Đại học Y dược Cần Thơ công bố quyết định công nhận hiệu trưởng 2020 - 2025

PHONG LINH |

Sáng 19.3, Trường Đại học Y dược Cần Thơ đã tổ chức lễ Công bố Quyết định công nhận chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên.

Đến tham dự buổi lễ có sự góp mặt của PGS TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế;  PGS TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyên UVTW Đảng, Nguyên Bộ Trưởng Bộ Y tế; TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Cục Trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Phó chủ tịch Hội đồng Y khoa quốc gia cùng lãnh đạo thành phố, Ban giám hiệu nhà trường, lãnh đạo Sở Y tế trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Theo đó, đại diện Bộ Y tế, PGS TS Nguyễn Trường Sơn đã gửi lời chúc mừng đến Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên. Ông tuyên dương tinh thần "Trách nhiệm - chất lượng - phát triển - hội nhập" mà nhà trường đã và đang thực hiện được trong thời gian qua. Đồng thời tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế, PGS TS Nguyễn Trường Sơn cũng giao một số nhiệm vụ đến PGS TS Nguyễn Trung Kiên và toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động đang công tác tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

PGS TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao quyết định công nhận hiệu trường và hoa chúc mừng đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên
PGS TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế (bên trái) trao quyết định công nhận hiệu trường và hoa chúc mừng đối với PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên

"Bộ Y tế mong muốn và đề nghị Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu nhà trường, toàn thể cán bộ, viên chức người lao động, tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu qua các thế hệ lãnh đạo, nhân viên nhà trường cùng nhau hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Bộ Y tế luôn ủng hộ, hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để Trường Đại học Y dược Cần Thơ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao" - PGS TS Nguyễn Trường Sơn phát biểu tại buổi lễ.

Cũng trong buổi lễ, với chức trách của mình, PGS TS BS Nguyễn Trung Kiên gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Bộ Y tế, Thành uỷ, UBND, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tín nhiệm ông tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y dược Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông cam kết quyết tâm cùng Ban giám hiệu nhà trường sẽ tiếp tục xây dựng và phát triển Trường Đại học Y dược Cần Thơ ngày một chất lượng, hoàn thiện và hiệu quả.

PHONG LINH
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.

Giá xăng có thể lên 30.000 đồng/lít, thương hồ chợ nổi như ngồi trên lửa

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Sau phiên điều chỉnh hôm 1.3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít... Trước thông tin giá xăng, dầu lại tiếp tục tăng cao khiến người dân cũng như thương hồ chợ nổi Cái Răng cũng mệt mỏi như ngồi trên đống lửa.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Cần Thơ: Hào hứng xem nghệ nhân bánh dân gian “nhí” trổ tài

PHONG LINH |

Cần Thơ - Ngày 17.3, hệ thống trường Mầm non Bé Ngoan tại Cần Thơ tổ chức hai hoạt động nhằm hưởng ứng Lễ hội bánh dân gian Nam bộ lần thứ IX và Giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3. Tham gia lễ hội, trẻ mầm non được thỏa sức vui chơi, giải trí...

Cần Thơ: Thương hồ chợ nổi kiệt quệ vì giá xăng, dầu tăng liên tục

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Thích ứng với trạng thái “bình thường mới” sau dịch COVID-19 chưa được bao lâu, thương hồ chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ) lại phải đối diện với giá xăng, dầu tăng “phi mã”.

Giá xăng có thể lên 30.000 đồng/lít, thương hồ chợ nổi như ngồi trên lửa

Tạ Quang - Phong Linh |

Cần Thơ - Sau phiên điều chỉnh hôm 1.3, giá xăng RON 95 có giá gần 27.000 đồng/lít, giá xăng E5 RON 92 là 26.077 đồng/lít... Trước thông tin giá xăng, dầu lại tiếp tục tăng cao khiến người dân cũng như thương hồ chợ nổi Cái Răng cũng mệt mỏi như ngồi trên đống lửa.