Đại học Quy Nhơn thành lập Khoa Sư phạm

NGUYỄN TRI |

Ngày 21.3, Trường ĐH Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Khoa Sư phạm, nâng tổng số Khoa của trường lên 17 Khoa.

Theo đó, 3 bộ môn trực thuộc Khoa Sư phạm gồm: Sư phạm Khoa học tự nhiên; Sư phạm Khoa học xã hội; Sư phạm Toán - Tin.

Cùng với đó, điều động, bổ nhiệm TS. Trần Đình Lương (giảng viên chính Khoa Toán) giữ chức vụ Trưởng Khoa Sư phạm; PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Nga (thuộc Khoa Hóa) và TS. Võ Duy Đức (thuộc Khoa Ngoại ngữ) giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Sư phạm.

Đồng thời, ĐH Quy Nhơn cũng điều động 20 giảng viên từ các khoa: Khoa Toán, Khoa CNTT, Khoa Vật lý, Khoa Hóa, Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Khoa Ngữ văn, Khoa Lịch sử, Khoa Địa lý - Địa chính, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục chính trị và Quản lý nhà nước về làm giảng viên Khoa Sư phạm.

Tại buổi lễ, PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, Khoa tập trung đào tạo giáo sinh chất lượng, đạt chuẩn đầu ra, đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo quy định.

Đồng thời, Khoa cần cập nhập chương trình đào tạo, bám sát chương trình phổ thông mới; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học sư phạm, khoa học giáo dục; tiếp tục gắn kết với các địa phương, các Sở GDĐT, các trường ở các bậc học để thu thập thông tin phản hồi của thị trường lao động về tình trạng việc làm và mức độ đáp ứng của người học sau tốt nghiệp.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Trường THCS Nguyễn Du đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Ngày 21.3, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng toàn thể giáo viên và học sinh của trường.

Đề nghị cấm dạy học đối với thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh

Bích Hà |

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đề nghị ngành giáo dục cần có biện pháp, hình thức, kiến nghị xử lý nghiêm với thầy giáo có hành vi "sờ mông, sờ đùi" học sinh ở Bắc Giang.

Infographic: Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh 2019

Văn thắng - Nguyễn Hà |

Nhiều mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các trường, các cơ sở giáo dục.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Trường THCS Nguyễn Du đón nhận bằng đạt chuẩn quốc gia

Bích Hà |

Ngày 21.3, Trường THCS Nguyễn Du (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã long trọng tổ chức lễ đón Bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Sở GDĐT Hà Nội, lãnh đạo quận Nam Từ Liêm cùng toàn thể giáo viên và học sinh của trường.

Đề nghị cấm dạy học đối với thầy giáo “sờ mông, sờ đùi” học sinh

Bích Hà |

Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam đề nghị ngành giáo dục cần có biện pháp, hình thức, kiến nghị xử lý nghiêm với thầy giáo có hành vi "sờ mông, sờ đùi" học sinh ở Bắc Giang.

Infographic: Những mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh 2019

Văn thắng - Nguyễn Hà |

Nhiều mốc thời gian quan trọng trong kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2019 vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tới các trường, các cơ sở giáo dục.