Đại học Quốc gia Hà Nội bất ngờ hủy bỏ kỳ thi riêng để tuyển sinh năm 2020

Đặng Chung |

Ngày 4.5, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tuyển sinh đại học 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra quyết định bỏ kỳ thi riêng mà trường dự định tổ chức để tuyển sinh trong năm nay.

Giải thích lý do hủy kỳ thi này, lãnh đạo Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết đã phân tích thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT (tách điểm bài thi tổ hợp thành ba đầu điểm) và xem xét giảm áp lực cho thí sinh trong tình hình COVID-19 kéo dài.

Phương án tuyển sinh của trường cơ bản sẽ như năm 2019, tức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020, tuyển thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT, A-Level, IELTS và các tiêu chí phụ khác do đơn vị đào tạo quy định.

Trường cũng mở rộng đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường.

Trường hợp dịch bệnh COVID-19 kéo dài, cản trở kỳ thi tốt nghiệp THPT, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả học tập bậc THPT kết hợp với hình thức kiểm tra đánh giá từ xa.

Trước đó, vào cuối tháng 4.2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đã 2 lần thông tin sẽ tổ chức kỳ thi riêng.

Trong thông báo thứ 2, sau khi Bộ GDĐT thông báo không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia mà chỉ tổ chức thi kỳ thi THPT với mục tiêu xét tốt nghiệp THPT, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết sẽ phối hợp tổ chức thi và sử dụng chung kết quả với trường đại học nào có nhu cầu.

Trong đó, trường còn dự kiến ngày thi, cấu trúc bài thi gồm môn Toán (90 phút); Bài viết luận (60 phút); Buổi chiều thi Ngoại ngữ (60 phút) và Khoa học Tự nhiên hoặc Khoa học Xã hội (60 phút).

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sớm công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Minh Thu |

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, kỳ thi năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019, đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, để tạo điều kiện cho học sinh yên tâm ôn tập.

Đủ kiểu sáng tạo thực hiện giãn cách khi học sinh Hà Nội trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, các trường trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh “vừa dạy học vừa phải chống dịch”.

Những điểm thú vị trong lịch sử 45 năm đổi mới thi cử ở Việt Nam

Đặng Chung - Nhật Huy |

45 năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học ở Việt Nam đã trải qua nhiều lần cải tiến, đổi mới. Thời gian kỳ thi được giữ ổn định lâu nhất là 13 năm. Mỗi lần đổi mới thi cử được xem là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo ở nước ta.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ: Sớm công bố đề tham khảo kỳ thi tốt nghiệp THPT

Minh Thu |

Thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, Bộ trưởng Bộ GDĐT Phùng Xuân Nhạ cho hay, kỳ thi năm 2020 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2019, đề thi sẽ nhẹ nhàng hơn, để tạo điều kiện cho học sinh yên tâm ôn tập.

Đủ kiểu sáng tạo thực hiện giãn cách khi học sinh Hà Nội trở lại trường

Đặng Chung |

Để chuẩn bị đón học sinh trở lại, các trường trên địa bàn Hà Nội đã có nhiều cách làm khác nhau để vừa đảm bảo an toàn cho học sinh, vừa duy trì hoạt động giảng dạy trong bối cảnh “vừa dạy học vừa phải chống dịch”.

Những điểm thú vị trong lịch sử 45 năm đổi mới thi cử ở Việt Nam

Đặng Chung - Nhật Huy |

45 năm qua, kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh đại học ở Việt Nam đã trải qua nhiều lần cải tiến, đổi mới. Thời gian kỳ thi được giữ ổn định lâu nhất là 13 năm. Mỗi lần đổi mới thi cử được xem là một trong những khâu đột phá của đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo ở nước ta.