Đánh "trượt" thí sinh 22,5 điểm: Hiệu trưởng trường CĐSP Gia Lai phân trần những gì?

ĐÌNH VĂN |

Trước thông tin trường Cao đẳng sư phạm (CĐSP) Gia Lai nâng điểm trúng tuyển đợt I ngành sư phạm Ngữ văn lên 23 để đánh trượt thí sinh 22,5 điểm, Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng CĐSP Gia Lai nhấn mạnh: "Bộ GDĐT quy định mở lớp tối thiểu từ 20 em trở lên, còn 1 em thì không thể".

Để có góc nhìn đa chiều, PV báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Trịnh Đào Chiến - Hiệu trưởng, Tiến sĩ (TS) Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Hiệu trưởng và Thạc sĩ (Ths) Ngô Võ Thạnh - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường CĐSP Gia Lai.

Theo đó, em học sinh đạt 22,5 điểm ngành sư phạm Ngữ văn có tên là Linh (dân tộc Bana, không có họ), điểm thực là 19,75 cộng với 2,75 điểm ưu tiên người đồng bào dân tộc thiểu số, thành 22,5 điểm.  

Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt I ngành sư phạm Ngữ văn 23 điểm. Ảnh Đình Văn
Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt I ngành sư phạm Ngữ văn 23 điểm. Ảnh Đình Văn

"Nếu chúng tôi không đặt 23 điểm để cho em đó (Linh - PV) rớt, thì đậu vào trường mình, tức các hệ thống tuyển sinh nguyện vọng 2, 3 sẽ đóng lại hết, em Linh không thể đi học được bất kì trường nào khác", Thạc sĩ Thạnh trình bày.

TS Trịnh Đào Chiến nói thêm: "Một em thì không mở lớp được. Bây giờ, Bộ GDĐT cho phép mở tối thiểu 1 lớp là 20 em, còn Trường CĐSP Gia Lai thì đang ráng từ 15 em trở lên là có thể dạy được. Không thể mở 1 lớp 1 em được (trừ các lớp đặc biệt như học piano)".

Trường CĐ SP Gia Lai cho rằng: “Việc nâng điểm, đánh trượt thí sinh là nhằm giúp thí sinh trúng tuyển nguyện vọng khác“. Ảnh Đình Văn
Trường CĐ SP Gia Lai cho rằng: “Việc nâng điểm, đánh trượt thí sinh là nhằm giúp thí sinh trúng tuyển nguyện vọng khác“. Ảnh Đình Văn

Ths Ngô Võ Thạnh - Phó Trưởng phòng Đào tạo trường CĐSP Gia Lai - phân tích: "Còn trường hợp lỡ tuyển duy nhất 1 em vào học thì mình sẽ có biện pháp gửi em đó đi các trường khác có chức năng đào tạo tương đương ở Kon Tum, nhưng ở đây chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu địa phương. 

"Do vậy, chúng tôi phải nâng điểm cao lên (tức đánh trượt) để tạo điều kiện cho các em tham gia xét tuyển vào nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 của đợt I. 22,5 điểm, em thí sinh đó đậu đợt I (nguyện vọng 2, 3) nhưng nguyện vọng 2 của đợt II chưa chắc là đậu vì đợt I, các trường đã tuyển đủ chỉ tiêu rồi, hệ thống sẽ đóng lại không tuyển tiếp đợt II, lập tức em đó sẽ bị loại và đây là cơ hội cho em thí sinh duy nhất đó tham gia xét tuyển đợt I của các nguyện vọng tiếp theo", Ths Thạnh phân tích.   

Trao đổi với PV Lao Động, Phó Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thu Hà cho biết: Theo quy định 3 năm không tuyển được thí sinh thì Bộ GDĐT sẽ ra quy định cắt mã ngành. Nếu sang năm có cơ hội, có thay đổi những chính sách khác mà thu hút được sinh viên thì trường tiếp tục sẽ mở ngành. Vấn đề của năm nay sẽ không ảnh hưởng đến các năm tiếp theo. 

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Trường nào cần rà soát điểm thi THPT Quốc gia, Bộ sẽ hỗ trợ

Nguyễn Hà |

Trước những lùm xùm về điểm thi THPT Quốc gia, PGS.TS Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ các trường có nguyện vọng rà soát điểm thi THPT quốc gia.

Thanh Hóa tuyển sinh ngành Sư phạm chất lượng cao: Toán, Lý chỉ tuyển được 1 sinh viên

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa tuyển tổng cộng 80 chỉ tiêu cho 4 ngành chất lượng cao nhưng đến nay mới có 20 sinh viên đủ điều kiện xét tuyển. Trong đó ngành Toán hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên, ngành Lý chưa có sinh viên nào.

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cục trưởng Mai Văn Trinh: Trường nào cần rà soát điểm thi THPT Quốc gia, Bộ sẽ hỗ trợ

Nguyễn Hà |

Trước những lùm xùm về điểm thi THPT Quốc gia, PGS.TS Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục quản lý chất lượng (Bộ GDĐT) cho biết, Bộ GDĐT sẽ hỗ trợ các trường có nguyện vọng rà soát điểm thi THPT quốc gia.

Thanh Hóa tuyển sinh ngành Sư phạm chất lượng cao: Toán, Lý chỉ tuyển được 1 sinh viên

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa tuyển tổng cộng 80 chỉ tiêu cho 4 ngành chất lượng cao nhưng đến nay mới có 20 sinh viên đủ điều kiện xét tuyển. Trong đó ngành Toán hiện mới chỉ tuyển được 1 sinh viên, ngành Lý chưa có sinh viên nào.

Nâng điểm chuẩn lên 23 để "đánh trượt” 1 thí sinh: Chúng tôi làm vậy để “giúp” thí sinh!

HUYÊN NGUYỄN |

“Khi đưa ra công luận, việc làm của chúng tôi sẽ bị lên án, sẽ mang đến tiếng xấu. Nhưng chúng tôi chấp nhận bởi thực sự điều này mang lại những tốt đẹp cho thí sinh”, ông Trịnh Đào Chiến – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai cho biết.