Đám tang đẫm nước mắt của cậu học trò nhỏ với ước mơ làm cầu thủ

Quách Du |

Đám tang của cậu học trò nhỏ nhòa trong tiếng khóc. Tất cả mọi người, từ gia đình, nhà trường và bạn bè đều cảm thấy xót thương trước sự ra đi của Phước. Em ra đi khi ước mơ vẫn chưa được thực hiện.

Ngày 4.5, cả xóm Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh (Thanh Hóa) trở nên đìu hiu, khi chứng kiến cảnh gia đình, nhà trường và bạn bè tổ chức lễ đưa tang cho em Lê Hữu Phước (học sinh lớp 5A, bị tử vong) trong vụ việc một đối tượng xông vào trường, rồi đâm chém loạn xạ các học sinh.

 
Nhiều thầy cô, bạn bè của Phước đã òa khóc trong đám tang.

Trong đám tang, bên di ảnh con, chị Hà Thị Nguyệt (mẹ đẻ em Phước) không thể đứng vững mà liên tục khóc gọi tên con. Chị muốn đưa con về tận nơi an nghỉ, tuy nhiên, người nhà sợ chị không trụ vững, nên dìu về.

 
Chị Nguyệt (mẹ đẻ của em Phước) không thể đứng vững trong đám tang của con.

Anh Lê Văn Thuận (bố đẻ em Phước) vẫn không thể tin nổi, hung thủ Đỗ Mãnh Chiểu Minh (là hàng xóm) lại ra tay sát hại con trai mình.

“Hai nhà là hàng xóm của nhau, thường ngày vẫn hay qua lại. Minh và Phước, hai đứa hay chơi với nhau, không hề có mâu thuẫn. Ai ngờ, nó lại sát hại con tôi như vậy”- anh Thuận nói.

Cô Trần Thị Thanh (giáo viên chủ nhiệm của em Phước), hiện đang điều trị vết thương tại bệnh viện Đa khoa huyện Lang Chánh cho hay, hôm nay mọi người đưa tang cho Phước, cô đã cố xin bác sĩ để về đưa tiễn em. Tuy nhiên, bác sĩ không đồng ý, lo sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và vết thương của cô.

 
Cô Thanh (giáo viên chủ nhiệm) bùi ngùi khi không thể về đưa tiễn Phước đến nơi an nghỉ.

“Trong lớp học, Phước là học trò tôi thương nhất, vì hoàn cảnh của em khá éo le, bố mẹ ly hôn từ khi em còn bé, em sống cùng ông bà nội. Thêm nữa, Phước học lớp 5 mà chỉ nặng có 22kg, người nhỏ thó. Thường ngày, em vẫn tâm sự với cô, em muốn làm cầu thủ bóng đá, em muốn thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng giờ đây, em ra đi bỏ lại giấc mơ, đám tang em tôi không về đưa tiễn được, lòng càng nặng trĩu” – cô Thanh chia sẻ.

Thầy giáo Lê Thiên Quang - Hiệu trưởng Trường tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh) cho biết, buổi đưa tang em Phước, nhà trường đã xin Phòng giáo dục huyện cho các em học sinh khối lớp 5 nghỉ 2 tiết học để về tiễn đưa em. Tại đây, nhiều thầy cô, bạn bè của em đã không cầm được nước mắt.

 
Xóm làng, người thân đưa tiễn cậu học trò nhỏ.

Thầy Quang cho biết thêm, ngày hôm nay (4.5), toàn trường mới chỉ có gần nửa số học sinh tới lớp. “Có thể do gia đình các học sinh lo ngại các em bị chấn động tâm lý, nên tạm thời chưa đưa các cháu tới trường” – thầy Quang nói.

 
Nhiều học sinh chưa tới lớp sau sự việc kinh hoàng xảy ra tại trường vào sáng 3.5.

Trước đó, như đã thông tin, vào khoảng 9h ngày 3.5, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh (SN 1994, trú tại thôn Cốc Mốc, xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh) đã xông vào Trường tiểu học Đồng Lương, huyện Lang Chánh rồi dùng dao đâm, chém khiến 1 em học sinh tử vong, 4 học sinh khác cùng một cô giáo bị thương nặng.

Sau khi gây ra vụ việc trên, đối tượng Đỗ Mãnh Chiểu Minh đã bị cơ quan điều tra bắt giữ sau hơn 1h lẩn trốn trên đồi, cách hiện trường khoảng 4km.

Quách Du
TIN LIÊN QUAN

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh

Quách Du |

Thấy đối tượng mặc áo đen xông vào lớp, cầm dao tấn công học sinh, cô Thanh đã lao tới giằng co với đối tượng để cứu cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, do sức yếu cô đã bị đối tượng đâm trúng tay và xô ngã xuống nền nhà. Khi gượng dậy được, hung thủ đã bỏ chạy và cậu học trò nằm gục tại bàn.

Bộ GDĐT lên tiếng vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh

Thành Trung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý nghiêm, đúng pháp luật vụ nam thanh niên xông vào trường Tiểu học Đông Lương, huyện Lang Chánh chém cô giáo và học sinh.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ đột nhập trường truy sát học sinh, cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Trước sự việc nam thanh niên đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đâm học sinh thương vong, chiều tối 3.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lời kể của cô giáo dũng cảm giằng co với kẻ thủ ác để cứu học sinh

Quách Du |

Thấy đối tượng mặc áo đen xông vào lớp, cầm dao tấn công học sinh, cô Thanh đã lao tới giằng co với đối tượng để cứu cậu học trò nhỏ. Tuy nhiên, do sức yếu cô đã bị đối tượng đâm trúng tay và xô ngã xuống nền nhà. Khi gượng dậy được, hung thủ đã bỏ chạy và cậu học trò nằm gục tại bàn.

Bộ GDĐT lên tiếng vụ thanh niên xông vào trường chém học sinh

Thành Trung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa xử lý nghiêm, đúng pháp luật vụ nam thanh niên xông vào trường Tiểu học Đông Lương, huyện Lang Chánh chém cô giáo và học sinh.

Đề nghị xử lý nghiêm vụ đột nhập trường truy sát học sinh, cô giáo

HUYÊN NGUYỄN |

Trước sự việc nam thanh niên đột nhập vào Trường Tiểu học Đồng Lương (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) đâm học sinh thương vong, chiều tối 3.5, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có công văn gửi UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Thanh Hóa thông tin vụ kẻ ác xông vào lớp đâm tử vong học sinh

Quách Du |

Minh phóng thẳng xe máy vào trường, đi bộ lên tầng 2 và vào lớp học. Tại đây, đối tượng đã đâm nhiều nhát vào em Phước và đâm bị thương cô giáo chủ nhiệm. Sau đó, Minh đi xuống sân trường và đâm 4 em khác bị thương.