Đại học Thương mại hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi sinh viên vùng lũ

Linh Chi |

Trường Đại học Thương mại đã ra thông báo sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi sinh viên có hộ khẩu và thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lũ lụt.

Những ngày qua, cả nước đang hướng về miền Trung khi nơi đây đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi thiên tai, cụ thể là lũ lụt và sạt lở đất.

Rất nhiều nơi thuộc Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế bị ngập sâu trong nước khiến cuộc sống của người dân gặp vô cùng khó khăn.

Trước tình hình đó, Trường Đại học Thương mại đã quyết định hỗ trợ có các sinh viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Trường Đại học Thương mại hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. Ảnh: ĐHTM.
Trường Đại học Thương mại hỗ trợ sinh viên chịu ảnh hưởng lũ lụt miền Trung. Ảnh: ĐHTM

"Hướng về miền Trung ruột thịt, phát huy truyền thống nhân văn, tương thân tương ái của Nhà trường, ban lãnh đạo Trường Đại học Thương mại quyết định hỗ trợ mỗi sinh viên có hộ khẩu và thương trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế đang chịu thiệt hại nghiêm trọng về lũ lụt số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

Đây là mức hỗ trợ ban đầu của Nhà trường dành tặng các bạn sinh viên vùng lũ, hy vọng có thể giúp các em vững bước vượt qua khó khăn trước mắt và là động lực để các em tiếp tục học tập", thông báo của Trường Đại học Thương mại nêu rõ.

Chia sẻ thêm với Lao Động, GS.TS Đinh Văn Sơn - Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại cho biết, bất cứ sinh viên nào có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình, Quảng Trị đang theo học tại Đại học Thương mại đều sẽ nhận được mức hỗ trợ này.

Đây cũng không phải lần đầu tiên trường Đại học Thương mại chia sẻ, hỗ trợ các học sinh học khó khăn.

"Trường căn cứ vào khả năng tài chính của trường và mong muốn hỗ trợ cho các em bị ảnh hưởng.

Các sinh viên không cần làm thủ tục gì cả, Phòng công tác sinh viên sẽ rà soát danh sách sinh viên, tất cả các em có hộ khẩu tại Thừa Thiên - Huế, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ được nhà trường chuyển chi phí hỗ trợ vào tài khoản hoặc các em có thể nhận tiền mặt nếu chưa có số tài khoản. Đây đã là truyền thống của trường từ xưa tới nay", GS.TS Đinh Văn Sơn nói thêm.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Đà Nẵng: Dừng chương trình nghệ thuật, lấy kinh phí khắc phục bão lũ

Hữu Long |

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng quyết định dừng Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và dành toàn bộ kinh phí của chương trình để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão .

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020: Nhiều ngành trên 26 điểm

Tuyết Anh |

Chiều 4.10, trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Gần 2.000 chiếc bánh chưng tiếp tế cho người dân lũ lụt miền Trung

Tạ quang |

Những chiếc bánh chưng được người dân La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) tận tay gói vuông vức. Sau một đêm đỏ lửa để nấu chín, bánh được đưa về khúc ruột miền Trung để cứu trợ người dân vùng lũ lụt.

Đà Nẵng: Dừng chương trình nghệ thuật, lấy kinh phí khắc phục bão lũ

Hữu Long |

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng quyết định dừng Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố và dành toàn bộ kinh phí của chương trình để ủng hộ người dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão .

Điểm chuẩn Đại học Thương mại 2020: Nhiều ngành trên 26 điểm

Tuyết Anh |

Chiều 4.10, trường Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn chính thức năm 2020.