Đảm bảo an toàn, thuê hẳn khách sạn để in sao đề thi THPT quốc gia

Huyên Nguyễn |

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An đã thuê riêng một khách sạn để làm công tác in sao đề thi với khu in sao được biệt lập, có vách ngăn, có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài.

Theo ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc Sở GDĐT Nghệ An, do kỹ thuật nghiệp vụ thi năm nay có nhiều điểm mới, phức tạp hơn nên sẽ khó khăn hơn trong việc tập huấn, phổ biến quy chế thi, xử lý các tình huống trong khi thi. Đặc biệt, số lượng môn thi trắc nghiệm nhiều hơn, số trang in nhiều hơn sẽ khó khăn trong việc in sao đề thi.

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An đã thành lập 1 Ban in sao đề thi với khoảng 60 thành viên, trong đó có 48 người trực tiếp làm công tác sao in. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Hội đồng thi đã thuê khách sạn để làm công tác in sao đề thi với khu in sao được biệt lập, có vách ngăn, có bảo vệ vòng trong và vòng ngoài. Việc in sao được chia thành 6 nhóm in sao tương ứng với số lượng các môn thi trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2017.

Thời gian in sao đề dự kiến kể từ ngày 7.6 đến ngày 19.6 và ngày 20.6 sẽ giao đề thi cho các điểm thi.

Bên cạnh công tác in sao đề, phương án vận chuyển đề thi, bảo quản đề thi, bài thi cũng được Hội đồng thi lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo kế hoạch phân công của Ban chỉ đạo thi cấp tỉnh, Ban In sao đề thi sẽ có 02 cán bộ Phòng PA83 trực tiếp bảo vệ vòng trong và ngoài theo quy định. Từ nơi in sao đến các điểm thi có 04 cán bộ công an phòng PA83 bảo vệ đoàn công tác giao đề thi. Tại các điểm thi của Ban coi thi đều có lực lượng công an huyện, thị xã, thành phố tham gia. Công tác làm phách, chấm thi cũng đều có lực lượng công an Phòng PA83, công an thành phố Vinh tham gia.

Theo báo cáo của Sở GDĐT tỉnh Nghệ An, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 toàn tỉnh Nghệ An có 30.966 thí sinh dự thi tại 61 điểm thi. Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, Nghệ An đã huy động hơn 5.000 cán bộ phục vụ kỳ thi, trong đó số lượng cán bộ huy động tại địa phương là khoảng 4.000 và số lượng cán bộ của các trường đại học, cao đẳng phối hợp tổ chức là 1.400 người.

Để thuận lợi cho thí sinh và người nhà trong việc đi lại, Sở GDĐT Nghệ An đã bố trí các điểm thi cách nhà thí sinh trong vòng bán kính 15 km. Đồng thời, giao cho trường đặt địa điểm thi giúp đỡ thí sinh trong việc tìm phòng trọ nếu thí sinh có yêu cầu.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT quốc gia 2017: Khó kiểm soát tuyệt đối gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Các phương tiện công nghệ cao hiện nay rất nhiều và rẻ trong khi điều kiện hiện tại chưa thể áp dụng các kỹ thuật ngăn chặn thì cách tốt nhất là tăng cường trách nhiệm của cán bộ coi thi, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - nói về đảm bảo an toàn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đảm bảo an toàn kì thi THPT quốc gia 2017: Có hàng rào thép gai vẫn không được chủ quan

Huyên Nguyễn |

Ngày 11.6, đoàn công tác của Bộ GDĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghệ An).

Bổ sung nguồn vốn gần 31,4 nghìn tỉ đồng cho Bộ Giao thông vận tải

Vương Trần |

Bộ Giao thông vận tải được bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển với số tiền là 31.392 tỉ đồng để bố trí kế hoạch vốn cho 5 dự án giao thông.

Tiến Linh xếp hạng 29, Son Heung-min giành Quả bóng vàng Châu Á 2022

AN NGUYÊN |

Tiền đạo Tiến Linh của tuyển Việt Nam xếp thứ 29 trong cuộc bầu chọn Cầu thủ hay nhất Châu Á 2022.

Thời tiết nồm ẩm, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, số ca mắc sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng cao hơn tuần trước đó.

Bảo hộ công dân Việt Nam sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Ngay sau trận động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam đã liên hệ ngay với các chính quyền địa phương để tìm hiểu thông tin nhằm làm tốt công tác bảo hộ công dân.

Ăn chè miễn phí, ít nhất 88 người ngộ độc ở An Giang

Lâm Điền |

An Giang - Các thầy thuốc đang nỗ lực cứu chữa 4 bệnh nhân trong vụ ngộ độc thực phẩm do ăn chè miễn phí.

50m có hơn 10 lối ngang tự mở qua đường sắt: Đâu ai muốn gặp nguy hiểm

Tô Thế |

Đi dọc tuyến đường Ngọc Hồi qua địa bàn thị trấn Văn Điển (huyện Thanh Trì, Hà Nội), chỉ khoảng 50m đã có hơn 10 lối ngang tự mở, gần như mỗi hộ dân ở đây đều có riêng cho mình một lối ngang qua đường sắt. Hầu hết người dân đều biết là nguy hiểm nhưng không còn cách nào khác đành liều mình đi qua.

Thi THPT quốc gia 2017: Khó kiểm soát tuyệt đối gian lận thi cử

Huyên Nguyễn |

Các phương tiện công nghệ cao hiện nay rất nhiều và rẻ trong khi điều kiện hiện tại chưa thể áp dụng các kỹ thuật ngăn chặn thì cách tốt nhất là tăng cường trách nhiệm của cán bộ coi thi, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - nói về đảm bảo an toàn trong kỳ thi THPT quốc gia 2017.

Đảm bảo an toàn kì thi THPT quốc gia 2017: Có hàng rào thép gai vẫn không được chủ quan

Huyên Nguyễn |

Ngày 11.6, đoàn công tác của Bộ GDĐT do ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị thi THPT quốc gia tại Trường THPT Nghi Lộc 5 (Nghệ An).