Đại học Sư phạm Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh và tỉ lệ cử nhân có việc làm

Bích Hà |

Ngày 4.4, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã chính thức công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2018.

Theo đó, chỉ tiêu tuyển sinh của trường vẫn ổn định, với tổng 2.900 chỉ tiêu, dù năm nay được đánh giá là đầy khó khăn với công tác tuyển sinh của các trường sư phạm.

Năm 2018, Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ tuyển sinh bằng 3 phương thức: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia, xét tuyển thẳng và tổ chức thi tuyển sinh riêng đối với các ngành Sư phạm âm nhạc, Sư phạm mỹ thuật, Giáo dục thể chất. Một số ngành phải thi môn năng khiếu tuyển sinh như Giáo dục mầm non, Giáo dục mầm non-Tiếng Anh (xem đề án tuyển sinh tại đây).

Các thí sinh dự thi vào các ngành có môn thi năng khiếu phải nộp hồ sơ đăng ký dự thi và lệ phí thi năng khiếu từ ngày 20.4.2018 đến hết ngày 28.6.2018.

Theo quy định của Bộ GDĐT, từ năm 2018, các trường đại học phải công bố tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm, điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo về đội ngũ giảng viên, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất... mới được phép công bố chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh năm 2018.

Vì thế, trong đề án tuyển sinh của Đại học Sư phạm có phần về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau khi ra trường. Theo đó, năm 2016, trong số 1.993 sinh viên tốt nghiệp, có 1.462 người có việc làm sau 12 tháng (đạt 73%).

Năm 2017, trong số 2.125 sinh viên tốt nghiệp, có 1.526 xin được việc làm sau 5 tháng (đạt 71,8%).

 
Tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm  của ĐH Sư phạm Hà Nội.

So với các trường sư phạm khác, tỉ lệ sinh viên có việc làm của ĐH Sư phạm Hà Nội thuộc nhóm tương đối cao. Tuy nhiên điều này vẫn không làm thí sinh “yên tâm” khi đăng ký hồ sơ vào ngành sư phạm, nhất là thời gian qua xảy ra nhiều lùm xùm về việc lương giáo viên thấp, áp lực nghề nghiệp, ra trường phải mất tiền chạy việc…

Ngoài ĐH Sư phạm Hà Nội, tính đền ngày 4.4, có nhiều trường cao đẳng sư phạm địa phương cũng rục rịch công bố phương thức tuyển sinh.

Nhằm chấm dứt sự lệch pha trong đào tạo- tuyển dụng và sử dụng giáo viên lâu nay, đầu năm 2018, Bộ GDĐT đặt mục tiêu ngay từ mùa tuyển sinh 2018 này đào tạo ở lĩnh vực sư phạm sẽ theo đơn đặt hàng từ các địa phương.

Tuy nhiên đến thời điểm này, mới chỉ có UBND tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định đặt hàng với trường sư phạm trên địa bàn, còn những tỉnh/thành khác vẫn "im hơi lặng tiếng". Với tình hình này, có lẽ mục tiêu đào tạo sư phạm theo đơn đặt hàng khó thực hiện kịp trong năm nay, khi các địa phương vẫn “chưa hợp tác” trong việc đảm bảo đầu ra cho sinh viên sư phạm.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tương lai nào cho ngành sư phạm?

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện thừa, thiếu giáo viên cục bộ, sinh viên ra trường ngành sư phạm không có việc làm vẫn luôn là thường trực lo lắng không chỉ của riêng học sinh yêu thích nghề “gõ đầu trẻ” mà còn là nỗi lo của toàn xã hội. 

Tuyển sinh ngành sư phạm: Vẫn loay hoay, trăm bề khó

Đặng Chung |

Đề xuất tăng lương giáo viên không được chấp nhận, bài toán tìm đầu ra cho sinh viên sư phạm vẫn đang loay hoay, lùm xùm về chuyện “chạy” để làm thầy… những câu chuyện này xảy ra cùng thời điểm, khiến cho việc tuyển sinh của các trường sư phạm đã khó, nay càng thêm khó.

Sinh viên sư phạm cũng cần đóng học phí như các ngành học khác

Thành Hải |

Chiều 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tương lai nào cho ngành sư phạm?

HUYÊN NGUYỄN |

Câu chuyện thừa, thiếu giáo viên cục bộ, sinh viên ra trường ngành sư phạm không có việc làm vẫn luôn là thường trực lo lắng không chỉ của riêng học sinh yêu thích nghề “gõ đầu trẻ” mà còn là nỗi lo của toàn xã hội. 

Tuyển sinh ngành sư phạm: Vẫn loay hoay, trăm bề khó

Đặng Chung |

Đề xuất tăng lương giáo viên không được chấp nhận, bài toán tìm đầu ra cho sinh viên sư phạm vẫn đang loay hoay, lùm xùm về chuyện “chạy” để làm thầy… những câu chuyện này xảy ra cùng thời điểm, khiến cho việc tuyển sinh của các trường sư phạm đã khó, nay càng thêm khó.

Sinh viên sư phạm cũng cần đóng học phí như các ngành học khác

Thành Hải |

Chiều 12.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục.