Đại học Quốc gia thêm một chứng nhận kiểm định chất lượng

K.H |

Khoa Quốc tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội vừa tổ chức Lễ Trao chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế tại Trung tâm Văn hóa ULIS – Jonathan KS. Choi. Theo kết quả, chương trình có 94% trên tổng số 50 tiêu chí đạt theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

“Trong 11 tiêu chuẩn, 50 tiêu chí, hầu hết 47 tiêu chí của chương trình đạt mức như mong đợi và vượt quá mong đợi, trong đó có 15 tiêu chí vượt quá mong đợi”, PGS.TS Lê Ngọc Lam, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG Tp Hồ Chí Minh cho biết.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ, PGS.TS Nguyễn Hoàng Hải – Phó Giám đốc ĐHQGHN khẳng định, chương trình đào tạo Kinh doanh quốc tế được kiểm định là niềm tự hào không chỉ của Khoa Quốc tế mà của cả những người khai sinh đầu tiên cho việc kiểm định chất lượng đào tạo và văn hóa kiểm định tại Việt Nam. Ông cũng nhắn nhủ: “Kiểm định chất lượng cũng như một bài toán kiểm tra sức khỏe, sau khi tiến hành kiểm định xong, Khoa Quốc tế cần thấy được điểm mạnh và điểm chưa được của chương trình đào tạo. Với những điểm cần khắc phục, Khoa nên ngay lập tức tập trung hoàn thiện cho tốt, bởi cái đích hướng đến là ngày càng nâng cao chất lượng chương trình chứ không phải chỉ là tờ giấy chứng nhận”.

Chương trình đào tạo Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế được giao cho Khoa Quốc tế tổ chức đào tạo, phê duyệt thành chương trình chất lượng cao theo đặc thù đơn vị từ năm 2016. Tính đến giữa năm 2019, chương trình đã đào tạo được 5 khoá với tổng số 452 sinh viên đã tốt nghiệp. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi đạt 84 %. 92,3% sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp.

K.H
TIN LIÊN QUAN

Làm sai hướng dẫn của Bộ

TIẾN NGUYỄN |

Sau loạt bài viết về trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Hải Phòng tuyển sinh đầu vào hệ đại học không đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định, mới đây Bộ GDĐT đã chính thức trả lời Báo Lao Động.

Mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định?

TIẾN NGUYỄN |

Ngoài hoạt động tuyển sinh bất thường, Trường Đại học (ĐH) Dân lập Hải Phòng còn bị những cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị khóa 1 và người góp vốn tố có nhiều sai phạm trong việc mở Trường Mầm non Hữu nghị Quốc tế và cho thuê tài sản gắn liền với đất để mở Trường Tiểu học, THCS, THPT Hữu Nghị.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Làm sai hướng dẫn của Bộ

TIẾN NGUYỄN |

Sau loạt bài viết về trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Hải Phòng tuyển sinh đầu vào hệ đại học không đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định, mới đây Bộ GDĐT đã chính thức trả lời Báo Lao Động.

Mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định?

TIẾN NGUYỄN |

Ngoài hoạt động tuyển sinh bất thường, Trường Đại học (ĐH) Dân lập Hải Phòng còn bị những cổ đông sáng lập, Hội đồng quản trị khóa 1 và người góp vốn tố có nhiều sai phạm trong việc mở Trường Mầm non Hữu nghị Quốc tế và cho thuê tài sản gắn liền với đất để mở Trường Tiểu học, THCS, THPT Hữu Nghị.