Đại học Tôn Đức Thắng đạt chuẩn kiểm định giáo dục của Cộng hòa Pháp

Kim Đồng |

Sáng 24.7, thông tin từ Đại học Tôn Đức Thắng TPHCM (TDTU) cho biết, trường đã tổ chức lễ thông tin công nhận đạt chuẩn đại học do Hội đồng cấp  cao về kiểm định nghiên cứu và giáo dục (HCÉRES) của Cộng hòa Pháp công nhận, có giá trị trong vòng 5 năm (7.2018-7.2023).

Theo đó, HCÉRES là tổ chức kiểm định uy tín được công nhận bởi Hiệp hội đảm bảo chất lượng Châu Âu - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) và Bộ tiêu chuẩn hướng dẫn về đảm bảo chất lượng (ESG) trong hệ thống giáo dục đại học Châu Âu (EHEA).

Vào tháng 4.2018, đoàn chuyên gia của HCÉRES đã tiến hành đánh giá và thẩm định toàn diện TDTU với 700 minh chứng liên quan trực tiếp đến các yếu tố phát triển của trường, gồm: Chiến lược và quản trị đại học; Nghiên cứu và giảng dạy; Dịch vụ sinh viên; Quan hệ đối ngoại; Quản lý; Kiểm định chất lượng và Đạo đức học thuật. Tất cả các tiêu chí trên đều được Hội đồng kiểm định HCÉRES đánh giá cao, đồng thời Hội đồng cũng đề xuất những chiến lược phát triển nhà trường trong thời gian tới.

Tiếp sau sự kiện được chứng nhận đại học đạt chuẩn 3 sao quốc tế do Tổ chức QS Stars (Anh quốc) công nhận từ năm 2014; vào top 200 trường đại học phát triển bền vững nhất thế giới theo Tổ chức xếp hạng UI Greenmetric World University Rankings vào năm 2016; Sự kiện được công nhận đạt chuẩn HCÉRES tiếp tục đánh dấu một bước tiến quan trọng của TDTU trong quá trình phát triển theo hướng đại học đẳng cấp quốc tế.

Đặc biệt, những đánh giá cao của HCÉRES là sự khẳng định chất lượng đào tạo, nghiên cứu và các dịch vụ khác của trường; góp phần gia tăng cơ hội cho người học trong việc lựa chọn nghề nghiệp, học tập lên các trình độ cao hơn ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Đồng thời, việc tham gia vào quá trình đánh giá HCÉRES là cơ hội để TDTU nhận diện rõ hơn những thế mạnh sẵn có và hạn chế còn tồn tại, từ đó có giải pháp nâng cao hệ thống quản trị, chất lượng nghiên cứu, đào tạo theo đúng định hướng trở thành đại học nghiên cứu với mục tiêu vào top 60 đại học tốt nhất Châu Á vào năm 2037.

Kim Đồng
TIN LIÊN QUAN

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Kim Đồng |

Sáng 19.1, nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động thiện nguyện phụng sự con người và xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize) tại TPHCM.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.

Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hàng hiến máu nhân đạo

Minh Phạm |

Từ sáng sớm ngày 10.10, hàng trăm sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có mặt và xếp hàng trật tự tại khuôn viên trường để làm thủ tục hiến máu tình nguyện. Chương trình kéo dài 2 ngày với gần 2.400 giảng viên và sinh viên đăng ký hiến máu nhân đạo.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng cho 4 nhà khoa học

Kim Đồng |

Sáng 19.1, nhằm tôn vinh các nhà khoa học Việt Nam và trên thế giới có công trình nghiên cứu xuất sắc, đóng góp tích cực cho xã hội, thúc đẩy hoạt động khoa học công nghệ và các hoạt động thiện nguyện phụng sự con người và xã hội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã tổ chức lễ trao Giải thưởng Khoa học Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU Prize) tại TPHCM.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hạng 245 trên thế giới về phát triển bền vững

KIM ĐỒNG |

Chiều 18.12, đại diện trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) cho biết, Tổ chức xếp hạng đại học thế giới GreenMetric World University Rankings vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới 2017. TDTU được xếp hạng 245, lọt vào top 250 trường trên thế giới về phát triển bền vững năm 2017.

Sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng xếp hàng hiến máu nhân đạo

Minh Phạm |

Từ sáng sớm ngày 10.10, hàng trăm sinh viên trường Đại học Tôn Đức Thắng đã có mặt và xếp hàng trật tự tại khuôn viên trường để làm thủ tục hiến máu tình nguyện. Chương trình kéo dài 2 ngày với gần 2.400 giảng viên và sinh viên đăng ký hiến máu nhân đạo.