Đại học Huế thông báo thời gian công bố điểm chuẩn

HN |

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của 135 ngành tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019. Điểm chuẩn sẽ được công bố vào ngày 8.8.

Năm 2019, Đại học Huế tuyển 12.386 chỉ tiêu. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của các khối Kinh tế, Du lịch, Ngoại ngữ đều tăng từ 0,25 – 2,0 so với năm ngoái. Các ngành thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Khoa học giữ nguyên mức điểm 13. Riêng các ngành Thú y có mức điểm sàn là 15, Công nghệ thực phẩm là 14. Báo chí, Công nghệ thông tin ở mức 13,5.

Các ngành chất lượng cao, các chương trình liên kết thuộc Trường Đại học Kinh tế có mức điểm sàn là 14. Ngành Tài chính ngân hàng, Kinh tế chính trị có mức điểm sàn là 15. Nhóm ngành Quản trị kinh doanh và thương mại có mức điểm là 16.  Các ngành thuộc Khoa Du lịch tăng mạnh với mức điểm 16, ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có mức điểm 17. Các ngành thuộc Phân hiệu Quảng trị ở mức 13 điểm, riêng ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ở mức 15,0.

Riêng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào các khối các ngành Sư phạm và Sức khỏe sẽ được công bố vào ngày mai sau khi có quyết định của Bộ GDĐT. Một số ngành thuộc Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Y Dược không thuộc hai khối ngành này do Đại học Huế công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 22 – 27.7. Đại học Huế sẽ công bố điểm chuẩn vào ngày 8.8.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HN
TIN LIÊN QUAN

Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng là bao nhiêu?

HN |

Mức điểm sàn vào các trường thành viên Đại học Đà Nẵng từ 12,5 đến 16 điểm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy điểm sàn từ 16 - 18

HN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2019.

Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM tăng hơn so với năm trước

HN |

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn 1 điểm so với năm học trước.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Mức điểm sàn vào các trường thuộc Đại học Đà Nẵng là bao nhiêu?

HN |

Mức điểm sàn vào các trường thành viên Đại học Đà Nẵng từ 12,5 đến 16 điểm.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên lấy điểm sàn từ 16 - 18

HN |

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường năm 2019.

Điểm sàn Đại học Bách Khoa TPHCM tăng hơn so với năm trước

HN |

Trường Đại học Bách Khoa TPHCM công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển kết quả thi THPT quốc gia năm 2019 tăng hơn 1 điểm so với năm học trước.