Đại học Quốc gia TPHCM nêu 5 kiến nghị với Thủ tướng Phạm Minh Chính

Thanh Chân |

Chiều 16.11, sau khi dự lễ khai khóa 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với ĐHQG TPHCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu công tác đào tạo của ĐHQG TPHCM cần bám sát vào nhu cầu phát triển của vùng, đất nước; đào tạo đúng và trúng, tập trung vào những ngành xã hội đang cần.

Thủ tướng cũng yêu cầu, công tác nghiên cứu khoa học của đơn vị phải căn cứ vào các vấn đề vướng mắc trong thực tiễn thuộc chức năng nhiệm vụ, đồng thời, theo xu thế thời đại và có tính dự báo.

a
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm việc với ĐHQG TPHCM. Ảnh: Thanh Chân

Song song đó, sử dụng hiệu quả nguồn lực con người, gồm đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên; thương mại hóa sản phẩm của ĐHQG TPHCM. Quản trị hệ thống đại học phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm và trọng tâm, trọng điểm.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, các địa phương sớm bàn giao 100% mặt bằng cho các dự án xây dựng của ĐHQG TPHCM. Bên cạnh đó, ĐHQG TPHCM xây dựng cơ chế hoạt động, phù hợp thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý với các kiến nghị của ĐHQG TPHCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Văn phòng Chính phủ trên cơ sở ý kiến các bộ, ngành, căn cứ quyền hạn, chức năng của Chính phủ; đồng thời nêu rõ nhiệm vụ, thời hạn công việc của từng bộ, ngành. Giải quyết các kiến nghị của ĐHQG TPHCM chậm nhất vào tháng 6.2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu, chia sẻ nhiều vấn đề thời sự, cũng như các vấn đề đang được thế hệ trẻ quan tâm với các sinh viên ĐHQG TPHCM - Ảnh: VGP/Nhật Bắc
Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu, chia sẻ nhiều vấn đề thời sự, cũng như các vấn đề đang được thế hệ trẻ quan tâm với các sinh viên ĐHQG TPHCM - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Các kiến nghị của ĐHQG TPHCM

PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG TPHCM - nêu 5 kiến nghị, gồm kiến nghị Thủ tướng xem xét sớm phê duyệt Đề án Phát triển ĐHQG TPHCM thuộc nhóm cơ sở giáo dục hàng đầu Châu Á sau khi đơn vị đã tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành và địa phương.

Kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương giao ĐHQG TPHCM xây dựng và thực hiện đề án thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành, chương trình phát triển Đại học Quốc gia TPHCM thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia, kết nối với vùng và khu vực châu Á.

Kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương ủy quyền cho Giám đốc ĐHQG TPHCM thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của ĐHQG TPHCM.

Bên cạnh đó, kiến nghị Thủ tướng đồng ý chủ trương và giao ĐHQG TPHCM phối hợp với UBND TPHCM, UBND tỉnh Bình Dương lập dự toán điều chỉnh tổng mức đầu tư giải phóng mặt bằng của ĐHQG TPHCM giai đoạn 2021-2025, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn, thẩm định về số lượng, phương thức và ngân sách đặt hàng đào tạo, đặt hàng nghiên cứu; ngân sách đầu tư hệ thống phòng thí nghiệm phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sớm trình hồ sơ để Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Trường Đại học Khoa học sức khỏe, là trường đại học thành viên thứ 8 của ĐHQG TPHCM.

Ở đâu cống hiến tốt nhất cho gia đình, xã hội, đất nước thì đều được

Cũng tại Lễ khai khóa năm 2023 của ĐHQG TPHCM, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã giao lưu, trả lời các câu hỏi của sinh viên các trường thành viên của đại học này.

Em Trần Thị Kiều Oanh - sinh viên năm thứ 4, Trường Đại học Kinh tế - Luật - chia sẻ, nhiều sinh viên xuất sắc không mặn mà làm việc ở khu vực công. Lo lắng về vấn đề này, nữ sinh muốn biết nhà nước có những chính sách nào để thu hút người tài về làm việc.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng ở đâu cống hiến tốt nhất cho gia đình, xã hội, đất nước thì đều được. Khu vực công ổn định theo những chế độ, chính sách đã có, nhưng có thể sẽ kém hơn các đơn vị tư nhân về mặt vật chất. Nhà nước có chính sách với cả khu vực công và khu vực tư như đang tiến hành cải cách chính sách tiền lương với khu vực công, đồng thời hướng đến mục tiêu tiền lương của 2 khu vực tiệm cận nhau.

Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Cơ sở giáo dục đại học phải phát huy mục tiêu đào tạo, tìm kiếm nhân tài

Thanh Chân |

Chiều 16.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu đến dự Lễ khai khóa năm 2023 và làm việc với Ban lãnh đạo của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM).

Thủ tướng đề nghị Pháp chọn Việt Nam là điểm nghiên cứu toàn cầu về y tế

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Pháp, Viện Pasteur và Giáo sư Francoise Barré-Sinoussi chọn Việt Nam là một trong các điểm nghiên cứu toàn cầu trong lĩnh vực y tế nói chung và theo dõi tình trạng mô hình dịch bệnh nói riêng.

Thủ tục hành chính còn rườm rà, Thủ tướng chỉ đạo sớm khắc phục, khơi thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... nên cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông cho phục hồi, phát triển đất nước.

Thanh tra đột xuất Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam

Hoàng Bin |

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc thanh tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính tại Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) tỉnh.

Tìm thấy người phụ nữ đi lạc, phải ngủ trên cây trong rừng suốt 4 ngày ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Lực lượng chức năng cùng người dân đã khoanh vùng tìm kiếm người phụ nữ mất tích. Do địa bàn có mưa lớn khiến nhiều nơi bị chia cắt nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện trạng phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước khi chuyển thành không gian văn hóa

Ngọc Thùy |

Giữa năm 2018, phố đi bộ Trịnh Công Sơn (phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được khai trương. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, quận Tây Hồ đã đề xuất chuyển đổi thành không gian văn hóa sáng tạo, biến khu vực này trở thành nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật.

Bị cáo Hiệp "khùng" trong vụ cháy nhà trọ gần Viện Nhi được giảm án

Việt Dũng |

Hà Nội - Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (thường gọi Hiệp "Khùng") kêu oan trong vụ cháy dãy nhà trọ gần Viện Nhi Trung ương đã được cấp phúc thẩm giảm án.

Quân "idol" bị khởi tố thêm 4 tội danh, trong đó có liên quan đến ma túy

MAI DUNG |

Quá trình điều tra, mở rộng vụ án, Công an tỉnh Quảng Trị khởi tố thêm các tội danh đối với Nguyễn Quốc Quân (biệt danh Quân "Idol"), trong đó có liên quan đến ma túy.

Cơ sở giáo dục đại học phải phát huy mục tiêu đào tạo, tìm kiếm nhân tài

Thanh Chân |

Chiều 16.11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu đến dự Lễ khai khóa năm 2023 và làm việc với Ban lãnh đạo của Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM).

Thủ tướng đề nghị Pháp chọn Việt Nam là điểm nghiên cứu toàn cầu về y tế

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị Pháp, Viện Pasteur và Giáo sư Francoise Barré-Sinoussi chọn Việt Nam là một trong các điểm nghiên cứu toàn cầu trong lĩnh vực y tế nói chung và theo dõi tình trạng mô hình dịch bệnh nói riêng.

Thủ tục hành chính còn rườm rà, Thủ tướng chỉ đạo sớm khắc phục, khơi thông

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho rằng thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, môi trường kinh doanh chưa thực sự thông thoáng... nên cần sớm khắc phục để mau chóng khơi thông cho phục hồi, phát triển đất nước.