Dân khổ vì hộ khẩu: Nên "khai tử" quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh đầu cấp

Đặng Chung |

Không chỉ dân ngoại tỉnh mà dân thành phố cũng “ám ảnh” vì hộ khẩu trong việc xin học cho con. Hộ khẩu còn tạo sức ép nặng nề trong cuộc sống hằng ngày của người dân, từ lúc sinh ra cho đến lúc chết.

Bao giờ hết khổ vì hộ khẩu?

Chị Nguyễn Thị M trước đây sống và có hộ khẩu ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội). Sau đó, chị mua một căn nhà ở quận Hoàng Mai và chuyển tới đó ở, có đăng ký tạm trú. Năm vừa rồi, con đến tuổi vào lớp 1, chị đi nộp hồ sơ tại một trường gần nơi tạm trú.

Có điều con chị không được ưu tiên vì trường đang quá tải, phải xét các trường hợp có hộ khẩu thường trú rồi mới đến trường hợp của chị.

Lo lắng, không muốn lỡ chuyện học của con, chị phải chuyển hồ sơ của con sang một trường tiểu học ở quận Hai Bà Trưng - nơi gia đình chị đăng ký thường trú. Mấy tháng nay, vợ chồng thay nhau đưa đón con đi học. Quãng đường xa 8km, rồi chuyện tắc đường khiến chị ám ảnh.

“Bao giờ bỏ quy định về tuyển sinh theo hộ khẩu cho dân đỡ khổ?” - chị M nói trong bức xúc.

Hiện nay rất nhiều trường ở khu vực nội thành Hà Nội hay TPHCM, đều xem hộ khẩu là tiêu chí bắt buộc trong việc tuyển sinh đầu cấp.

Vì thế mà nảy sinh ra không ít chuyện tiêu cực, như phải “chạy” hộ khẩu, hoặc “lót tay” để xin học trái tuyến cho con. Mà đáng lẽ, quyền đi học của trẻ em phải được ưu tiên như nhau, không nên phụ thuộc vào có hộ khẩu hay không có.

Nên bãi bỏ quy định về hộ khẩu càng sớm càng tốt

Theo một chuyên gia hành chính, hiện nay có hơn 20 loại thủ tục liên quan đến đời sống người dân - từ lúc sinh đến lúc chết - yêu cầu phải xuất trình sổ hộ khẩu. Vì thế sẽ thật vất vả để tồn tại, nếu không có hộ khẩu.

Chia sẻ về những “rào cản” của hộ khẩu tạo ra cho người dân, ông Nguyễn Quốc Bình - Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức (Hà Nội) cho rằng, khi nào còn tồn tại quy định về hộ khẩu trong tuyển sinh đầu cấp, lúc đó còn thiếu công bằng trong chuyện học hành của con trẻ.

“Những cấp mang tính phổ cập như tiểu học, THCS thì không nên lấy tiêu chí hộ khẩu để nhận học sinh vào học. Vì nó chưa đảm bảo công bằng, quyền được đi học của trẻ em. Quy định này cũng đi ngược lại với sự tiến bộ của các nước” - ông Bình cho biết.

Ông cũng đưa ra giải pháp: Với cấp tiểu học và THCS, nên lấy căn cứ là chỗ ở của học sinh để tuyển sinh là công bằng nhất.

Trước những bất cập liên quan đến hộ khẩu, ông Nguyễn Văn Pha - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội - cho rằng, việc bỏ sổ hộ khẩu để quản lý bằng mã số thẻ định danh cá nhân nên làm càng sớm càng tốt, vì nó có lợi cho các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, các bộ ngành cần rà soát hàng loạt quy định có liên quan đến hộ khẩu, để sửa cho phù hợp, trên cơ sở có lợi cho dân.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Những người lính canh giữ mùa xuân biển cả

Tạ Quang |

Kiên Giang - Trong những ngày Tết, khi người dân được vui vầy sum họp bên gia đình thì những cán bộ, chiến sĩ, tàu cảnh sát biển 9003, Hải đội 401-Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lại lên đường làm nhiệm vụ trực Tết trên biển, vì nhiệm vụ bảo vệ biển, đảo của Tổ quốc.

Người Việt chi hàng trăm triệu đồng nuôi mèo quý tộc

ANH HUY |

Mặc dù có giá lên tới hàng trăm triệu đồng song những con mèo quý tộc có nguồn gốc từ Châu Âu vẫn được giới sành chơi Việt săn đón, đặc biệt là trong năm Quý Mão 2023.

Bóng đá Việt Nam 2022: Vui, buồn lẫn lộn

TAM NGUYÊN |

Bóng đá Việt Nam năm 2022 nhiều tin vui nhưng cũng không ít chuyện buồn…