Danh sách 74 xã, phường vùng "cam" ở Hà Nội dừng cho học sinh học trực tiếp

Phạm Đông |

Hà Nội - Những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội liên tục tăng cao, đỉnh điểm ngày 25.2 gần 10.000 ca nhiễm. Hiện thành phố đã tăng vọt lên 74 xã, phường "vùng cam". Hà Nội yêu cầu những nơi dịch ở cấp độ 3 cho học sinh dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến.

Dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã ít nhiều làm xáo trộn tình hình học tập của học sinh tại Hà Nội khi các nhà trường phải liên tục điều chỉnh, thay đổi kế hoạch và phương thức dạy học.

Tại Hà Nội, từ ngày 8.2, thành phố đã tổ chức cho học sinh lớp 7 đến 12 trên địa bàn toàn thành phố học trực tiếp; từ ngày 10.2, học sinh tiểu học, lớp 6 tại 18 huyện, thị xã được đến trường. Học sinh từ lớp 1- 6 của 12 quận tiếp tục học trực tuyến.

Ngày 26.2, trong thông báo đánh giá cấp độ dịch mới nhất của thành phố (tính đến 9h ngày 25.2), Hà Nội bất ngờ tăng vọt lên 74 xã, phường cấp độ 3 (màu cam, nguy cơ cao).

Theo nguyên tắc tổ chức cho học sinh đi học trực tiếp của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, nhà trường chỉ tổ chức dạy học trực tiếp ở các địa bàn có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2. Các địa bàn mức độ dịch ở cấp độ 3, cấp độ 4 tổ chức dạy học theo hình thức trực tuyến, nhà trường có trách nhiệm phân công giáo viên dạy học cho các học sinh.

Như vậy, toàn bộ học sinh tại 74 xã, phường "vùng cam" này sẽ phải tạm dừng đến trường học trực tiếp kể từ ngày 28.2 (thứ Hai). Nếu chuyển về cấp độ 2, học sinh khu vực đó được trở lại trường.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Xuân Tiến cho hay, việc đưa học sinh trở lại trường học luôn được sở nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng về mọi mặt. Trong đó, đơn vị đặc biệt quan tâm đến diễn biến thực tế của dịch COVID-19 trên địa bàn và công tác chuẩn bị của các địa phương, nhà trường với phương châm được đặt lên hàng đầu là bảo đảm an toàn ở mức cao nhất cho học sinh.

Chỉ khi nào tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, thời tiết ấm áp trở lại và các điều kiện đón học sinh bảo đảm an toàn, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ đề xuất UBND TP.Hà Nội về lộ trình cụ thể cho học sinh tiểu học, lớp 6 nội thành đi học trực tiếp.

Cũng theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, việc tổ chức cho học sinh đến trường học trực tiếp, đặc biệt là học sinh tiểu học cần được thực hiện theo tinh thần tự nguyện của gia đình học sinh. Các nhà trường cố gắng động viên, hỗ trợ để học sinh đến trường học tập trực tiếp và duy trì các biện pháp bảo đảm an toàn.

Trước đó, thông tin tại phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã để triển khai quyết liệt hơn các biện pháp để kiểm soát dịch bệnh COVID-19, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Lưu Hoa cho biết: Tuần qua, số học sinh đi học trực tiếp có giảm. Cụ thể, học sinh khối THPT những ngày đầu đi học với tỉ lệ trên 90%, tuần qua giảm xuống xuống 75,4%; học sinh khối THCS đến trường còn 77,02; học sinh tiểu học ở các huyện đến trường còn 79%.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, tại Hà Nội cùng các tỉnh thành, nhiều trường học đã chuyển từ hình thức học trực tiếp sang trực tuyến nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, công nhân viên nhà trường.

Cụ thể 74 xã phường vùng cam gồm: Hà Đông (Kiến Hưng, Vạn Phúc, Văn Quán); Hai Bà Trưng (Bạch Mai, Nguyễn Du); Hoài Đức (Kim Chung, Thị Trấn Trôi, Vân Côn); Hoàn Kiếm (Chương Dương); Hoàng Mai (Đại Kim); Long Biên (Bồ Đề, Phúc Lợi, Thượng Thanh); Mê Linh (Liên Mạc, Mê Linh, Tiến Thắng, Văn Khê, Vạn Yên); Nam Từ Liêm (Mễ Trì, Mỹ Đình 1, Phú Đô, Tây Mỗ, Trung Văn, Xuân Phương); Quốc Oai (Tân Hoà, Thạch Thán); Sóc Sơn (Đông Xuân, Kim Lũ, Phú Minh, Trung Giã, Xuân Thu); Tây Hồ (Quảng An);

Thạch Thất (Bình Yên, Canh Nậu, Chàng Sơn, Đại Đồng, Hương Ngải, Lại Thượng, Liên Quan, Phú Kim); Thanh Oai (Cự Khê, Thanh Thuỳ); Thanh Trì (Ngọc Hồi, Tân Triều, Vĩnh Quỳnh); Thanh Xuân (Kim Giang); Thường Tín (Hòa Bình, Lê Lợi, Nghiêm Xuyên).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.