Đào tạo nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao tại Đà Nẵng

Phương Chi |

Sáng 7.7, Trường Đại học Đông Á, Đà Nẵng, Công ty CP Morikosan và Học viện EHLE Nhật Bản đã ký kết hợp tác phát triển nguồn nhân lực tiếng Nhật chất lượng cao cho các doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam, nghiên cứu khoa học, giao lưu văn hóa.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lễ ký kết được tổ chức theo hình thức trực tuyến với nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

Thỏa thuận 3 bên lần này giúp Đại học Đông Á trở thành trung tâm dự thi và tổ chức kỳ thi năng lực Nhật ngữ thương mại BJT đầu tiên tại miền Trung và mở rộng ra các địa phương khác trong cả nước sau đó.

Cùng với việc thành lập khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản, đến nay, 3 kỳ thi năng lực Nhật ngữ uy tín là JTEST, JLCT và BJT cũng chính thức được tổ chức ngay tại trường Đại học Đông Á.

Dịp này, chương trình liên kết đào tạo theo mô hình 3+1 cũng được ký kết. Theo đó, sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản sẽ học 3 năm tại Đại học Đông Á trước khi chuyển tiếp học 1 năm cuối tại Học viện EHLE, Nhật, giúp sinh viên tăng trải nghiệm về văn hóa và ngôn ngữ ngay tại Nhật, dễ dàng thích ứng môi trường công việc hội nhập tại thị trường doanh nghiệp Nhật Bản và Việt Nam cũng như các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ngày càng nhiều vào Việt Nam ngay khi ra trường.

Ba bên cũng thống nhất hợp tác tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, các chương trình triển lãm du học và tìm kiếm tài năng hằng năm.

Trước đó, ngày 19.6, tại Đại học Đông Á đã diễn ra Lễ công bố quyết định thành lập khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Đại học Đông Á, ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về đào tạo và cung ứng nhân sự với F-Soft Đà Nẵng, độc quyền tổ chức kỳ thi năng lực Nhật ngữ JTest tại miền Trung – Tây Nguyên và tiếp nhận gần 1 tỷ đồng học bổng toàn phần trị giá 100% học phí toàn khóa dành đến sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật có điểm đầu vào cao năm 2020 từ đối tác Nhật.

Phương Chi
TIN LIÊN QUAN

Một số nơi tạm dừng trả phụ cấp thâm niên từ tháng 7: Giáo viên lo lắng

HUYÊN NGUYỄN |

Trong bảng lương mới chi trả, một số địa phương đã bỏ khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo để chờ hướng dẫn. Trong khi đó, nhiều giáo viên thấp thỏm không yên tâm khi việc chi trả lương theo vị trí việc làm mới chưa thực hiện mà thu nhập đã giảm đi.

Chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên

Bích Hà |

Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế mà Chính phủ vừa ban hành được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài với giáo viên, thậm chí lên đến 20 năm xảy ra ở một số địa phương thời gian qua.

Hà Nội "chốt" không tăng học phí năm học 2020-2021

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Học phí năm học 2020-2021 ở Hà Nội sẽ được giữ nguyên như năm học 2019-2020.

Liên tiếp lộ đề kiểm tra học kỳ: Bảo mật đề lỏng lẻo, học sinh chịu thiệt

Đặng Chung |

Hàng nghìn học sinh ở 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi vừa phải thi lại sau sự cố lộ đề kiểm tra học kỳ II. Trước đó, nhiều địa phương cũng xảy ra sự cố “lọt”, lộ đề thi tương tự. Minh bạch, khách quan trong các kỳ kiểm tra, đánh giá là nhu cầu chính đáng của học sinh và phụ huynh. Tiếc là, quy trình bảo mật đề kiểm tra hiện nay còn rất lỏng lẻo, thậm chí nhiều nơi còn không có quy trình.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Một số nơi tạm dừng trả phụ cấp thâm niên từ tháng 7: Giáo viên lo lắng

HUYÊN NGUYỄN |

Trong bảng lương mới chi trả, một số địa phương đã bỏ khoản phụ cấp thâm niên nhà giáo để chờ hướng dẫn. Trong khi đó, nhiều giáo viên thấp thỏm không yên tâm khi việc chi trả lương theo vị trí việc làm mới chưa thực hiện mà thu nhập đã giảm đi.

Chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài đối với giáo viên

Bích Hà |

Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế mà Chính phủ vừa ban hành được kỳ vọng sẽ chấm dứt tình trạng hợp đồng kéo dài với giáo viên, thậm chí lên đến 20 năm xảy ra ở một số địa phương thời gian qua.

Hà Nội "chốt" không tăng học phí năm học 2020-2021

Nguyễn Hà - Trần Vương |

Học phí năm học 2020-2021 ở Hà Nội sẽ được giữ nguyên như năm học 2019-2020.

Liên tiếp lộ đề kiểm tra học kỳ: Bảo mật đề lỏng lẻo, học sinh chịu thiệt

Đặng Chung |

Hàng nghìn học sinh ở 2 tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi vừa phải thi lại sau sự cố lộ đề kiểm tra học kỳ II. Trước đó, nhiều địa phương cũng xảy ra sự cố “lọt”, lộ đề thi tương tự. Minh bạch, khách quan trong các kỳ kiểm tra, đánh giá là nhu cầu chính đáng của học sinh và phụ huynh. Tiếc là, quy trình bảo mật đề kiểm tra hiện nay còn rất lỏng lẻo, thậm chí nhiều nơi còn không có quy trình.