Đại học tăng chỉ tiêu xét điểm thi Tốt nghiệp THPT

ANH NHÀN |

Thí sinh nhập học bằng phương thức xét tuyển bằng học bạ, ưu tiên xét tuyển không cao như kỳ vọng, nhiều trường đại học khu vực phía Nam chuyển hướng tăng chỉ tiêu xét điểm thi Tốt nghiệp THPT.

Thí sinh chờ xét điểm thi Tốt nghiệp THPT

Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) năm nay sử dụng nhiều phương thức xét tuyển chứ không chỉ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp. Trường đã công bố kết quả xét trúng tuyển 3.330 thí sinh, trong đó tuyển thẳng 116 thí sinh, ưu tiên xét tuyển 1.056 thí sinh và xét kết quả thi đánh giá năng lực là 2.158 thí sinh.

Theo PGS-TS Bùi Hoài Thắng (Trưởng phòng Đào tạo) nhà trường, đến nay số thí sinh đã xác nhận nhập học rất ít. Một số em có thể vẫn chờ xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp chứ chưa xác nhận nhập học.

Ngày 18.9, Trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng thông báo còn hơn 2.000 chỉ tiêu trong số khoảng 3.500 chỉ tiêu vào trường năm nay. Do đó, số chỉ tiêu này sẽ được dành cho phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

ThS Phùng Quán (Trưởng phòng Thông tin - Truyền thông, Đại học Khoa học Tự nhiên) thông tin, sau đợt xác nhận nhập học thứ nhất bằng các phương thức Tuyển thẳng, Ưu tiên xét tuyển, Kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức, nhà trường còn 2.325 chỉ tiêu đối với phương thức xét tuyển điểm thi THPT quốc gia năm 2020.

Các ngành thuộc nhóm ngành máy tính và Công nghệ thông tin, Chương trình tiên tiến Khoa học Máy tính, Chương trình chất lượng cao Công nghệ thông tin còn 35% chỉ tiêu xét tuyển. Các ngành khác số lượng chỉ tiêu còn lại dao động từ 40 đến 80% tổng chỉ tiêu tuỳ ngành.

Trường điều chỉnh phương án để chờ nhận thí sinh

Tương tự, tại trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) cũng gặp tình trạng “hẻo” thí sinh nhập học, chỉ tuyển được 15% chỉ tiêu bằng các phương thức xét tuyển.

Theo ThS Trần Nam (Trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp), sau đợt xác nhận nhập học thứ nhất, số chỉ tiêu còn lại cho phương thức còn dùng điểm thi THPT quốc gia năm 2020 là 2.855 chỉ tiêu.

“Tổng số chỉ tiêu còn lại đến nay là 2.855 chỉ tiêu, chiếm 85% tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2020. Có thể thấy cơ hội còn lại cho các thí sinh sử dụng phương thức xét tuyển bảng điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT là rất rộng mở sau khi trường điều chỉnh đề án tuyển sinh” - ThS Trần Nam cho hay.

Dự kiến, đầu tháng 10.2020, Trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn (Đại học Quốc gia TPHCM) sẽ công bố điểm chuẩn bằng phương thức dùng điểm thi THPT quốc gia năm 2020.

Tại Trường Đại học Kiến trúc TPHCM năm nay sử dụng 3 phương thức tuyển sinh, trong đó xét điểm thi tốt nghiệp THPT chiếm 50% tổng chỉ tiêu các ngành với 780 chỉ tiêu. Tuy nhiên, khi công bố điểm sàn xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT, tổng chỉ tiêu xét theo phương thức này tăng lên 1.028. Một số ngành có chỉ tiêu tăng mạnh vì số thí sinh nhập học ở hai phương thức xét tuyển trước không nhiều.

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển giữa các phương thức, theo đó tăng chỉ tiêu xét kết quả thi THPT 2020 từ 50% lên tối thiểu 70%, xét kết quả học bạ THPT từ 50% giảm còn 25%. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với “nhu cầu” của thí sinh và cũng đủ chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường.

ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh ở Đắk Lắk đạt thủ khoa khối A1

BẢO TRUNG |

Ở đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tổ chức lần 2, Đắk Lắk có 74 thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn, trừ Ngữ văn.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Bích Hà |

Từ 0h ngày 16.9, điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi để thí sinh có thể tra cứu.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thi tốt nghiệp THPT 2020: Thí sinh ở Đắk Lắk đạt thủ khoa khối A1

BẢO TRUNG |

Ở đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tổ chức lần 2, Đắk Lắk có 74 thí sinh đạt điểm 10 ở tất cả các môn, trừ Ngữ văn.

Công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đợt 2

Bích Hà |

Từ 0h ngày 16.9, điểm thi tốt nghiệp THPT đợt 2 năm 2020 sẽ được công bố đồng loạt ở 11 Hội đồng thi để thí sinh có thể tra cứu.

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học 2020: Lo ngại điểm ưu tiên, xét tuyển bằng học bạ

HUYÊN NGUYỄN |

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2020 và sẽ công bố trong tháng 5.2020. Quy chế năm nay sẽ có một số điều chỉnh so với năm 2019 để phù hợp với việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, một vài vấn đề còn lo ngại.