Đắk Nông: Học sinh vùng sâu chân trần, áo cũ vẫn vui dự lễ khai giảng

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Với đôi chân trần, trong trang phục là những bộ quần áo cũ, nhiều em học sinh từ 6 - 8 tuổi ở tỉnh Đắk Nông đã tự mình băng qua những lối mòn ở trên nương rẫy, đường rừng... để đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Ngày 4.9, Trường Tiểu học La Văn Cầu ở xã Đắk R’Măng, huyện Đắk Glong tổ chức lễ khai giảng cho gần 170 học sinh tại phân hiệu cụm dân cư số 8. Đây cũng là điểm trường tổ chức lễ khai giảng sớm nhất của tỉnh Đắk Nông.

Nhiều em nhỏ đến trường dự lễ khai giảng với đôi chân trần, bộ quần áo cũ.
Nhiều em nhỏ đến trường dự lễ khai giảng với đôi chân trần, bộ quần áo cũ.

Điểm trường ở cụm dân cư số 8 nằm cách xa trung tâm xã Đắk R'măng khoảng 30km. Hiện nay, thời tiết ở khu vực này đang là mùa mưa nên trên con đường độc đạo - chủ yếu là những lối mòn do người dân tự mở hết sức lầy lội, trơn trượt. Do đó, việc đi lại của người dân nơi đây rất khó khăn.

Lãnh đạo Trường tiểu học La Văn Cầu cho biết, do khu vực này khó khăn, đường sá cách trở nên điểm trường ở cụm dân cư số 8 được các cấp ngành quan tâm, xây dựng và bào giao đưa vào sử dụng  năm 2020.

Các em học sinh từ 6-8 tuổi tvui vẻ, rạng rỡ tự mình đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.
Các em học sinh từ 6-8 tuổi vui vẻ, rạng rỡ tự mình đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

Sau 3 năm đi vào hoạt động, điểm trường hiện có hơn 170 sinh bao gồm 2 lớp một, 1 lớp hai và 1 lớp ba. Do điều kiện khó khăn nên nhà trường đã xin phép ngành Giáo dục tổ chức khai giảng sớm để tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh ở khu vực này có một lễ khai giảng trọn vẹn, ý nghĩa.

"100% học sinh ở điểm trường cụm dân cư số 8 đều là đồng bào dân tộc Mông. Để có ngày khai giảng đầy đủ học sinh, từ giữa tháng 8.2022, nhà trường đã phối hợp với các trưởng cụm vận động, thông báo cho phụ huynh đưa con đến trường" - thầy Hà Hữu Phong, Hiệu trưởng Trường Tiểu học La Văn Cầu cho biết.

Nhà trường tổ chức nghi lễ khai giảng năm học mới.
Nhà trường tổ chức nghi lễ khai giảng năm học mới.

Tờ mờ sáng 4.9, rất nhiều em nhỏ 6-8 tuổi đã tự mình vượt những cung đường đèo dốc, lầy lội để đến trường. Cảm động nhất là việc các em học sinh đến trường nhưng không có quần áo mới, sách vở, thậm chí còn đôi chân trần đến trường.

Thế nhưng, trên khuôn mặt của các em nhỏ vẫn luôn rạng rỡ, vui mừng trong ngày khai giảng năm học mới. Tại Lễ khai giảng năm học mới Trường La Văn Cầu đã tổ chức gọn nhẹ nhưng long trọng, ấm áp.

Lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo tặng sách vở cho các em có hoàn cảnh khó khăn.
Lãnh đạo phòng Giáo dục - Đào tạo tặng sách vở cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Sau khi lắng nghe thư của Chủ tịch nước chúc mừng năm học mới, thay mặt chính quyền địa phương bà Đinh Thị Hằng, Phó Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Đắk Glong đã trao tặng 100 bộ sách giáo khoa mới cho học sinh. Những phần quà này do các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ các em học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.

Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn đến trường với những bộ quần áo cũ.
Nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn còn đến trường với những bộ quần áo cũ.

“Trong niềm vui của ngày hội “Toàn dân đưa trẻ đến trường”, chúng tôi cũng mong muốn các bậc phụ huynh tiếp tục động viên, tạo mọi điều kiện để con, em được đến trường học tập. Chính điều đó sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao dân trí, chất lượng đời sống của người dân”, bà Đinh Thị Hằng phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Để các em có lễ khai giảng nhẹ nhàng, ý nghĩa, không hình thức

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng hình thức trong lễ khai giảng gây phản ứng dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo triển khai lễ khai giảng năm học mới theo hướng “gọn nhẹ”.

TPHCM: Lễ khai giảng đầu tiên tại trường học của huyện "nóng" về sĩ số

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lễ khai giảng đầu tiên của năm học 2022-2023 tại TPHCM và cũng là lễ khai giảng đầu tiên của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Bình Chánh diễn ra vào ngày 3.9.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Để khai giảng là ngày hội của học sinh

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thời điểm này, thầy và trò cả nước đang hân hoan, với tâm thế sẵn sàng bước vào năm học mới. Ai nấy đều háo hức đón chờ ngày khai giảng đầy ý nghĩa.

Để các em có lễ khai giảng nhẹ nhàng, ý nghĩa, không hình thức

QUANG ĐẠI |

Trước hiện tượng hình thức trong lễ khai giảng gây phản ứng dư luận, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo triển khai lễ khai giảng năm học mới theo hướng “gọn nhẹ”.

TPHCM: Lễ khai giảng đầu tiên tại trường học của huyện "nóng" về sĩ số

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Lễ khai giảng đầu tiên của năm học 2022-2023 tại TPHCM và cũng là lễ khai giảng đầu tiên của Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, huyện Bình Chánh diễn ra vào ngày 3.9.