Đắk Lắk: Sao các trường cao đẳng, trung cấp vẫn học giữa dịch Covid 19?

BẢO TRUNG |

Hiện, một số phụ huynh, sinh viên ở Đắk Lắk đang đặt nghi vấn vì sao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trước đó đã ra văn bản thông báo cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2.2020 vì lo ngại ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng một số trường trung cấp, cao đẳng ở tỉnh vẫn tổ chức dạy học, để con em họ đến trường giữa mùa dịch...

Chung nỗi băn khoăn

Một sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên cho hay: "Nhiều tuần nay em vẫn đến trường điều đặn và không được nhà trường thông báo cho nghỉ học. Bố mẹ cũng tỏ ra thắc mắc và rất lo lắng cho bản thân em vì tất cả các trường tiểu học, THCS, THPT và đại học ở tỉnh đều đồng loạt cho học sinh nghỉ học. Tuy vậy, vì sợ hổng kiến thức nên em vẫn cố gắng đến lớp."

Sinh viên trường Cao đẳng
Sinh viên trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên đi học giữa mùa dịch COVID-19. ảnh: Bảo Trung
Theo khảo sát của phóng viên, hiện toàn tỉnh Đắk Lắk đang có 35 cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh này trực tiếp quản lý... 8 trường cao đẳng, trung cấp... vẫn hoạt động xuyên suốt. Trong đó, có các trường lớn, đông sinh viên theo học như: Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên hơn (759 sinh viên), trường Trung cấp Bình Minh (640 sinh viên), trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk có (762 sinh viên)...

 

Đâu là lý do?

Liên quan đến vấn đề trên, sáng 20.2, ông Phan Trọng Tùng, Giám đốc Sở LĐTBXH tỉnh Đắk Lắk, giải thích rõ: Từ khi dịch bắt đầu xảy ra, đơn vị đã ban hành 5 văn bản chỉ đạo các đơn vị tuyến dưới chủ trương liên kế hoạch chủ động phòng chống dịch.

Theo đó, đơn vị đánh giá tình hình kiểm soát dịch COVID-19 của tỉnh Đắk Lắk là rất tốt. Theo Sở Y tế, trong 21 ca nghi nhiễm COVID-19 ở tỉnh thì đã có đến 20 ca đã xác định âm tính và 1 ca đang theo dõi.

Căn cứ theo tình hình trên, một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trường cao đẳng, trung cấp) do đơn vị quản lý vẫn hoạt động bình thường.

Ngoài ra, có một sự khác biệt rất lớn giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, đó là giáo dục phổ thông có quy mô rất lớn, lịch học xuyên suốt.

Trong khi đó, giáo dục nghề nghiệp lại bao gồm học lý thuyết và học thực hành (thời lượng thực hành chiếm đến 70 đến 75%). Các buổi thực hành cũng chỉ chia thành các nhóm nhỏ, ít người chứ không đại trà.

Một điểm nữa đó là số lượng người theo học các trường giáo dục nghề nghiệp tại địa bàn chủ yếu là người trưởng thành nên khả năng tự chăm sóc, chủ động bảo vệ bản thân trước dịch bệnh cũng sẽ tốt hơn.

Sáng 20.2, Sở LĐTBXH Đắk Lắk đã ra văn bản đề nghị các đơn vị trên cho sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2.2020. Vì khi tâm lý của các sinh viên không thoải mái thì chất lượng dạy và học cũng khó đạt hiệu quả.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Nghỉ học để phòng dịch COVID-19, học sinh, sinh viên có phải đóng học phí?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì có được miễn giảm học phí hay không?

Giáo viên bị cho thôi việc, phụ huynh phải đóng tiền học online

HUYÊN NGUYỄN |

Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, cân nhắc việc trả lương hay thu tiền học phí dạy online… là việc không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập đang áp dụng khi học sinh nghỉ học bởi dịch COVID-19. Nguyên nhân được các cơ sở giáo dục đưa ra rằng họ bị “thất thu”. Thế nhưng, có những nhà giáo dục cho rằng đây là những lý do không chính đáng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Vĩnh Phúc: Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 vì dịch COVID-19

AT |

Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc thông báo tiếp tục cho học sinh nghỉ học hết tháng 2 để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Nghỉ học để phòng dịch COVID-19, học sinh, sinh viên có phải đóng học phí?

Đặng Chung |

Nhiều phụ huynh có chung thắc mắc, trong thời gian học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì có được miễn giảm học phí hay không?

Giáo viên bị cho thôi việc, phụ huynh phải đóng tiền học online

HUYÊN NGUYỄN |

Thông báo chấm dứt hợp đồng làm việc, cân nhắc việc trả lương hay thu tiền học phí dạy online… là việc không ít cơ sở giáo dục ngoài công lập đang áp dụng khi học sinh nghỉ học bởi dịch COVID-19. Nguyên nhân được các cơ sở giáo dục đưa ra rằng họ bị “thất thu”. Thế nhưng, có những nhà giáo dục cho rằng đây là những lý do không chính đáng.