Đại học Quốc gia TPHCM thông báo điều chỉnh Kỳ thi Đánh giá năng lực

HUYÊN NGUYỄN |

Do những ảnh hưởng của dịch COVID-19, Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục dời hạn đăng ký, ngày thi đánh giá năng lực. Lịch thi điều chỉnh dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6 (đợt 1) và cuối tháng 8 (đợt 2).

TS Nguyễn Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia TPHCM cho biết: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng với những điều chỉnh trong kế hoạch dạy và học, phương án thi tốt nghiệp THPT 2020, Đại học Quốc gia TPHCM đã có những điều chỉnh trong Kỳ thi Đánh giá năng lực.

Thông báo trước đó, thời gian kết thúc đăng ký dự thi đợt 1 là ngày 24.4, tuy nhiên lịch này sẽ được kéo dài để thuận tiện cho thí sinh và các trường đại học muốn tham gia lấy kết quả.  Trong thời gian này, thí sinh tiếp tục đăng ký dự thi cho tới lúc có thông báo mới.

Theo ông Chính, cho tới ngày hôm nay, vẫn có nhiều trường tiếp tục liên hệ để sử dụng kết quả Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức.

Về ngày thi cụ thể chính thức sẽ được đơn vị này thông báo sau, để tương ứng với lịch điều chỉnh chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo lịch thi được thông báo trước đó thì đợt 1 diễn ra vào ngày 31.5 tại TPHCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Tre, An Giang; Đợt 2 diễn ra vào 9.8 tại TPHCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Nha Trang.

Kết quả cập nhật sáng ngày 23.4 cho thấy tỉ lệ đăng ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tăng vọt với hơn 41.000 thí sinh.

Theo thống kê, có học sinh của 1.237 trường THPT trên cả nước đăng ký dự thi, trong đó có 134 trường THPT có hơn 100 học sinh tham gia. Đặc biệt, các trường THPT chuyên, các trường THPT giỏi, trường có kết quả thi THPT quốc gia ở những năm trước cao, có tỉ lệ học sinh lớp 12 đăng ký thi rất cao: Trường THPT Bùi Thị Xuân TPHCM có hơn 90%, Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh (Phú Yên) có 80%....

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa công bố.

Tỉ lệ đăng ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tăng vọt

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, số lượng học sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đã tăng vọt.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với 4 bài thi, dự kiến diễn ra ngày 25.7.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ GDĐT sẽ công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Đặng Chung |

Theo PGS.TS Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GDĐT), Bộ GDĐT sẽ sớm công bố đề thi tham khảo phù hợp với phương án thi tốt nghiệp THPT 2020 vừa công bố.

Tỉ lệ đăng ký thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM tăng vọt

HUYÊN NGUYỄN |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 có mục đích chính là xét tốt nghiệp THPT, số lượng học sinh đăng ký dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM đã tăng vọt.

Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với 4 bài thi, dự kiến diễn ra ngày 25.7.