Đắk Lắk tìm thêm phương án hỗ trợ học sinh sau thời gian học gián tiếp

BẢO TRUNG |

Trước thực tế hiệu quả của việc học gián tiếp chưa thể được như với học trực tiếp, ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tính toán phương án củng cố kiến thức cho học sinh ngay khi các em trở lại trường.

Một giáo viên trường THCS Cao Bá Quát (xã Cư M'Gar, huyện Cư M'Gar) cho hay: Sau 2 tuần cho các em đến lớp, ngày hôm nay (11.10) các giáo viên trong trường phải dạy học trực tuyến trở lại vì trong vùng xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19. Những em nào không có thiết bị để học trực tuyến thì thầy cô lại phải giao bài tập về nhà, củng cố kiến thức. Tuy nhiên, những ngày qua trời mưa liên tục, đường sá khó đi, các giáo viên giao bài thông qua UBND xã. Sau đó, xã sẽ phân lại cho các trưởng buôn đưa bài vở đến tận nhà các em. Buôn trưởng nào nhiệt tình thì không sao, nhưng người nào "ngâm", chậm giao cho các cháu thì cũng đành chịu.

"Số học sinh ở trường có thiết bị học trực tuyến khá ít và việc giao bài về nhà thực tế cũng chưa khả thi. Khi các em đến trường trở lại, tôi và những đồng nghiệp khác cũng tính cách dạy đi dạy lại, bổ sung kiến thức chứ bỏ mặc cũng tội nghiệp vì nhiều trường hợp sức học quá yếu", giáo viên này nói.

Giáo viên ở huyện Cư M'Gar lặn lội đi giao bài tập cho học sinh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: B.T
Giáo viên ở huyện Cư M'Gar lặn lội đi giao bài tập cho học sinh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: B.T

Huyện Cư M'Gar đang là ổ dịch của tỉnh Đắk Lắk. Trong 24h qua, khu vực này ghi nhận thêm 51 ca nhiễm COVID-19, đa số trong khu phong tỏa. Tuần trước, trường tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Drơng (huyện Cư M'Gar) đã phải cho các em nghỉ học chỉ sau 3 ngày đến lớp trở lại vì có một trường hợp lớp 5 nhiễm COVID-19.

Ông Lê Nam Cao - Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar - cho biết: "Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, huyện đã thống nhất yêu cầu những cơ sở giáo dục trên địa bàn tạm dừng cho các em đến lớp trở lại. Các em sẽ học gián tiếp qua tivi, phần mềm trực tuyến hay giao bài tập về nhà. Riêng trường phổ thông dân tộc nội trú huyện vẫn học bình thường theo phương án "3 tại chỗ" và học sinh, giáo viên đã được test nhanh COVID-19. Việc học gián tiếp thực tế cũng chưa đạt hiệu quả, nhất là đối với học sinh tiểu học, các em đã quen với việc đến lớp nghe thầy cô giảng. Hy vọng từ nay đến cuối tháng huyện sẽ kiểm soát được dịch bệnh để tính phương án cho các cháu trở lại trường. Khi đó, thầy cô sẽ nghiên cứu bổ sung kiến thức thêm cho học sinh".

Một giáo viên ở huyện Cư M'Gar dạy học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: B.T
Một giáo viên ở huyện Cư M'Gar đang dạy học trực tuyến cho học sinh. Ảnh: B.T

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho rằng, UBND tỉnh đã giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ theo tình hình kiểm soát dịch bệnh để tổ chức cho học sinh học trực tiếp hay trực tuyến. Các vùng xanh có thể cho các em từ 5 tuổi trở lên đến trường trở lại nhưng phải đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Trong bối cảnh dịch bệnh, mưa gió kéo dài, một số nơi khó khăn đã bố trí cho các em vào nhà văn hóa thôn, buôn có sóng mạnh để học trực tuyến.

"Bây giờ cũng không thể cầu toàn được, cần có sự chia sẻ, các phương án học gián tiếp không thể bằng trực tiếp. Mong rằng quý phụ huynh có thể chia sẻ khó khăn với ngành giáo dục. Khi dịch bệnh được kiểm soát, các trường sẽ cố gắng củng cố kiến thức lại cho các em bằng nhiều cách khác nhau, đặc biệt tập trung vào những nội dung cốt lõi của từng cấp học", ông Khoa nhấn mạnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk sẽ đưa người mắc sốt xuất huyết trong khu phong toả đi điều trị

BẢO TRUNG |

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa những trường hợp mắc sốt xuất huyết trong khu cách ly, phong toả vì dịch COVID-19 đi điều trị để tránh xảy ra biến chứng.

Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sau khi đi từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) đã trốn tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Cảnh báo các hồ, đập ở Đắk Lắk khi xả tràn trong mùa mưa lũ

BẢO TRUNG |

Trước tình hình mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, các hồ đập ở Đắk Lắk cần hết sức thận trọng khi xả tràn nước để tránh gây thiệt hại về tài sản lẫn an toàn tính mạng của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk sẽ đưa người mắc sốt xuất huyết trong khu phong toả đi điều trị

BẢO TRUNG |

Lực lượng y tế tỉnh Đắk Lắk sẽ đưa những trường hợp mắc sốt xuất huyết trong khu cách ly, phong toả vì dịch COVID-19 đi điều trị để tránh xảy ra biến chứng.

Khởi tố đối tượng làm lây lan dịch COVID-19 cho nhiều người ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Sau khi đi từ TP.HCM về TP.Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi) đã trốn tránh, không khai báo y tế làm lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Cảnh báo các hồ, đập ở Đắk Lắk khi xả tràn trong mùa mưa lũ

BẢO TRUNG |

Trước tình hình mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, các hồ đập ở Đắk Lắk cần hết sức thận trọng khi xả tràn nước để tránh gây thiệt hại về tài sản lẫn an toàn tính mạng của người dân.