Đắk Lắk không thu phí các thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT đợt 2

BẢO TRUNG |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền tỉnh Đắk Lắk sẽ không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham gia.

Ngày 5.8, ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk - cho hay vừa qua, chỉ có 9 thí sinh đủ điều kiện xét đặc cách và 16 em sẽ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 tới. Ngày mai (6.8) các em sẽ bắt đầu làm thủ tục và sẽ được test nhanh kháng nguyên cùng với cán bộ trước khi thi.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang có khoảng 300 ca nhiễm COVID-19, cao nhất vùng Tây Nguyên. Người đứng đầu ngành giáo dục tỉnh Đắk Lắk tiếp tục nhấn mạnh rằng, địa phương sẽ bố trí xe đón đưa các em đến điểm thi một cách an toàn, tránh đi qua 2 vùng đang cách ly theo Chỉ thị số 16 là huyện Cư Kuin và TP.Buôn Ma Thuột. Điểm thi đợt này sẽ đặt tại trường THPT Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn.

Mục đích của đợt thi này nhằm đảm bảo quyền lợi của thí sinh không thể tham dự Kỳ thi đợt 1 do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 hoặc những thí sinh không thể tham dự Kỳ thi đợt 1 vì các lý do khác nhau.

Mức chi cho công tác tổ chức kỳ thi này được vận dụng theo quy định tại Thông tư liên tịch của của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục Đào tạo kết hợp chi theo Nghị quyết đã đề ra của HĐND tỉnh Đắk Lắk.

Ngoài ra, đợt này, chính quyền không thu phí dự thi đối với tất cả đối tượng thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đợt 2; các kinh phí khác cho công tác tổ chức Kỳ thi được lấy từ nguồn kinh phí không tự chủ của Sở Giáo dục Đào tạo năm 2021.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Một huyện ở Đắk Lắk bố trí xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê

BẢO TRUNG |

Ngày 3.8, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 10 công dân đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương đi bộ về quê tránh dịch bệnh đã được huyện bố trí đón về quê an toàn.

Đắk Lắk công bố một loạt quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ

BẢO TRUNG |

Ngày 2.8, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Nhiều lao động tự trở về Đắk Lắk bị dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp người lao động trở về địa phương phát hiện bị dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Một huyện ở Đắk Lắk bố trí xe đón 10 công dân đi bộ từ Bình Dương về quê

BẢO TRUNG |

Ngày 3.8, ông Nay Y Phú - Chủ tịch UBND huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk thông tin, 10 công dân đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương đi bộ về quê tránh dịch bệnh đã được huyện bố trí đón về quê an toàn.

Đắk Lắk công bố một loạt quyết định điều động bổ nhiệm cán bộ

BẢO TRUNG |

Ngày 2.8, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Nhiều lao động tự trở về Đắk Lắk bị dương tính với SARS-CoV-2

BẢO TRUNG |

Tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện nhiều trường hợp người lao động trở về địa phương phát hiện bị dương tính với virus SARS-CoV-2 qua test nhanh.