Danh sách trường đại học công bố điểm chuẩn năm 2023

Trang Hà |

Nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm và điểm chuẩn xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ghi nhận đến tối 3.8, trên cả nước đã có 74 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực; 119 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ; 2 trường thông báo điểm chuẩn xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và 1 trường công bố điểm chuẩn xét bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Cụ thể, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (UTM) là trường đầu tiên đến thời điểm này công bố điểm chuẩn trúng tuyển hệ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Điểm chuẩn trúng tuyển vào nhà trường là 15 điểm, áp dụng cho tất cả các ngành đào tạo và các tổ hợp xét tuyển của trường.

Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố điểm chuẩn theo phương thức xét tuyển kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

Năm 2023, Trường Đại học Ngoại ngữ có ngành Sư phạm tiếng Hàn Quốc xét chứng chỉ TOPIK có điểm chuẩn cao nhất, lấy 37,6/40 điểm. Tiếp đó là Sư phạm tiếng Anh xét chứng chỉ IELTS với 37,2 điểm.

Ngành Ngôn ngữ Pháp xét chứng chỉ DELF/DALP có điểm chuẩn là 31,75 điểm.

Điểm chuẩn là tổng điểm quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ với điểm hai môn thi tốt nghiệp, cộng điểm ưu tiên nếu có (thí sinh theo dõi chi tiết điểm chuẩn TẠI ĐÂY).

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 phương thức xét tuyển kết hợp - nhóm đối tượng 4, 5.

Cụ thể, nhóm đối tượng 4 là thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với điểm thi hai môn tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn trúng tuyển dao động từ 24,37 - 27,92 điểm.

Nhóm đối tượng 5, thí sinh là học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc/ trường THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm hai môn thi tốt nghiệp THPT.

Với nhóm đối tượng này, điểm chuẩn hầu hết các chương trình đào tạo đều lấy điểm chuẩn trên 26,60 điểm.

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực, phân tích bức tranh điểm chuẩn cho thấy, các ngành hot như truyền thông đa phương tiện, kinh doanh, công nghệ thông tin, luật, y dược, sư phạm ngoại ngữ, quan hệ công chúng,... có điểm chuẩn ở mức cao (dao động từ 900 đến hơn 1000 điểm khi xét tuyển bằng bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Với bài thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, nhiều trường xét tuyển bằng bài thi này có điểm chuẩn dao động từ 90-120/150 điểm).

Điều này phản ánh xu hướng chọn ngành, chọn trường của thí sinh. Nhiều năm nay, thí sinh vẫn đặc biệt quan tâm đến những ngành này. Các trường có đào tạo nhóm ngành trên đều có điểm chuẩn ở mức rất cao.

Thí sinh theo dõi chi tiết điểm chuẩn học bạ của các trường TẠI ĐÂY.

Xem điểm chuẩn xét tuyển theo phương thức đánh giá năng lực TẠI ĐÂY.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Dự báo điểm chuẩn, học phí Học viện Tài chính năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023 dao động khoảng 0,5 điểm, có thể tăng hoặc giảm, so với năm 2022.

Cập nhật điểm chuẩn năm 2023 các trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Ghi nhận đến tối 30.7, trên cả nước đã có 74 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực; 119 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.

World Cup của những bà mẹ

TAM NGUYÊN |

Một trong những điểm nhấn của World Cup nữ 2023 là có một số cầu thủ đã làm mẹ và đưa con cùng đi…

Sắc màu Việt Nam tuyệt đẹp qua góc nhìn trên cao

Chí Long |

Hai bộ ảnh The Strength of Solitude (Sức mạnh của sự đơn độc) và The colors of Vietnam (Sắc màu Việt Nam) của nhiếp ảnh gia Cao Kỳ Nhân được đánh giá cao tại Drone Photo Awards 2023.

Ý tưởng bảo vệ cầu Crimea: Bài học từ Thế chiến 1

Nguyễn Quang (Theo Kp.ru) |

Nếu những tấm lưới được lắp đặt cách cầu Crimea ít nhất 1km thì có thể ngăn cản xuồng không người lái trên biển đột nhập.

Quỹ Bình ổn dư hơn 7.400 tỉ đồng, giá xăng vẫn tăng chóng mặt

Anh Tuấn |

Số dư Quỹ bình ổn xăng dầu tính tới ngày 31.7 hơn 7.438 tỉ đồng. Trong khi đó, giá xăng dầu trong 2 phiên điều chỉnh liên tiếp gần đây tăng mạnh, khoảng 2.380 - 2.470 đồng một lít, tùy loại.

Bộ GDĐT phản hồi kiến nghị bỏ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Bích Hà |

Hơn 2.000 giáo viên tại Hà Nội đã gửi tâm thư lên các cấp với mong muốn bỏ hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp. Ngày 4.8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có phản hồi về vấn đề này.

Dự báo điểm chuẩn, học phí Học viện Tài chính năm 2023

Trang Hà |

Điểm chuẩn Học viện Tài chính năm 2023 dao động khoảng 0,5 điểm, có thể tăng hoặc giảm, so với năm 2022.

Cập nhật điểm chuẩn năm 2023 các trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Ghi nhận đến tối 30.7, trên cả nước đã có 74 trường đại học công bố điểm chuẩn đánh giá năng lực; 119 trường đại học, học viện công bố điểm chuẩn xét tuyển học bạ hoặc xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế với điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Biến động điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền những năm qua

Trang Hà |

Nhiều năm qua, Học viện Báo chí và Tuyên truyền luôn nằm trong top trường có điểm chuẩn cao.