Một giáo viên trường THCS Cao Bá Quát (xã Cư M'gar, huyện Cư M'Gar) cho hay, nhà trường vẫn đang tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh vì dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thực tế, thời gian qua, việc triển khai học trực tuyến đã tồn tại một số hạn chế nhất định. Nếu tình hình này kéo dài chắc trường phải tổ chức thi cuối học kỳ I bằng hình thức trực tuyến.
Một số phụ huynh (xã Cư M'Gar) cũng cho rằng: "Khi học trực tuyến, các con thiếu tập trung, không bằng đến lớp. Thiết bị máy tính kết nối học trực tuyến cũng xuống cấp nên việc tiếp thu bài giảng kém hiệu quả. Nhiều gia đình chỉ có một chiếc điện thoại thông minh dùng chung, nên việc học của con em cũng bị ảnh hưởng lớn...".
Theo bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo TP.Buôn Ma Thuột, tất cả các trường thuộc quyền quản lý của đơn vị đang dạy học bằng hình thức trực tuyến, vì vậy có thể sẽ phải triển khai tổ chức thi cuối học kỳ I cho các em cùng phương thức này. Tuy vậy, các trường vẫn đang tính toán phương án làm thế nào để có lợi nhất cho học sinh.
"Bởi, bên cạnh những em có điều kiện trang thiết bị công nghệ tốt, vẫn còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có học sinh còn chưa có thiết bị để học trực tuyến. Vì vậy, chúng tôi phải tính toán hết sức kỹ lưỡng để xây dựng kế hoạch chung. Năm nay, các trường sẽ tự chủ động ra đề thi theo cách thức tinh giảm chương trình học theo chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo" - bà Hà cho biết.
Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho biết: "Trước mắt, sở sẽ triển khai việc tổ chức thi cuối học kỳ I cho học sinh các cấp theo chỉ đạo chung của bộ. Các trường ở địa phương lâu nay dạy trực tiếp được một thời gian nhất định thì tổ chức thi học kỳ cho các em cũng không có vấn đề gì.
Đối với các địa phương như thị xã Buôn Hồ hay TP.Buôn Ma Thuột... lâu nay dạy trực tuyến nếu thí điểm dạy một số khối lớp thì có thể tính toán rà soát, củng cố lại kiến thức để các em đến trường thi. Nếu tình hình dịch bệnh quá phức tạp, bất khả kháng không thể tổ chức thi trực tiếp thì các trường chủ động tổ chức bằng hình thức trực tuyến nhưng không tạo áp lực, tinh giảm chương trình học...".