Đại học Quốc gia TPHCM có tân Giám đốc

HUYÊN NGUYỄN |

PGS.TS Vũ Hải Quân trở thành Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Thủ tướng vừa bổ nhiệm PGS.TS Vũ Hải Quân - Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM giữ chức vụ Giám đốc.

PGS.TS Vũ Hải Quân (47 tuổi, quê Ninh Bình) tốt nghiệp khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM, năm 1996 với khóa luận đạt điểm tuyệt đối và được trao giải Nhất - Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học. Cùng năm đó, ông tình nguyện ở lại trường làm công tác trợ giảng và tiếp tục nghiên cứu.

Năm 2001, ông nhận học bổng qua Italy làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng Hợp Trento.

Đến tháng 2.2005, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và nhận học bổng postdoc ở Đại học Tổng Hợp Leuven (Bỉ).

Trở về nước năm 2007, PGS.TS Vũ Hải Quân lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Đại học Quốc gia TPHCM như: Phó hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế ITEC và Trưởng phòng thí nghiệm trí tuệ nhân tạo AILab.

Tháng 10.2017, ông được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Phó giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM.

Tháng 8.2020, PGS.TS Quân được bầu là Bí thư Đảng ủy Đại học Quốc gia TPHCM nhiệm kỳ 2020-2025.

Người tiền nhiệm của ông Vũ Hải Quân là ông Huỳnh Thành Đạt - người đã được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hiện, Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM hiện có ông Vũ Hải Quân - Giám đốc và ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Giám đốc.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thay đổi lớn về số trường thành viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Như vậy, cùng với 7 trường hiện nay, tương lai, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có tổng cộng 10 đơn vị trực thuộc.

Sẽ có Đại học Bến Tre là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM

Kỳ Quan |

Ngày 31.10, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM để bàn việc thành lập trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đại học Quốc gia dẫn đầu về 3 lĩnh vực khoa học

Hà An |

Theo Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, khoa học máy tính và khoa học vật lý.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Đại học Quốc gia TPHCM sẽ thay đổi lớn về số trường thành viên

HUYÊN NGUYỄN |

Theo kế hoạch, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có thêm 3 trường đại học thành viên. Như vậy, cùng với 7 trường hiện nay, tương lai, Đại học Quốc gia TPHCM sẽ có tổng cộng 10 đơn vị trực thuộc.

Sẽ có Đại học Bến Tre là thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM

Kỳ Quan |

Ngày 31.10, lãnh đạo tỉnh Bến Tre đã có buổi làm việc với lãnh đạo Đại học Quốc gia TPHCM để bàn việc thành lập trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia TPHCM trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Đại học Quốc gia dẫn đầu về 3 lĩnh vực khoa học

Hà An |

Theo Times Higher Education, Đại học Quốc gia Hà Nội đứng đầu Việt Nam về lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ, khoa học máy tính và khoa học vật lý.