Đắk Lắk: Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở hàng loạt trường THPT

BẢO TRUNG |

Tuần tới, đoàn công tác của Sở GDĐT Đắk Lắk sẽ đi kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở một loạt trường THPT ở tỉnh...

Ngày 28.6, ông Phạm Đăng Khoa - giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo (GDĐT) Đắk Lắk cho biết: ''Sau vụ việc trường THPT Chu Văn An (TP. Buôn Ma Thuột) tiến hành tăng tiết, cắt tiết học không đúng quy định; chi thiếu tiền dạy thêm cho giáo viên, lập quỹ sai quy định, tuần tới Phòng Giáo dục trung học (Sở GDĐT) sẽ tiến hành đánh giá chuyên môn kết hợp với kiểm tra việc dạy thêm, học thêm ở hàng loạt trường THPT ở tỉnh.

Hiện, trường nào muốn tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh phải có tờ trình gửi Sở GDĐT xem xét. Nếu đơn vị thấy hợp lý, thỏa đáng với tình hình ở địa phương thì sẽ đồng ý bằng văn bản. Tuy nhiên, các trường phải làm kỹ, minh bạch rõ ràng nếu có sai sót sẽ xử lý nghiêm như trường hợp của THPT Chu Văn An, ông Khoa thông tin.

Ít ngày trước, thanh tra Sở GDĐT Đắk Lắk vừa thông tin kết luận thanh tra tại trường THPT Chu Văn An và chỉ ra hàng loạt sai phạm ở đơn vị này.

Khuôn viên trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung
Khuôn viên trường THPT Chu Văn An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ảnh Bảo Trung

Cụ thể, từ ngày 6.5 đến 3.6, nhà trường không bố trí môn tin học và tông nghệ vào thời khóa biểu chính khóa; ngày 11.5 đến 6.6 trường đưa các môn học khác vào thời khóa biểu chính để thu tiền dạy thêm học thêm (thu khối 10 và 11 thu 144.000 đồng/học sinh, khối 12 là 378.000 đồng/học sinh).

Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Hương Lý
Bà Huỳnh Thị Kim Huệ, Hiệu trưởng trường THPT Chu Văn An. Ảnh: Hương Lý

Nhà trường bố trí các lớp học của khối 12 học theo khối Tổ hợp tự nhiên và khối Tổ hợp xã hội, sau đó tự ý cắt, chèn các môn học khác thu tiền sai quy định; chi thiếu tiền dạy thêm cho giáo viên, lập quỹ sai quy định.

Thanh tra sở yêu cầu trường dừng việc dạy tăng tiết, cắt tiết không đúng quy định; yêu cầu trả lại tiền đã thu.

Người đứng đầu ngành giáo dục của Đắk Lắk còn chia sẻ thêm, đang chờ hiệu trưởng và các cá nhân, tập thể liên quan tự nhận hình thức kỷ luật.

Trên cơ sở đó, Phòng Tổ chức cán bộ tham mưu Giám đốc Sở lập hội đồng kỷ luật rồi mới đưa ra hình thức xử lý cụ thể đối với các cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm trong công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các quy định về quy chế chuyên môn và công tác tài chính.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều công trình cấp nước sạch vùng nông thôn ở Đắk Lắk: Xây dựng tràn lan rồi... bỏ hoang

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang có hàng chục công trình cấp nước sạch nông thôn bỏ hoang gây lãng phí tiền của. Nếu chính quyền tỉnh này không sớm có giải pháp siết chặt quản lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án khi cấp phép xây dựng, tình trạng loạn công trình nước sạch bỏ hoang sẽ rất khó kiểm soát.

Đắk Lắk - Khánh Hoà cùng đề xuất đưa tuyến cao tốc vào quy hoạch

Hữu Long |

Hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng nhau đề nghị bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.

Nam sinh Đắk Lắk chia sẻ bí quyết giành vé vào chung kết Olympia

Hữu Long |

Vũ Quốc Anh, học sinh lớp 11, trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa đạt kết quả nhất quý II với 300 điểm và lọt vào trận Chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2020. Ít ai biết, bí quyết để học giỏi của nam sinh Đắk Lắk là tự học hỏi, tìm tòi kiến thức, hoàn toàn không đi học thêm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nhiều công trình cấp nước sạch vùng nông thôn ở Đắk Lắk: Xây dựng tràn lan rồi... bỏ hoang

Bảo Trung |

Đắk Lắk đang có hàng chục công trình cấp nước sạch nông thôn bỏ hoang gây lãng phí tiền của. Nếu chính quyền tỉnh này không sớm có giải pháp siết chặt quản lý, đánh giá kỹ tính khả thi của dự án khi cấp phép xây dựng, tình trạng loạn công trình nước sạch bỏ hoang sẽ rất khó kiểm soát.

Đắk Lắk - Khánh Hoà cùng đề xuất đưa tuyến cao tốc vào quy hoạch

Hữu Long |

Hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng nhau đề nghị bổ sung đường cao tốc Buôn Ma Thuột – Nha Trang vào quy hoạch phát triển mạng lưới đường cao tốc Việt Nam.

Nam sinh Đắk Lắk chia sẻ bí quyết giành vé vào chung kết Olympia

Hữu Long |

Vũ Quốc Anh, học sinh lớp 11, trường THPT Ngô Gia Tự (huyện Ea Kar, Đắk Lắk) vừa đạt kết quả nhất quý II với 300 điểm và lọt vào trận Chung kết năm đường lên đỉnh Olympia 2020. Ít ai biết, bí quyết để học giỏi của nam sinh Đắk Lắk là tự học hỏi, tìm tòi kiến thức, hoàn toàn không đi học thêm.