỉ giao chỉ tiêu cho các trường dựa trên nhu cầu sử dụng địa phương đưa ra, với mong muốn giải quyết bài toán đầu ra, từ đó sẽ thu hút đầu vào.

Muốn làm được điều này, Bộ GDĐT quyết tâm thôi chưa đủ, cần sự chung tay của các địa phương. Trước tiên cần dự báo chính xác nhu cầu giáo viên, giải quyết tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, như chỉ đạo của Phó Thủ tướng.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Vực dậy ngành sư phạm: Quyết tâm của Bộ trưởng có thành hiện thực?

QUANG ĐẠI |

“Người vào học ngành sư phạm phải là những thí sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018 điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm tổ chức gần đây.

Nhà giáo vui mừng vì từ nay không phải thuê nhà

Xuân Trường |

Đó là trường hợp nhà giáo Lưu Quang Văn - đoàn viên Công đoàn (CĐ) Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội), khi gia đình thầy vừa được CĐ Giáo dục Hà Nội bàn giao “Mái ấm CĐ”, CĐ Giáo dục Hà Nội ngày 28.12 cho biết.

Cần bảng lương riêng cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ đề xuất xếp lương giáo viên (GV) ở bậc cao nhất, nhiều chuyên gia, nhà giáo đề cập việc cần có bảng lương riêng cho GV và trả lương đúng theo bằng cấp.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Vực dậy ngành sư phạm: Quyết tâm của Bộ trưởng có thành hiện thực?

QUANG ĐẠI |

“Người vào học ngành sư phạm phải là những thí sinh ưu tú nhất, quyết tâm để năm 2018 điểm đầu vào sư phạm nằm trong top đầu" - Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường sư phạm tổ chức gần đây.

Nhà giáo vui mừng vì từ nay không phải thuê nhà

Xuân Trường |

Đó là trường hợp nhà giáo Lưu Quang Văn - đoàn viên Công đoàn (CĐ) Trường THPT Hồng Thái (huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội), khi gia đình thầy vừa được CĐ Giáo dục Hà Nội bàn giao “Mái ấm CĐ”, CĐ Giáo dục Hà Nội ngày 28.12 cho biết.

Cần bảng lương riêng cho giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

Không chỉ đề xuất xếp lương giáo viên (GV) ở bậc cao nhất, nhiều chuyên gia, nhà giáo đề cập việc cần có bảng lương riêng cho GV và trả lương đúng theo bằng cấp.