Đại học Quốc gia Hà Nội hướng tới khu đô thị quy mô 100 nghìn người

Trà My |

Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 sẽ có 25.000 sinh viên và hướng tới năm 2030 đạt quy mô đô thị 100.000 người.

Ngày 10.12, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày Chính phủ ban hành Nghị định về Đại học Quốc gia Hà Nội, 117 năm truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã nhấn mạnh những thành tích thầy và trò Đại học Quốc gia Hà Nội đạt được trong suốt thời gian qua.

Ông Đỗ Văn Chiến kỳ vọng vào những thành tích sẽ đạt được của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.
Ông Đỗ Văn Chiến kỳ vọng vào những thành tích sẽ đạt được của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian tới.

“Thành tựu sau 30 năm thực hiện mô hình Đại học đa ngành, đa lĩnh vực góp phần tô thắm thêm truyền thống 117 năm vẻ vang từ Đại học Đông Dương, Trường Đại học Việt Nam và Trường Đại học Tổng hợp với phần thưởng Huân chương Sao Vàng cùng nhiều phần thưởng cao quý khác. Trong đó có Huân chương Lao động Hạng Nhất đón nhận hôm nay” - ông Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hi vọng Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình, thực sự là nòng cốt và đầu tàu trong hệ thống giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của nước ta.

Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng nhất cho ĐH Quốc gia Hà Nội.
Ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đến nay, Đại học Quốc gia Hà Nội đã thiết lập quan hệ hợp tác với trên 320 trường đại học, tổ chức khoa học và công nghệ quốc tế cùng các tập đoàn đa quốc gia.

Tại buổi lễ, GS.TS Lê Quân - Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định chất lượng là giá trị cốt lõi và là tôn chỉ cho hoạt động tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường luôn coi trọng việc phát hiện và bồi dưỡng tài năng.

“Thời gian qua, nhà trường luôn đẩy mạnh đào tạo các ngành kỹ thuật công nghệ, sáng tạo, nghệ thuật; đẩy mạnh đào tạo ứng dụng và thực hành; chú trọng đào tạo theo chuẩn quốc tế.

Đặt mục tiêu giáo dục sinh viên toàn diện - giỏi về chuyên môn, có năng lực hội nhập, am hiểu văn hóa, truyền thống dân tộc và đặc biệt là nâng cao thể lực, thể chất” - GS.TS Lê Quân cho hay.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã gửi thư chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, chúc mừng, biểu dương và cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội về những kết quả đã đạt được trong những năm qua, nhất là từ khi chuyển trụ sở chính tới khu đô thị mới tại Hòa Lạc.

Đại học Quốc gia Hà Nội được phát triển dựa trên 2 trường đại học lớn của Hà Nội là Trường ĐH Tổng hợp Hà Nội và Trường ĐH Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có hơn 5.000 cán bộ. Trong đó, tổng số cán bộ khoa học là 2.739 người; 66 giáo sư, 490 phó giáo sư, gần 1.700 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học.

Hiện nay, tỉ lệ giảng viên có trình độ tiến sĩ của Đại học Quốc gia Hà Nội đạt tỉ lệ 62% (cao hơn gấp 2 lần tỉ lệ trung bình của cả nước); tỉ lệ giáo sư, phó giáo sư cao gấp 5 lần trung bình cả nước.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Sau thanh tra, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm

Lam Duy |

Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Vân Trang |

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 dự kiến có 3 phần, tổng số câu hỏi chấm điểm là 150 câu.

Đề nghị bố trí 2.920 tỉ đồng cho 4 dự án của Bộ Y tế và Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Về việc Chính phủ đề nghị cho sử dụng số tiền 2.920,7 tỉ đồng để bố trí cho 4 dự án của Bộ Y tế và dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá hiệu quả của các dự án và hoàn tất các thủ tục, điều kiện để phân bổ vốn theo đúng quy định.

Di chuyển ở Hà Nội ngày 12-13.12, cần chú ý một số tuyến đường tạm cấm

Tô Thế |

Hà Nội - Trong 2 ngày 12 và 13.12, các phương tiện hạn chế lên đường Vành đai 3 (đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến Võ Văn Kiệt). Hạn chế đối với xe ôtô cá nhân, xe môtô hoạt động trên các tuyến đường giao thông thuộc địa bàn quận Ba Đình, Hoàn Kiếm...

Bên trong hầm chui giải tỏa kẹt xe cửa ngõ Tân Sơn Nhất đạt tiến độ 50%

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Dự án đường nối Trần Quốc Hoàn - Cộng Hoà dài 4 km với tổng vốn đầu tư hơn 4.800 tỉ đồng đang tăng tốc thi công, dự kiến hoàn thành vào tháng 9.2024, giúp giải tỏa kẹt xe cho các tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất.

5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng ở đại án Việt Á

Việt Dũng |

Theo quyết định của Tòa án nhân dân (TAND) TP Hà Nội, ngày 3.1.2024, 38 bị cáo liên quan ở đại án Việt Á, trong đó có cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh sẽ bị đưa ra xét xử sơ thẩm. Có 5 luật sư bào chữa cho 2 cựu bộ trưởng.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.12: Kéo dài đà giảm

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.12: Tính đến 17h11, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 72,6 - 73,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.993,2 USD/ounce.

Dự án cầu dây văng lớn nhất TPHCM thay đổi thiết kế

MINH QUÂN |

TPHCM – Dự án cầu Cần Giờ sẽ thay đổi thiết kế từ cầu dây văng 1 trụ tháp sang cầu dây văng 2 trụ tháp để đáp ứng vấn đề kỹ thuật, phương án tài chính.

Sau thanh tra, Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm

Lam Duy |

Đại học Quốc gia Hà Nội phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến các hạn chế, khuyết điểm.

Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025

Vân Trang |

Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2025 dự kiến có 3 phần, tổng số câu hỏi chấm điểm là 150 câu.

Đề nghị bố trí 2.920 tỉ đồng cho 4 dự án của Bộ Y tế và Đại học Quốc gia Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Về việc Chính phủ đề nghị cho sử dụng số tiền 2.920,7 tỉ đồng để bố trí cho 4 dự án của Bộ Y tế và dự án của Đại học Quốc gia Hà Nội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đánh giá hiệu quả của các dự án và hoàn tất các thủ tục, điều kiện để phân bổ vốn theo đúng quy định.