Đại học Quy Nhơn tuyển 4.600 chỉ tiêu, dự kiến tuyển thêm 2 ngành mới

NGUYỄN TRI |

Trường Đại học Quy Nhơn xét tuyển theo 3 hình thức: xét kết quả của kỳ thi THPT quốc gia, xét học bạ lớp 12 và xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển. Các điều kiện xét tuyển này đều được đảm bảo theo quy định.

Ngày 25.3, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn – cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh của nhà trường trong năm 2019- 2020 sẽ là 4.600 chỉ tiêu (năm 2018 là 4.438 chỉ tiêu ) cho 44 ngành đào tạo đại học; năm nay, nhà trường dự kiến sẽ tuyển sinh thêm 2 ngành mới là kiểm toán và kỹ thuật xây dựng.

Ngoài ra, Trường ĐH Quy Nhơn cũng xây dựng mới một số chuyên ngành đào tạo như: Biến đổi khí hậu, Quản lý tài nguyên môi trường (thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi trường); Quản lý thị trường bất động sản, Quản lý đô thị (thuộc ngành Quản lý đất đai).

Bên cạnh đó, nhà trường còn đầu tư một hệ thống phòng thực hành lưới điện thông minh trị giá 30 tỉ đồng phục vụ đào tạo các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử-viễn thông. Được biết, đây là phòng thí nghiệm lưới điện thông minh đầu tiên được trang bị cho các trường đại học có đào tạo khối ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay.

“Để mở được những ngành mới, nhà trường phải đảm bảo những điều kiện khắt khe và được thẩm định nhiều bước. Trong đó, đội ngũ giảng viên phải đảm bảo những điều kiện của Bộ GDĐT, kèm với đó là điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ đào tạo” - PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ cho biết thêm.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2019: Thêm nhiều phương án xét tuyển, thí sinh rộng đường

NH |

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019 nhiều trường không chỉ sử dụng phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hay điểm học bạ như trước đây mà có thêm nhiều hình thức tuyển sinh đa dạng.

Tuyển sinh 2019: Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Nguyễn Hà |

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân

Đặng Chung |

PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân cho biết, thí sinh có học lực khá, có tổng điểm từ 20 trở lên (gồm cả điểm ưu tiên) có cơ hội rất cao trúng tuyển vào trường.

Tổng thống Putin đọc thông điệp liên bang

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu thường niên trước Quốc hội Liên bang Nga chiều 21.2, giờ Việt Nam.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tuyển sinh 2019: Thêm nhiều phương án xét tuyển, thí sinh rộng đường

NH |

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019 nhiều trường không chỉ sử dụng phương thức dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia hay điểm học bạ như trước đây mà có thêm nhiều hình thức tuyển sinh đa dạng.

Tuyển sinh 2019: Lưu ý khi điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Nguyễn Hà |

Trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019, mỗi thí sinh chỉ được điều chỉnh đăng ký xét tuyển 1 lần trong thời gian quy định và chỉ được sử dụng một trong hai phương thức: trực tuyến hoặc bằng Phiếu đăng ký xét tuyển.

Tuyển sinh 2019: Nhiều cơ hội trúng tuyển vào Đại học Kinh tế quốc dân

Đặng Chung |

PGS-TS Bùi Đức Triệu - Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường Đại học (ĐH) Kinh tế Quốc dân cho biết, thí sinh có học lực khá, có tổng điểm từ 20 trở lên (gồm cả điểm ưu tiên) có cơ hội rất cao trúng tuyển vào trường.