Đặng Lê Nguyên Vũ: Đi du học không trở về vẫn có thể cống hiến cho đất nước

TRUNG DU |

Theo chủ nhân vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - Đặng Lê Nguyên Vũ: Không nhất thiết sau khi đi du học ở nước ngoài xong phải quay trở về Việt Nam làm việc thì mới là cống hiến, phát triển quê hương, đất nước.

Sau khi vô địch Olympia, Đặng Lê Nguyên Vũ trở về mái trường THPT Bắc Duyên Hà

Ngày 7.10, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) tổ chức buổi lễ vinh danh học sinh Đặng Lê Nguyên Vũ - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ vinh danh. Ảnh: T.D
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ vinh danh. Ảnh: T.D
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ vinh danh. Ảnh: T.D
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ vinh danh. Ảnh: T.D
Các đại biểu và các em học sinh tham dự lễ vinh danh. Ảnh: T.D

Tham dự buổi lễ vinh danh có lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện Hưng Hà, Ban Giám hiệu Trường THPT Bắc Duyên Hà, đại diện các thế hệ cựu học sinh nhà trường hiện công tác tại mọi miền tổ quốc, lãnh đạo một số doanh nghiệp tại tỉnh Thái Bình và các thầy cô giáo, các em học sinh toàn trường.

Tại buổi lễ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân đã tiến hành trao, tặng hoa và quà cho cá nhân Nguyên Vũ, Trường THPT Bắc Duyên Hà và các em học sinh của nhà trường có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao quà động viên Đặng Lê Nguyên Vũ và học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao quà động viên Đặng Lê Nguyên Vũ và học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao quà động viên Đặng Lê Nguyên Vũ và học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D
Các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trao quà động viên Đặng Lê Nguyên Vũ và học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D

Chưa nghĩ đến chuyện có đi du học hay không

Trong phần giao lưu, chia sẻ với các bạn học sinh, đại diện các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có mặt, đặt các câu hỏi cho mình - nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 - Đặng Lê Nguyên Vũ tỏ ra hết sức tự tin nhưng cũng rất khiêm tốn.

Vũ cho biết, hiện tại mình còn khoảng 8 tháng học tập nữa là sẽ khép lại những ngày tháng ngồi trên ghế trung học phổ thông.

"Bản thân em vừa qua nhận được rất nhiều sự quan tâm, hỏi han từ nhiều nơi và dư luận, báo chí. Hết hôm nay em sẽ trở lại cuộc sống bình thường như trước, không cho phép mình tự mãn hay ngủ quên trên chiến thắng. Trước mắt em sẽ tập trung vào học, ôn tập thật tốt để hướng đến kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia vào năm sau và bản thân em chưa nghĩ đến chuyện đi du học hay không đi du học. Thời gian tới em sẽ hỏi ý kiến những người mà em tin tưởng nhất để đưa ra quyết định, dù có du học hay không thì em vẫn sẽ chọn học ngành mà em yêu thích đó là IT, công nghệ thông tin", Đặng Lê Nguyên Vũ - chia sẻ.

Đặng Lê Nguyên Vũ và thầy cô trong Ban Giám hiệu Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D
Đặng Lê Nguyên Vũ và thầy cô trong Ban Giám hiệu Trường THPT Bắc Duyên Hà. Ảnh: T.D

Trước câu hỏi "nếu quyết định đi du học thì sau này em có muốn quay trở lại làm việc Việt Nam hay không?", Đặng Lê Nguyên Vũ cho rằng, bản thân không đồng ý với các ý kiến trên mạng những ngày qua chế nhạo cho rằng "thêm một nhà vô địch Olympia đi nước ngoài và không trở về".

"Mặc dù chưa quyết định đi du học hay học ở các trường đại học trong nước, nhưng bản thân em nghĩ rằng nếu mình có đi du học và sau đó làm việc ở những môi trường tốt, phát triển được thì cũng là điều rất tốt. Ngành em chọn học là công nghệ thông tin, trong khi bây giờ đã là thời đại số, thế giới phẳng, không nhất thiết du học xong phải quay trở về Việt Nam làm việc thì mới là đóng góp, xây dựng quê hương, đất nước. Ở các điều kiện học tập, nghiên cứu hiện đại, phát triển hàng đầu trên thế giới, em vẫn có thể tích lũy kiến thức sau đó chuyển giao công nghệ, những điều bản thân học hỏi được về để phát triển đất nước, quê hương", Vũ bày tỏ quan điểm.

Lan tỏa tinh thần ham học, hiếu học từ gương nhà vô địch

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy Hưng Hà một lần nữa nhấn mạnh rằng, thành tích của Đặng Lê Nguyên Vũ không chỉ là niềm vui sướng, tự hào đối với cá nhân Nguyên Vũ và gia đình em.

Đó còn là niềm tự hào, vinh dự, phấn khởi chung đối với thầy trò nhà trường, với cán bộ nhân dân huyện Hưng Hà và với cả quê hương Thái Bình.

Cô giáo
Cô giáo Nguyễn Thị Hải Yến - giáo viên chủ nhiệm lớp 12A2 là người đồng hành, sát cánh cùng Vũ trong 2 năm qua. Ảnh: T.D

"Hành trình 2 năm đi từ cuộc thi tuần đến cuộc thi tháng, thi quý rồi thi chung kết năm là hành trình của sự cố gắng, trí tuệ và bản lĩnh của 'nhà leo núi' Đặng Lê Nguyên Vũ. Trong hành trình đó, lãnh đạo Huyện ủy - UBND huyện, các phòng ban liên quan, Ban Giám hiệu nhà trường và các thầy cô giáo, các em học sinh luôn đồng hành, tin tưởng, cổ vũ, động viên về cả tinh thần, vật chất, tri kiến thức cho em Vũ", ông Trần Hữu Nam - Bí thư Huyện ủy Hưng Hà, chia sẻ.

Toàn cảnh vinh danh quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 tại Trường THPT Bắc Duyên Hà. Video: L.V.H

Ông Trần Hữu Nam đồng thời mong muốn rằng, sau đây các em học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà nói riêng, học sinh trong huyện Hưng Hà nói chung tiếp tục nâng cao tinh thần học tập, rèn luyện, phấn đấu theo gương Đặng Lê Nguyên Vũ.

Lãnh đạo các nhà trường, thầy cô giáo không ngừng đổi mới dạy và học, phát triển giáo dục toàn diện để đưa phong trào dạy và học tại địa phương đạt kết quả tốt hơn nữa.

TRUNG DU
TIN LIÊN QUAN

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Thừa hưởng gene học giỏi từ bà nội

TRUNG DU |

Sau 1 ngày Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 bằng chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết kịch tính, nhiều người dân ở tỉnh Thái Bình vẫn vui sướng khi nhắc về "nhà vô địch leo núi" này.

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Vẫn đi học đến sát ngày thi

TRUNG DU |

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ nhận thưởng 100 triệu đồng từ Thái Bình

TRUNG DU |

Chiều ngày 5.10, UBND tỉnh Thái Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo và Tỉnh đoàn Thái Bình phối hợp tổ chức buổi gặp mặt, vinh danh, khen thưởng Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh lớp 12A2, Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) - sau chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22.

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Thừa hưởng gene học giỏi từ bà nội

TRUNG DU |

Sau 1 ngày Đặng Lê Nguyên Vũ giành vòng nguyệt quế, trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 bằng chiến thắng thuyết phục trong trận chung kết kịch tính, nhiều người dân ở tỉnh Thái Bình vẫn vui sướng khi nhắc về "nhà vô địch leo núi" này.

Tân quán quân Olympia Đặng Lê Nguyên Vũ: Vẫn đi học đến sát ngày thi

TRUNG DU |

Việc Đặng Lê Nguyên Vũ - học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) xuất sắc giành chiến thắng trong cuộc thi chung kết năm thứ 22 Đường lên đỉnh Olympia không làm nhiều người bất ngờ.