Đắk Lắk chi hàng trăm tỉ đồng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học

BẢO TRUNG |

Trong năm học mới 2020-2021, Đắk Lắk dự kiến sẽ chi khoảng 330 tỉ đồng xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất trường học; 110 tỉ đồng đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

Ngày 25.8, Sở Giáo dục Đào tạo Đắk Lắk thông tin, năm học 2020-2021, đơn vị dự kiến sẽ chi hơn 440 tỉ đồng để đầu tư xây mới và sửa chữa, nâng cấp trường học; mua sắm trang thiết bị dạy học cho các trường từ bậc mầm non đến bậc trung học cơ sở.

Ông Phạm Đăng Khoa - Giám đốc Sở GDĐT Đắk Lắk cho hay, mặc dù nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục năm nay cao hơn năm trước, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, khung chương trình học và thời gian nghỉ hè có thay đổi nên tiến độ triển khai khá chậm.

Nguồn kinh phí này tập trung ưu tiên cho các địa phương vùng sâu, vùng xa vùng khó khăn, vùng biên giới và đặc biệt là các trường tiểu học để đảm bảo học 2 buổi/ngày theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Ngoài ra, đầu tháng 9 đến, Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai thi tốt nghiệp THPT đợt 2 cho hơn 5.000 thí sinh ở TP.Buôn Ma Thuột.

Lực lượng y tế tỉnh sẽ tiếp tục khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch như phun khử khuẩn cơ sở điểm thi, thực hiện các biện pháp về sát khuẩn, đeo khẩu trang… cho thí sinh khi đến điểm thi.

Trước đó, từ ngày 8 đến 10.8, kỳ thi THPT đợt 1 ở Đắk Lắk diễn ra với hơn 13.700 thí sinh. Kỳ thi diễn ra nghiêm túc, không có trường hợp vi phạm quy chế, chỉ có 555 lượt thí sinh vắng trong suốt kỳ thi, đạt tỉ lệ 99%.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện đường dây ghi lô đề quy mô lớn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đường dây này tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề mỗi tháng với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Họp khẩn, bàn phương án đẩy nhanh tiến độ dự án thuỷ lợi ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hiện, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng đã không đạt được tiến độ theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh Đắk Lắk và khiến cho BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (thuộc Bộ NNPTNT) sốt ruột, sợ không đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự án.

Đắk Lắk: Phát hiện hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ

BẢO TRUNG |

Được biết, hai vợ chồng bà Hằng và ông Thắng sống với nhau đã lâu, không có mâu thuẫn nhưng hai người đã bất ngờ tử vong trong tư thế treo cổ ngay trong phòng trọ.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Phát hiện đường dây ghi lô đề quy mô lớn ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đường dây này tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề mỗi tháng với số tiền hơn 5 tỉ đồng.

Họp khẩn, bàn phương án đẩy nhanh tiến độ dự án thuỷ lợi ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Hiện, việc giải phóng mặt bằng (GPMB) ở lòng hồ Krông Pắc thượng đã không đạt được tiến độ theo kế hoạch đề ra của UBND tỉnh Đắk Lắk và khiến cho BQL đầu tư và xây dựng Thủy lợi 8 (thuộc Bộ NNPTNT) sốt ruột, sợ không đảm bảo tiến độ hoàn thiện dự án.

Đắk Lắk: Phát hiện hai vợ chồng tử vong trong tư thế treo cổ

BẢO TRUNG |

Được biết, hai vợ chồng bà Hằng và ông Thắng sống với nhau đã lâu, không có mâu thuẫn nhưng hai người đã bất ngờ tử vong trong tư thế treo cổ ngay trong phòng trọ.