Đại học KHXH&NV Hà Nội sẽ đào tạo Thạc sĩ Quản lý Văn hóa có chiều sâu

ĐĂNG HUỲNH |

Chương trình đào đạo Thạc sĩ Quản lý Văn hoá của Trường ĐHKHXH&NV - ĐHQG Hà Nội sẽ hướng đến chiều sâu, mang tính ứng dụng thực tiễn cao dựa trên nền tảng khoa học cơ bản.

Ngày 1.3, trường ĐH KHXH&NV – ĐHQG Hà Nội đã tổ chức giới thiệu chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý Văn hoá. Đây là chương trình được xây dựng với mục tiêu đem đến cho người học không chỉ năng lực trong quản lý văn hóa mà còn có khả năng tư vấn và thiết kế, xây dựng chính sách quản lý văn hóa trên phạm vi quốc gia và địa phương.

GS.TS Vũ Văn Quân chia sẻ về những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo. Ảnh: Đ.H
GS.TS Vũ Văn Quân chia sẻ về những vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo. Ảnh: Đ.H

Trao đổi với Lao Động, PGS.TS Vũ Văn Quân – Chủ nhiệm Khoa Lịch sử, trường Đại học KHXH&NV cho biết: “Việc mở chương trình này nằm trong kế hoạch chung của khoa và nhà trường, tiến tới xây dựng ngành Văn hoá học, đào tạo về lĩnh vực văn hoá từ cử nhân, thạc sĩ đến tiến sĩ. Trong kế hoạch chung đó, khoa Lịch sử vẫn kiên định đào tạo trên nền tảng của khoa học cơ bản để đi vào ứng dụng thực tiễn.

Chúng tôi chọn hướng nghiên cứu nhưng không tách ra khỏi ứng dụng mà phải lấy đó làm cơ sở để phục vụ ứng dụng và ngược lại ứng dụng phải dựa trên nền tảng nghiên cứu cơ bản. Chúng tôi kiên trì thế mạnh là nền tảng của khoa học cơ bản, nhưng cần nhấn mạnh ở đây là nghiên cứu hàn lâm phục vụ cho thực tiễn xã hội. Chúng tôi muốn hướng đến những sản phẩm có chiều sâu”.

 
GS.TS Lê Hồng Lý (trái) là người sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy. Ảnh: Đ.H

GS.TS Lê Hồng Lý - Tổng biên tập Tạp chí Văn hóa Dân gian là người từng giữ cương vị là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hoá chia sẻ rằng thách thức khác của chương trình đào tạo này là việc “sinh sau đẻ muộn” so với những chương trình đào tạo tương tự của nhiều trường Đại học trong cả nước.

Tuy nhiên, GS.TS. Lê Hồng Lý vẫn tin rằng với định hướng mang tính chiều sâu trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về Khoa học xã hội và Nhân văn, chuyên ngành sẽ khẳng định được chỗ đứng của mình và hứa hẹn những kết quả khả quan. Ông cũng là một trong những người sẽ tham gia giảng dạy khoá đầu tiên của chương trình đào tạo này.

 
Nhiều GS, TS của Khoa Lịch sử sẽ trực tiếp tham gia giảng dạy. Ảnh: Đ.H

Các học viên tốt nghiệp có khả năng đảm nhận nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức làm công tác quản lý văn hóa cũng như làm việc tại các cơ quan, tổ chức có chức năng phân tích, hoạch định, tư vấn chính sách về văn hóa.

Chương trình đào tạo sẽ tuyển sinh từ tháng 4.2019.

ĐĂNG HUỲNH
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo mới nhất về thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) chính thống, tách bạch khâu biên soạn nội dung với khâu in ấn, phát hành. Trong quá trình chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia cần “đặt hàng” chuyên gia về mọi tình huống có thể xảy ra.

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo mới nhất về thi THPT quốc gia

HUYÊN NGUYỄN |

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tập trung biên soạn một bộ sách giáo khoa (SGK) chính thống, tách bạch khâu biên soạn nội dung với khâu in ấn, phát hành. Trong quá trình chuẩn bị kỳ thi THPT quốc gia cần “đặt hàng” chuyên gia về mọi tình huống có thể xảy ra.

Việt Nam có ngành học lọt tốp 400 thế giới

HUYÊN NGUYỄN |

Ba nhóm ngành của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội vừa được tổ chức giáo dục Quacquarelli Symonds - QS (Vương quốc Anh) xếp hạng trong tốp 400 đến 550 trong Bảng xếp hạng QS thế giới năm 2019.

Thi THPT quốc gia: Nếu có gian lận, địa phương phải chịu trách nhiệm

Đặng Chung |

Năm 2018, khi xảy ra hàng loạt vụ gian lận thi cử, làm mất sự công bằng trong một kỳ thi quan trọng, nhiều ý kiến đã đặt ra vấn đề xác định trách nhiệm của Bộ GDĐT và người đứng đầu địa phương. Chỉ khi trách nhiệm được gắn với từng cá nhân, từng mắt xích trong các khâu của kỳ thi, mới hy vọng mỗi cá nhân trong quy trình đó sẽ phải làm hết trách nhiệm vì danh dự của mình.