Đại học Việt Nam thăng hạng trong bảng xếp hạng Webometrics

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 6.3, Trường Đại học Bách Khoa cho biết đơn vị này tiếp tục đứng đầu trong Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới (Webometrics Ranking of World Universities).

Theo đó, tháng 1.2018, Bảng xếp hạng trang web các trường đại học trên toàn thế giới đã công bố danh sách xếp hạng các trường. Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tiếp tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các trường đại học của Việt Nam.

Năm 2018, chỉ số về mức độ xuất hiện (presence - số lượng các website con được lưu trữ trên hệ thống của trường được nhận biết bởi Google) của Đại học Bách khoa Hà Nội tăng 220 bậc so với tháng 7.2017 (từ bậc thứ 1.707 lên thứ 1.487) và chỉ số về sự xuất sắc (excellence - top 10% bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục Scopus) cũng tăng 2 bậc.

Cũng trong bảng xếp hạng, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng thứ 2 (xếp thứ 1.450 thế giới); Đại học Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 (xếp thứ 2.600 thế giới); Đại học Cần Thơ đứng thứ 4 (xếp thứ 2.609 thế giới) và đứng thứ 5 là Đại học Quốc gia TPHCM (đứng thứ 2.614 thế giới).

Webometrics được công bố lần đầu vào năm 2004 và cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần. Mục tiêu của Webometrics là khuyến khích và thúc đẩy việc đăng tải thông tin trên mạng internet. Mục đích chính của Webometrics là hỗ trợ các sáng kiến Tiếp cận Mở (Open Access initiatives) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các thông tin về nghiên cứu khoa học và tài liệu học thuật xuất bản dưới dạng điện tử, do đó bảng xếp hạng không đánh giá các yếu tố về thiết kế hay số lượng truy cập.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Học hàm tăng đột biến và trường đại học bị loại khỏi Top 350

LÊ THANH PHONG |

Bảng xếp hạng đại học thường niên của Times Higher Education (THE) năm 2018, có hơn 350 trường từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam không có đại diện nào trong bảng xếp hạng.

Việt Nam không có trường nào lọt top 350 đại học tốt nhất Châu Á

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu Châu Á. Bảng xếp hạng năm nay có hơn 350 trường tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không có tên đại diện nào của Việt Nam.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Học hàm tăng đột biến và trường đại học bị loại khỏi Top 350

LÊ THANH PHONG |

Bảng xếp hạng đại học thường niên của Times Higher Education (THE) năm 2018, có hơn 350 trường từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam không có đại diện nào trong bảng xếp hạng.

Việt Nam không có trường nào lọt top 350 đại học tốt nhất Châu Á

Đặng Chung |

Tạp chí Times Higher Education (Anh) vừa công bố Bảng xếp hạng những trường đại học hàng đầu Châu Á. Bảng xếp hạng năm nay có hơn 350 trường tới từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng không có tên đại diện nào của Việt Nam.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.