Danh sách các tỉnh, thành phố cho học sinh đi học trực tiếp

Minh Hương |

Đến nay đã có 25 tỉnh, thành phố cho học sinh đến trường học trực tiếp. Ngoài ra, nhiều tỉnh, thành cũng đã có kế hoạch cho học sinh trở lại trường học.

Các tỉnh, thành hiện đã cho phép học sinh các cấp đến trường

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện tại có 25 tỉnh, thành phố đã cho phép 100% học sinh các cấp đến trường. Bao gồm: Hà Giang; Lai Châu; Lào Cai; Cao Bằng; Bắc Kạn; Yên Bái; Điện Biên; Tuyên Quang; Thái Nguyên; Hòa Bình; Bắc Giang; Phú Thọ; Vĩnh Phúc; Hải Dương; Hải Phòng; Quảng Ninh; Nam Định; Thái Bình; Ninh Bình; Thanh Hóa; Hà Tĩnh; Bình Định; Gia Lai; Kon Tum; Bắc Ninh.

Danh sách tỉnh, thành đang áp dụng học trực tiếp kết hợp trực tuyến

Hiện nay có 13 tỉnh, thành phố đang áp dụng cả hình thức dạy học trực tiếp và dạy học trực tuyến, qua truyền hình, bao gồm: Lạng Sơn; Sơn La; Nghệ An; Quảng Trị; Thừa Thiên Huế; Quảng Nam; Khánh Hòa; Ninh Thuận; Bình Thuận; Lâm Đồng; Đắk Lắk; Bà Rịa - Vũng Tàu; Cà Mau.

Số còn lại là các địa phương tổ chức dạy học trực tuyến hoàn toàn, trong đó có Hà Nội, TP.HCM và nhiều tỉnh phía Nam.

Các tỉnh, thành dự kiến cho học sinh quay lại trường học tập

Những ngày gần đây, do dịch COVID-19 đã được kiểm soát, nhiều tỉnh, thành phố quyết định sẽ cho học sinh tới trường học tập.

Đà Nẵng: Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng đã xây dựng 4 phương án về việc tổ chức dạy và học trực tiếp trở lại trong thời gian từ ngày 15 đến ngày 20.10. Trong đó, phương án 1 sẽ cho học sinh khối lớp 12 và 9 đi học lại. Phương án 2 chỉ có các khối lớp 1, 6, 9 và 12 quay lại trường. Phương án 3, các khối 1, 6, 9 đi học cùng học sinh THPT. Phương án 4, sẽ tổ chức dạy và học trực tiếp toàn bộ các khối lớp.

Kiên Giang: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang đã có văn bản gửi các địa phương và đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh đến trường. Theo đó, từ ngày 4.10, tất cả học sinh phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ học trực tiếp tại trường. Riêng trẻ mầm non đến trường từ ngày 18.10.

Tây Ninh: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh có kế hoạch cho học sinh trở lại trường, dự kiến từ ngày 11.10. Hiện, toàn tỉnh có 72 trường học được các địa phương trưng dụng làm bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Để thực hiện đón học sinh trở lại, các điểm trường này sẽ được giao lại cho ngành giáo dục để vệ sinh, khử khuẩn.

Quảng Ngãi: Tỉnh Quảng Ngãi đã lên phương án tổ chức dạy học trực tiếp trên phạm vi toàn tỉnh từ ngày 4.10 tới.

Ngoài ra, mới đây Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng đã ban hành Công văn 3375/SGDĐT-CTTT về việc tiếp tục học trực tuyến.

Trong đó, Sở Giáo dục yêu cầu các trường tiếp tục chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch, phương án phòng, chống dịch, sẵn sàng đón học sinh quay lại trường khi điều kiện cho phép, chủ động phối hợp cơ quan y tế địa phương tổ chức tiêm vắc xin cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Có bị mất thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Khi nào Đà Nẵng cho học sinh đi học trực tiếp?

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đang lấy ý kiến các đơn vị, trong đó có ngành y tế để trình UBND thành phố phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, tinh thần chung là chỉ khi nào xã hội chuyển qua bình thường mới thì việc học sinh đến trường mới được đảm bảo an toàn.

Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ thai sản

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ chế độ thai sản hết 6 tháng theo quy định và có xin nghỉ thêm 1 tháng (không hưởng lương), sau đó làm đơn xin nghỉ việc. Trường hợp của tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Có bị mất thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi nhận tiền hỗ trợ?

Minh Phương |

Người lao động nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Khi nào Đà Nẵng cho học sinh đi học trực tiếp?

THUỲ TRANG |

Sở Giáo dục Đào tạo TP.Đà Nẵng đang lấy ý kiến các đơn vị, trong đó có ngành y tế để trình UBND thành phố phương án cho học sinh đi học trực tiếp trở lại. Tuy nhiên, tinh thần chung là chỉ khi nào xã hội chuyển qua bình thường mới thì việc học sinh đến trường mới được đảm bảo an toàn.

Quy định hưởng bảo hiểm thất nghiệp sau khi nghỉ thai sản

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Tôi nghỉ chế độ thai sản hết 6 tháng theo quy định và có xin nghỉ thêm 1 tháng (không hưởng lương), sau đó làm đơn xin nghỉ việc. Trường hợp của tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp không?