Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có thêm thành viên mới

Lục Tùng |

Đại học An Giang chính thức trở thành thành viên của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Sáng 12.9, tại TP. Long Xuyên đã diễn ra Lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc Trường Đại học An Giang trở thành thành viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Đại học An Giang tọa lạc ngay trung tâm TP. Long Xuyên, An Giang. Ảnh: LT
Đại học An Giang tọa lạc ngay trung tâm TP. Long Xuyên, An Giang. Ảnh: LT

Tại buổi lễ, PGS.TS Nguyễn Tấn Phát, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã công bố Quyết định số 1007/QĐ-TTg, ngày 13.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường ĐH An Giang trực thuộc UBND tỉnh An Giang thành thành viên ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Lễ Công bố. Ảnh: LT
Lễ công bố. Ảnh: LT

Đồng thời, công bố quyết định của Hiệu trưởng ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh PGS.TS Huỳnh Thành Đạt, bổ nhiệm Ban lãnh đạo mới ĐH An Giang, gồm: PGS.TS Võ Văn Thắng nguyên Hiệu trưởng ĐH An Giang tiếp tục giữ chức Hiệu trưởng; PGS.TS Trần Văn Đạt cùng ThS Nguyễn Thanh Hải tiếp tục giữ chức Phó Hiệu trưởng.

Dịp này, ĐH An Giang tổ chức Lễ khai giảng năm học 2019- 2020 với vai trò là trường thành viên của ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

PGS.TS Võ Văn Thắng- tân Hiệu trưởng ĐH An Giang với vai trò là thành viên ĐH Quốc gia TP. HCM. Ảnh: LT
PGS.TS Võ Văn Thắng- tân Hiệu trưởng ĐH An Giang với vai trò là thành viên ĐH Quốc gia TP. HCM. Ảnh: LT

Được biết, ĐH An Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập được thành lập theo Quyết định số 241/1999/QĐ-TTg, ngày 30.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ. Qua 20 năm hình thành và phát triển, đã đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực cho nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: 19.435 cử nhân, kỹ sư đại học và 10.019 sinh viên cao đẳng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE

Đặng Chung |

Lần đầu tiên 3 trường đại học của Việt Nam được Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019 công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học uy tín, hàng đầu thế giới.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.

Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đặng Chung |

Tính đến nay, trên cả nước có 123 trường đại học trong nước được công nhận đạt kiểm định về chất lượng giáo dục.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Lần đầu tiên Việt Nam có trường đại học lọt vào TOP 1000 của bảng xếp hạng THE

Đặng Chung |

Lần đầu tiên 3 trường đại học của Việt Nam được Bảng xếp hạng Times Higher Education World University Rankings 2019 công bố thứ hạng cùng với gần 1.400 cơ sở giáo dục đại học uy tín, hàng đầu thế giới.

Tự chủ đại học: Làm sao để kiểm soát việc tăng học phí, lạm thu?

HUYÊN NGUYỄN |

Sau khi được tự chủ, không ít trường đại học sẽ quyết định tăng học phí. Tuy nhiên, về lâu dài, chúng ta cần có những giải pháp căn bản hơn về vấn đề tài chính chứ không thể dựa vào học phí. Đó là thông tin được đưa ra tại Toạ đàm "Tự chủ đại học: Nâng cao chất lượng đào tạo" ngày 9.9.

Cả nước có 123 trường đại học được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng

Đặng Chung |

Tính đến nay, trên cả nước có 123 trường đại học trong nước được công nhận đạt kiểm định về chất lượng giáo dục.