Đại học Quốc gia Hà Nội và trường top đầu lên phương án tuyển sinh năm 2021

Trang Hà |

Các trường đại học đang lên kế hoạch tuyển sinh năm 2021. Trong đó, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức lại kỳ thi riêng để xét tuyển nhằm tiết kiệm nguồn lực.

Theo GS-TS Nguyễn Đình Đức - Trưởng ban Đào tạo Đại học Quốc gia Hà Nội - những năm tới, bên cạnh phương án chung của Bộ GDĐT, ban lãnh đạo ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đang lên phương án xây dựng bài thi đánh giá năng lực phục vụ cho tuyển sinh đại học.

Dự kiến, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ sớm họp bàn để thống nhất việc tổ chức kỳ thi này, dự kiến có thể triển khai ngay từ năm 2021.

GS Nguyễn Đình Đức kiến nghị Bộ GDĐT ủng hộ chủ trương này của Đại học Quốc gia Hà Nội và ủng hộ sự tham gia của các đơn vị khác trong việc sử dụng điểm kỳ thi này để xét tuyển nhằm tiết kiệm nguồn lực.

Còn với Trường ĐH Y Hà Nội, chia sẻ về phương án tuyển sinh năm 2021, GS Nguyễn Hữu Tú - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết sẽ giữ ổn định như năm 2020 là vẫn chủ yếu sử dụng kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh chứ không tổ chức kỳ thi riêng.

“Đây vẫn là kỳ thi quan trọng đối với việc tuyển sinh của các trường vì đảm bảo tính khách quan, hiệu quả, đỡ vất vả, tốn kém cho thí sinh lẫn các trường đại học”- ông Tú nêu quan điểm.

Tại Trường ĐH Ngoại thương, đại diện nhà trường cũng ủng hộ phương án năm 2021 giữ ổn định phương thức tuyển sinh như năm 2020. Theo đó, Trường ĐH Ngoại thương trong năm 2021 vẫn tiếp tục sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển với chỉ tiêu khoảng 50%. Ngoài ra, trường sẽ thực hiện quyền tự chủ tuyển sinh bằng các phương thức xét tuyển khác, như xét tuyển bằng điểm học bạ kết hợp với chứng chỉ ngoại ngữ.

Một số định hướng của Bộ GDĐT về tuyển sinh giai đoạn 2021-2025.

Trước đó, tại Hội nghị trực tuyến về Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT đã thông tin về phương thức tuyển sinh ĐH giai đoạn 2021-2025.

Theo đó công tác tuyển sinh trong năm 2021 và cho đến năm 2025 cơ bản giữ ổn định như năm 2020, với một số cải tiến về mặt kỹ thuật đồng thời nâng cao vai trò tự chủ, trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đại học.

Với các trường có tính cạnh tranh cao có thể tổ chức kỳ thi riêng để chọn lọc thí sinh. Tuy nhiên, lãnh đạo Vụ Giáo dục Đại học khuyến nghị các trường nên tổ chức thành các nhóm, tổ chức kỳ thi với kết quả dùng chung để giảm thiểu chi phí và thời gian cho thí sinh.

Ngoài ra, tiến tới trong tuyển sinh đại học sẽ thành lập trung tâm khảo thí độc lập để tổ chức các kỳ thi riêng trên máy tính, có sự phân hóa thí sinh theo các nhóm trình độ.

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển với HSSV dân tộc thiểu số

Ái Vân |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23.1.2021.

Bộ GDĐT thông tin về điểm mới trong tuyển sinh ĐH, giai đoạn 2021-2025

Hà Trang |

Ngày 12.12, tại Hội nghị trực tuyến về Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT và các trường đại học đã thông tin về phương thức tuyển sinh ĐH giai đoạn 2021-2025.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Quy định mới về tiêu chuẩn tuyển sinh cử tuyển với HSSV dân tộc thiểu số

Ái Vân |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 141/2020/NĐ-CP quy định chế độ cử tuyển đối với học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, có hiệu lực thi hành từ ngày 23.1.2021.

Bộ GDĐT thông tin về điểm mới trong tuyển sinh ĐH, giai đoạn 2021-2025

Hà Trang |

Ngày 12.12, tại Hội nghị trực tuyến về Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT và các trường đại học đã thông tin về phương thức tuyển sinh ĐH giai đoạn 2021-2025.