Đắk Lắk: Nữ sinh THCS phát hiện sách thư viện ở trường chứa nhiều tiền USD

BẢO TRUNG |

Sau khi phát hiện trong sách ở thư viện có bao lì xì có USD và mệnh giá tiền Việt Nam lớn, em Hoàng Thị Xuân Loan (tỉnh Đắk Lắk) đã trung thực báo cáo sự việc trên với lãnh đạo nhà trường.

Ngày 27.1, lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, vừa làm lễ tuyên dương, trao giấy khen cho em Hoàng Thị Xuân Loan (học sinh lớp 7A). Em Loan là học sinh người dân tộc Nùng và có bố mẹ làm nông. Loan là một học sinh ngoan hiền, học lực khá.

Em Hoàng Thị Xuân Loan được nhà trường tuyên dương. Ảnh: T.X
Em Hoàng Thị Xuân Loan được nhà trường tuyên dương. Ảnh: T.X

Trước đó, ngày 21.1, khi đọc sách thư viện, em Loan đã phát hiện bên trong một cuốn sách có kẹp một bao lì xì có chứa tiền và ngay lập tức báo cho ban giám hiệu nhà trường.

Qua kiểm đếm, bên trong bao lì xì chứa đô la Mỹ và tiền Việt Nam có mệnh giá cao.

Số tiền được đặt trong bao lì xì và kẹt trong sách được em Loan phát hiện. Ảnh: T.X
Số tiền được đặt trong bao lì xì và kẹt trong sách được em Loan phát hiện. Ảnh: T.X

Nhà trường thông tin thêm, tháng 1.2021, một nhóm thiện nguyện từ TP.HCM đã quyên góp và tặng cho nhà trường 400 đầu sách truyện.

Sau khi phát hiện số tiền, nhà trường đã lập biên bản sự việc, đồng thời đã liên hệ với nhóm tặng sách để tìm chủ nhân cuốn sách, trả lại số tiền cho người bỏ quên.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Gần 50 người tổ chức đá gà ăn tiền ngay trung tâm thị trấn

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định trường gà này cá cược từ 20 đến 30 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 xe ôtô và 4 cặp gà của các con bạc.

Đắk Lắk: Công ty Lâm nghiệp Chư Phả thua kiện người lao động

BẢO TRUNG |

Bức xúc với quyết định cho thôi việc bất hợp lý của giám đốc Công ty lâm nghiệp Chư Phả (tỉnh Đắk Lắk), bà Vũ Thị Thuỷ (nhân viên) đã đâm đơn kiện công ty này ra toà. Dù thua kiện ở phiên toà sơ phẩm nhưng đến phiên phúc thẩm, người lao động đã thắng kiện, được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo lẫn yêu cầu khởi kiện...

Đắk Lắk: Cho thôi việc giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn được đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga đã bị chính quyền TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định kỷ luật vì chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đắk Lắk: Gần 50 người tổ chức đá gà ăn tiền ngay trung tâm thị trấn

BẢO TRUNG |

Lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk xác định trường gà này cá cược từ 20 đến 30 triệu đồng/ngày. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 35 xe máy, 1 xe ôtô và 4 cặp gà của các con bạc.

Đắk Lắk: Công ty Lâm nghiệp Chư Phả thua kiện người lao động

BẢO TRUNG |

Bức xúc với quyết định cho thôi việc bất hợp lý của giám đốc Công ty lâm nghiệp Chư Phả (tỉnh Đắk Lắk), bà Vũ Thị Thuỷ (nhân viên) đã đâm đơn kiện công ty này ra toà. Dù thua kiện ở phiên toà sơ phẩm nhưng đến phiên phúc thẩm, người lao động đã thắng kiện, được HĐXX chấp nhận đơn kháng cáo lẫn yêu cầu khởi kiện...

Đắk Lắk: Cho thôi việc giáo viên chỉ học hết lớp 8 nhưng vẫn được đứng lớp

Nam Anh |

Bà Lê Thị Nga đã bị chính quyền TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) ra quyết định kỷ luật vì chỉ có trình độ học vấn 8/12 nhưng đã tìm cách mượn bằng cấp 3 của người khác rồi thay đổi tên, tuổi, khai "gian" hồ sơ để lần lượt học qua trung cấp, cao đẳng, đại học rồi xin việc và đứng trên bục giảng.