Đánh giá chuẩn hiệu trưởng: Nhiều giáo viên “nhắm mắt” cho điểm để tránh phiền phức

Huyên Nguyễn |

Bàn về 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí đánh giá hiệu trưởng, nhiều giáo viên thẳng thắn chia sẻ, vẫn còn mang tính tương đối và nặng hình thức. Thậm chí, giáo viên còn “nhắm mắt” cho điểm để tránh những phiền phức cho bản thân.

Th.s Vũ Hoàng Sơn - giáo viên Trường Tiểu học Bình Hòa (Bình Thạnh, TP.HCM) cho rằng: Về cơ bản, các tiêu chí trong dự thảo chuẩn hiệu trưởng mới được công bố thì các hiệu trưởng, hiệu phó vẫn đang thực hiện. Dự thảo cũng có bổ sung một số điểm mới như trình độ tiếng Anh, tin học....

Tuy nhiên, cho dù đánh giá theo tiêu chí nào đi nữa thì quan trọng vẫn là hiệu quả “thực sự” được thể hiện chính bằng kết quả đạt được cũng như sự đi lên của ngôi trường. Cách đánh giá hiện nay có vẻ nghiêm túc, chặt chẽ, thực hiện đúng quy trình và các thủ tục cần thiết theo thông tư hướng dẫn nhưng vẫn còn hình thức.

Thậm chí, một bộ phận không nhỏ giáo viên còn “nhắm mắt” cho điểm để tránh những phiền phức cho bản thân. Chúng ta phải đánh giá thật khách quan, công tâm thì không phải lo ngại gì. Tiêu chuẩn mới mà cách làm vẫn cũ thì cũng khó đem lại hiệu quả.

Ông Sơn nhấn mạnh rõ: Hiệu trưởng làm tốt như thế nào thì chính là sự thay đổi của ngôi trường sau từng năm học. Nếu lãnh đạo nhà trường không tạo ra những nét riêng, đột phá cho ngôi trường mình đang quản lý thì điểm cao cũng không có giá trị và xin “nhường chỗ” cho người khác.

Ngoài ra, việc đánh giá nên áp dụng công nghệ thông tin để tiết kiệm chi phí, thời gian bằng việc đánh giá thông qua hình thức trực tuyến để khách quan và thuận lợi trong việc xử lí số liệu", ông Sơn nói.

Đồng quan điểm, phụ huynh Nguyễn Thị Vân Anh (Văn Quán, Hà Đông) chia sẻ: Dự thảo chuẩn hiệu trưởng mới quy định sẽ xin ý kiến đánh giá của giáo viên, phụ huynh. Thế nhưng không biết sẽ chọn giáo viên và phụ huynh như thế nào? Một khi đã là chỉ định rồi thì ai dám đi trái lại hiệu trưởng?

Còn giáo viên Trường THPT quận Ba Đình, Hà Nội nhận định: “Vấn đề dân chủ trong trường học là điều đáng bàn nhất khi nói về chuẩn hiệu trưởng. Một khi trong trường thực hiện tốt về dân chủ, về công khai thì chắc chắn các mặt khác cũng sẽ tốt.

Tuy nhiên, giáo viên hiện nay đang rơi vào tình trạng sợ hiệu trưởng như “sợ cọp”, hễ ai trái ý hiệu trưởng là sẽ gặp nhiều rắc rối trong công việc nên mọi người thường né tránh.

Bên cạnh đó, sắp tới có thể sẽ giao việc tuyển dụng, kí hợp đồng với giáo viên cho hiệu trưởng theo chủ trương giao quyền tự chủ về các trường, như thế khác nào hiệu trưởng là "ông vua con". Ai dám chống?” – giáo viên này thẳng thắn chia sẻ.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Quản trị tại các trường học vốn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành

HUYÊN NGUYỄN |

Quản trị nhà trường lâu nay vẫn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành các mệnh lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống và rất ít sự sáng tạo, chủ động, chính vì thế, chuẩn hiệu trưởng sẽ thúc đẩy quản lý của người đứng đầu nhà trường, giúp trường học phát triển tốt hơn, đại diện Bộ GDĐT cho hay.

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Quản trị tại các trường học vốn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành

HUYÊN NGUYỄN |

Quản trị nhà trường lâu nay vẫn nặng về bao cấp, thiên về chấp hành các mệnh lệnh từ cấp trên chỉ đạo xuống và rất ít sự sáng tạo, chủ động, chính vì thế, chuẩn hiệu trưởng sẽ thúc đẩy quản lý của người đứng đầu nhà trường, giúp trường học phát triển tốt hơn, đại diện Bộ GDĐT cho hay.

Hiệu trưởng các trường phổ thông sẽ được “chấm điểm” như thế nào?

HUYÊN NGUYỄN |

Theo dự thảo quy định chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông, việc đánh giá, xếp loại hiệu trưởng trường phổ thông theo 3 mức: Đạt, khá và tốt.

Sẽ soi xét hiệu trưởng bằng 5 tiêu chuẩn, 21 tiêu chí

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ GDĐT vừa công bố dự thảo chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông. Theo đó, hiệu trưởng cần có 5 tiêu chuẩn và 21 tiêu chí để “chấm điểm” về người nắm giữ chức danh này.