Đại học Kiên Giang: 5 năm, liên kết đào tạo với hàng chục đơn vị quốc tế

Lục Tùng |

Bên cạnh việc phát triển phong phú thêm các nội dung hợp tác với các trường đại học trong khu vực, Đại học Kiên Giang đã và đang vươn ra liên kết với nhiều trường, đơn vị nghiên cứu trên thế giới.

Sáng 20.12, tại Kiên Giang, trường Đại học Kiên Giang – một trong 3 trường đại học trực thuộc Bộ GDĐT ở ĐBSCL - đã long trọng làm lễ Kỷ niệm 5 năm Ngày thành lập (2014-2019).

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: LT
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: LT

Trong không khí phấn khởi của hơn 1.000 đại biểu là sinh viên, giảng viên cùng khách quý trong và ngoài nước, PGS.TS Thái Thành Lượm - Hiệu trưởng Đại học Kiên Giang - ôn lại lịch sử hình thành và phát triển.

Đại biểu tham dự. Ảnh: LT
Đại biểu tham dự. Ảnh: LT
PGS.TS Thái Thành Lượm (bìa trái) nhận thưởng của tổ chức nước ngoài trao tặng. Ảnh: LT
PGS.TS Thái Thành Lượm (bìa trái) nhận thưởng của tổ chức nước ngoài trao tặng. Ảnh: LT

Từ chỗ chỉ có 33 nhân sự (1 người có trình độ Phó Giáo sư, 05 tiến sỹ và 26 thạc sỹ) và duy nhất 01 ngành đào tại là kế toán (hệ đại học), sau 5 năm, trường đã có 334 viên chức, giảng viên, trong đó có 02 Phó Giáo sư, 21 tiến sỹ, 22 nghiên cứu sinh, 207 giảng viên có trình độ thạc sỹ...đảm trách đào tạo 14 ngành đại học, với gần 5.000 sinh viên theo học. Ngoài việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, Đại học Kiên Giang cũng tăng cường công tác hợp tác quốc tế.

Cá nhân, tập thể Đại học Kiên Giang đón nhận phần thưởng cao quý của nước ngoài. Ảnh: LT
Cá nhân, tập thể Đại học Kiên Giang đón nhận phần thưởng cao quý của nước ngoài. Ảnh: LT

Đến nay, bên cạnh việc phát huy hơn nữa các mối liên kết trao đổi học thuật và nghiên cứu ứng dụng với các đơn vị trong khu vực, như: Đại học Hoàng Gia Phnôm Pênh, Đại học Cheasim Kamchay mear (Campuchia), Đại học Quốc gia Lào; Đại học Andalas (Indonesia), Đại học Châu Á Thái Bình Dương (APU) của Malaisia... trường còn vươn ra kết nối đa dạng với nhiều đơn vị trên thế giới, như: Đại học Utrecht (Hà Lan), Ấn Độ, Tổ chức Fulbright... Sắp tới, Đại học Kiên Giang sẽ ký kết hợp tác với Đại học sư phạm Wineba – (Ghana), Quỹ Prosert - Tassnee Poongumarn (Thái Lan) và Đại học Taxas ( Mỹ)..

Với thành tựu đó, dịp này, nhà trường đón nhận nhiều phần thưởng cao quý do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

“Phấn đấu đưa ĐH An Giang thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực..."

Lục Tùng |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải phấn đấu đưa Đại học An Giang trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật của vùng và cả nước.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với thị trường lao động

ANH NHÀN |

Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2019.

Phó Thủ tướng: Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực

Anh Thư |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong nhiều việc phải làm để tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

“Phấn đấu đưa ĐH An Giang thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực..."

Lục Tùng |

Làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến hai lĩnh vực giáo dục đào tạo và y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu phải phấn đấu đưa Đại học An Giang trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học kỹ thuật của vùng và cả nước.

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao gắn với thị trường lao động

ANH NHÀN |

Để chuẩn bị nguồn nhân lực kỹ thuật cao đáp ứng nhu cầu hội nhập và xu hướng của cuộc Cách mạng Công nghệ 4.0, UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2019.

Phó Thủ tướng: Tập trung công tác đào tạo nguồn nhân lực

Anh Thư |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng trong nhiều việc phải làm để tận dụng cách mạng công nghiệp 4.0, đầu tiên phải có nguồn nhân lực tốt.