Danh sách các trường tại Hà Nội thông báo lùi thời gian đón học sinh

Tường Vân |

Hà Nội - Nhiều trường THPT thông báo lùi thời gian đón học sinh đến trường, ít nhất 1 tuần sau 6.12.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội có số ca nhiễm COVID-19 tăng cao trong những ngày qua, để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên, nhiều trường THPT trên địa bàn thành phố thông báo lùi thời gian đón học sinh đi học trở lại.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Thanh Xuân) thông báo lùi thời gian đón học sinh đến trường sau ngày 6.12.

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo lùi thời gian đón học sinh tới trường. Ảnh chụp màn hình.
Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng thông báo lùi thời gian đón học sinh tới trường. Ảnh chụp màn hình

"Nhà trường đã báo cáo và được sự đồng ý của UBND quận về việc lùi thời gian đi học sau ngày 6.12. Chúng tôi chưa xác định thời gian đón học sinh đi học trở lại vì liên quan đến tình hình, diễn biến tiếp theo của dịch bệnh" - ông Phan Như Hùng - Hiệu trưởng nhà trường thông tin.

Tương tự, Trường THCS - THPT Lương Thế Vinh (Thanh Trì) quyết định cho học sinh lùi thời gian đến trường sau ngày 6.12.

"Tạm thời, học sinh toàn trường sẽ tiếp tục dạy học trực tuyến hết tháng 12. Sau đó, tùy vào tình hình diễn biến tiếp theo của dịch bệnh, nhà trường sẽ thông báo thời gian đi học trực tiếp trở lại" - bà Văn Liên Na - Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết.

Tối ngày 4.12, Trường Marie Curie Hà Nội cũng đã có thông báo gửi phụ huynh về việc tạm hoãn đón học sinh đi học trở lại vào ngày 6.12 tới đây.

 
Trường Marie Curie Hà Nội thông báo tạm hoãn đón học sinh đi học trở lại vào ngày 6.12.

Theo đó, học sinh toàn trường sẽ tiếp tục học trực tuyến đến khi có thông báo tiếp theo.

Tại trường THPT Đông Mỹ (Thanh Trì), học sinh sẽ trở lại trường học trực tiếp từ ngày 13.12.

"Chúng tôi rất muốn đón học sinh đi học trở lại càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã có 1 số thầy cô giáo là F2, tiếp xúc với F1 vào ngày 24.11. Tất nhiên tất cả các xét nghiệm đều âm tính nhưng để đảm bảo an toàn, nhà trường đã xin phép UBND huyện lùi thời gian đón học sinh. Tất cả các điều kiện khác về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, nhà trường đều đã chuẩn bị, đáp ứng đầy đủ" - ông Hoàng Xuân Phú - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết.

Khúc Thị Huệ - Hiệu trưởng Trường THPT Ngọc Hồi (Thanh Trì) cho biết, huyện Thanh Trì đã thống nhất đồng ý cho 6 trường THPT trên địa bàn lùi thời gian đón học đi học trở lại sau 1 tuần để chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại an toàn nhất.

Ngoài ra, hiện có 3 phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch là Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), Khâm Thiên, Trung Phụng (quận Đống Đa) cũng chưa thể đón học sinh cấp Trung học phổ thông tới trường vào ngày 6.12.

Tường Vân
TIN LIÊN QUAN

3 phường tại Hà Nội chưa đón học sinh đến trường vào ngày 6.12

Tường Vân |

Hà Nội - 3 phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch là Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), Khâm Thiên, Trung Phụng (quận Đống Đa), chưa thể đón học sinh cấp Trung học phổ thông tới trường vào ngày 6.12.

Trường học tại Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại ngày 6.12

Tường Vân |

Các trường THPT trên địa bàn Hà Nội đang gấp rút rà soát các điều kiện an toàn, sẵn sàng đón học sinh đi học lại vào ngày 6.12.

Mở cửa trường học nơi có dịch: Giải pháp để đảm bảo an toàn

Tường Vân |

Sau thời gian dài ở yên trong nhà để phòng chống dịch bệnh, hàng triệu học sinh mong mỏi ngày được đi học trở lại. Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo trường học lại phải đóng cửa, bản thân trở thành F0 luôn thường trực.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

3 phường tại Hà Nội chưa đón học sinh đến trường vào ngày 6.12

Tường Vân |

Hà Nội - 3 phường ở cấp độ 3 trong phòng, chống dịch là Phố Huế (quận Hai Bà Trưng), Khâm Thiên, Trung Phụng (quận Đống Đa), chưa thể đón học sinh cấp Trung học phổ thông tới trường vào ngày 6.12.

Trường học tại Hà Nội sẵn sàng đón học sinh trở lại ngày 6.12

Tường Vân |

Các trường THPT trên địa bàn Hà Nội đang gấp rút rà soát các điều kiện an toàn, sẵn sàng đón học sinh đi học lại vào ngày 6.12.

Mở cửa trường học nơi có dịch: Giải pháp để đảm bảo an toàn

Tường Vân |

Sau thời gian dài ở yên trong nhà để phòng chống dịch bệnh, hàng triệu học sinh mong mỏi ngày được đi học trở lại. Nhưng bên cạnh đó, nỗi lo trường học lại phải đóng cửa, bản thân trở thành F0 luôn thường trực.