Đại học Mở Hà Nội công bố ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Mở Hà Nội đã công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với 17 ngành đào tạo trình độ đại học hệ chính quy.

Mức điểm sàn xét tuyển của Trường Đại học Mở Hà Nội không có nhiều biến động so với năm 2018. Điểm nhận hồ sơ của Trường Đại học Mở Hà Nội trong năm 2019 đảm bảo đầu vào là những học sinh có học lực trung bình, trung bình khá và khá trở lên, đảm bảo đáp ứng tốt chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng  của Nhà trường.

 
Ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học Mở Hà Nội.

Mức điểm trên là điểm của Học sinh phổ thông ở KV3, các khu vực và nhóm đối tượng ưu tiên khác tương ứng giảm 0,25 và 1,0 điểm; Môn văn hóa tính hệ số 1, môn năng khiếu vẽ tính hệ số 2.

Thí sinh có tổng điểm 3 môn (không có môn nào trong THXT có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống) đạt mức Điểm sàn trở lên được đăng ký xét tuyển vào Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Điểm sàn năm 2019 của Đại học Nội vụ thấp nhất từ 12

Đặng Chung |

Đại học Nội vụ vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 12-17.  Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại TPHCM và Quảng Nam.

Điểm sàn vào các trường trong Đại học Quốc gia Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển trong khoảng 16-17 điểm.

Trường Đại học Xây dựng công bố điểm sàn xét tuyển

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Xây dựng vừa công bố mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2019.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Điểm sàn năm 2019 của Đại học Nội vụ thấp nhất từ 12

Đặng Chung |

Đại học Nội vụ vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2019. Theo đó, mức điểm dao động từ 12-17.  Mức sàn thấp dành cho các ngành đào tạo tại TPHCM và Quảng Nam.

Điểm sàn vào các trường trong Đại học Quốc gia Hà Nội

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển trong khoảng 16-17 điểm.

Trường Đại học Xây dựng công bố điểm sàn xét tuyển

Nguyễn Hà |

Trường Đại học Xây dựng vừa công bố mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào các ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2019.