Đắk Lắk sẵn sàng phương án cho học sinh nghỉ học khi dịch căng thẳng

BẢO TRUNG |

Ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk đã lên kịch bản sẵn sàng cho học sinh ở địa phương học trực tuyến ở nhà một khi dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp hơn so với hiện tại.

Sáng 17.2, hàng vạn học sinh các cấp ở tỉnh Đắk Lắk đã đến trường trở lại sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Chị Bạch Thị Hải (xã Cư M'gar, huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk) tâm sự: "Tôi đang có 2 con đang theo học lớp 7 và 9. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp ở tỉnh giáp ranh Gia Lai, tôi thật sự lo lắng cho an toàn sức khoẻ của con khi để cháu đến trường lúc này. Bởi, khu vực tôi đang sinh sống có nhiều trường hợp tiếp xúc với người F1, F2 và đang cách ly tại nhà. Nhưng trong thời gian cách ly thì họ lại đi đến nhiều khu vực trong xã, rất mất an toàn. Không chỉ riêng bản thân tôi, nhiều phụ huynh trong khu vực này cũng chưa muốn cho con của mình sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán".

Tỉnh Đắk Lắk ít tháng qua vẫn chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới nào dù giáp ranh với Gia Lai - địa bàn đã ghi nhận gần 30 ca dương tính với SARS-CoV-2. Chính vì lẽ đó, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở GDĐT tỉnh này đã có công văn về việc cho học sinh, sinh viên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk trả lời phỏng vấn báo Lao Động về phương án đảm bảo an toàn cho học sinh trong mùa dịch COVID-19. Video: Bảo Trung

Chiều cùng ngày, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Đắk Lắk - bày tỏ: "Ngay trong sáng ngày 17.2, đơn vị đã cử đoàn kiểm tra đến các trường học ở địa bàn TP.Buôn Ma Thuột để nắm bắt công tác phòng dịch. Trong 2 ngày đến, đoàn kiểm tra của Sở sẽ về tiếp các huyện, thị xã kiểm tra việc phòng, dịch của các trường nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em".

Nếu tình hình dịch bệnh có những diễn biến phức tạp hơn, chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo UBND tỉnh tiến hành cho học sinh nghỉ học. Song song với đó, sở sẽ chỉ đạo các trường kích hoạt lại việc học trực tuyến. Riêng đối với các khu vực vùng sâu vùng xa thì các cơ sở giáo dục (cấp tiểu học) sẽ có phương án dạy phù hợp để đảm bảo an toàn cho các em, ông Khoa nhấn mạnh.

Hồi tháng 4.2020, giáo viên vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk đã lặn lội đến tận nhà học sinh tiểu học để giao bài tập trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Hồi tháng 4.2020, giáo viên vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk đã lặn lội đến tận nhà học sinh tiểu học để giao bài tập trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung
Hồi tháng 4.2020, giáo viên vùng sâu vùng xa ở Đắk Lắk đã lặn lội đến tận nhà học sinh tiểu học để giao bài tập trong thời gian nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Bảo Trung

Ông Nay Phi La - Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk thông tin thêm, tính đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh đang có hơn 6.000 trường hợp còn cách ly tại nhà và nơi cư trú. Ngoài ra, đang có 1 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế; 34 trường hợp cách ly tại trường cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên. Ngành y tế tỉnh vẫn đang triển khai tốt các biện pháp phòng dịch để đảm bảo an toàn cho người dân, tránh nguy cơ lây nhiễm. Ngoài ra, các chốt kiểm soát ở địa bàn giáp ranh với Gia Lai vẫn sẽ siết chặt kiểm soát lưu lượng phương tiện và người ra vào địa bàn.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Xử phạt 2 thanh niên vi phạm quy định chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày 15.2, ông Huỳnh Kim Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk: Nhà nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện bị tạt sơn trong ngày Tết

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà của một nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu tạt sơn vào.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đắk Lắk: Xử phạt 2 thanh niên vi phạm quy định chống dịch COVID-19

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày 15.2, ông Huỳnh Kim Dũng - Chủ tịch UBND xã Ea Hồ (huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) thông tin, sẽ ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với hai thanh niên do vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Ca nghi nhiễm COVID-19 ở Đắk Lắk đã âm tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Sau 2 lần xét nghiệm, một trường hợp nghi nhiễm COVID-19 ở Bệnh viên Đa khoa vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk) đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đắk Lắk: Nhà nguyên Trưởng Phòng GDĐT huyện bị tạt sơn trong ngày Tết

BẢO TRUNG - TƯỜNG MINH |

Ngày mồng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhà của một nguyên lãnh đạo Phòng Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ở huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) đã bị kẻ xấu tạt sơn vào.