Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào ngày 25.7

HUYÊN NGUYỄN |

Kỳ thi Đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức với 4 bài thi, dự kiến diễn ra ngày 25.7.

Ngày 22.4, Ban Chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội đã họp bàn và công bố chính thức về phương án tuyển sinh đại học năm 2020.

Năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội có 3 phương án tuyển sinh, gồm: Xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực; xét tuyển hồ sơ thí sinh và xét tuyển thẳng các đối tượng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối với phương án xét tuyển dựa trên kết quả bài thi đánh giá năng lực, thí sinh sẽ dự thi các môn: Toán (90 phút), Viết luận (60 phút); bài thi tự chọn - Ngoại ngữ (60 phút), Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (60 phút).

Trừ bài thi viết luận, các bài còn lại sẽ theo hình thức trắc nghiệm trên giấy theo thang điểm 100. Các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ sử dụng kết quả 3 hoặc 4 hợp phần để xét tuyển vào các ngành đào tạo.

Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến thời gian tổ chức kỳ thi riêng vào ngày 25.7.

Thông tin về tổ hợp xét tuyển vào từng ngành đào tạo, các yêu cầu chi tiết đối với đề thi và thủ tục đăng ký dự thi sẽ được trường công bố trước 10.5. Thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến từ 1.6.

Công tác ra đề, chấm thi và xét tuyển đại học chính quy được Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Chiều 22.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 theo đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đề xuất của Bộ GDĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT dự kiến gồm 3 bài thi độc lập (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 2 bài thi tổng hợp khoa học tự nhiên (KHTN) và bài thi tổng hợp khoa học xã hội (KHXH).

Trong đó, bài thi KHTN gồm tổ hợp 3 môn Vật lí, Hóa học và Sinh học. Bài thi KHXH gồm tổ hợp của 3 môn Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân. Riêng với thí sinh giáo dục thường xuyên (GDTX) bài tổ hợp có 2 môn Lịch sử, Địa lí.

Thí sinh tham gia thi tốt nghiệp có 3 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tổ hợp tự chọn; còn thí sinh GDTX sẽ chỉ có 2 bài thi bắt buộc Toán, Ngữ văn và 1 bài thi tổ hợp tự chọn.

Ngoại trừ môn Ngữ văn, các môn thi còn lại đều theo hình thức trắc nghiệm khách quan. Mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; thí sinh làm bài trực tiếp trên phiếu trả lời trắc nghiệm.

Kỳ thi tổ chức trong 1,5 ngày. Theo Bộ GDĐT, kỳ thi sẽ khắc phục những ảnh hưởng của dịch COVID-19 tới việc dạy và học, đồng thời vẫn tuân thủ đúng quy định của Luật Giáo dục sửa đổi (năm 2019) có hiệu lực từ 1.7.2020.

Về tuyển sinh đại học, các trường đại học sẽ được giao tự chủ và có thể sử dụng kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ do các địa phương chịu trách nhiệm chủ trì công tác tổ chức thi, coi thi, chấm thi tự luận.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ GDĐT: Dự kiến vẫn tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Sáng 21.4.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Bộ GDĐT thông tin về phương án tổ chức, đề thi và đổi tên kỳ thi THPT

Đặng Chung |

Những giờ qua, học sinh và phụ huynh có nhiều băn khoăn trước thông tin năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi THPT nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp cho học sinh lớp 12, còn việc tuyển sinh đại học sẽ do các trường tự chủ. Để cung cấp thêm thông tin, Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ đã có cuộc trao đổi với báo chí, làm rõ hơn về phương án dự kiến tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Tổ chức thi để công nhận tốt nghiệp THPT: Học sinh được lợi gì?

Đặng Chung |

Ngay sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đưa ra đề xuất năm 2020 vẫn tổ chức kỳ thi, nhưng với mục đích chính là để công nhận tốt nghiệp THPT cho học sinh lớp 12, đã có nhiều tranh luận quanh đề xuất này.

Phó Thủ tướng làm việc với Bộ GDĐT: Dự kiến vẫn tổ chức thi THPT quốc gia

Đặng Chung |

Sáng 21.4.2020, tại Trụ sở Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã báo cáo về phương án tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì buổi làm việc.