Đại học Duy Tân Đà Nẵng chạy thử nghiệm sáng chế máy thở không xâm nhập

THUỲ TRANG |

Đại học Duy Tân Đà Nẵng vừa có buổi giới thiệu bản demo sản phẩm máy thở không xâm nhập DTU-Vent nhằm hỗ trợ lực lượng y tế trong mùa dịch COVID-19.

Đây là sản phẩm hỗ trợ thở cho những bệnh nhân suy giảm khả năng hô hấp hoặc phù phổi cấp do virus SARS-CoV-2 xâm nhập.

Ông Lê Hoàng Sinh - Trưởng nhóm nghiên cứu, phát triển sản phẩm cho biết, máy thở DTU-Vent là dòng máy thở không xâm nhập, cung cấp dòng khí oxy đến phổi ở một tần suất cố định thông qua mặt nạ mũi hoặc mặt nạ mũi - miệng, đáp ứng nhanh một lượng khí lớn trong thời gian ngắn nhằm kích thích việc thở của người bệnh.

Máy được phát triển để đáp ứng các thông số cấp cứu và điều trị các bệnh nhân mắc COVID-19.

DTU-Vent được thiết kế với 10 chế độ được cài đặt sẵn thông qua ước lượng chiều cao của bệnh nhân giúp cho nhân viên y tế tiết kiệm thời gian và dễ dàng vận hành máy.

Máy cũng được tích hợp pin với thời lượng sử dụng trong 3 giờ để có thể vận hành ngay tại hiện trường hoặc khi hệ thống điện gặp sự cố.

Hiện tại, máy có thể chạy được ở nhiều chế độ khác nhau như kiểm soát áp suất (pressure control); kiểm soát thể tích (volume control); đặc biệt là chế độ dựa theo tình trạng người bệnh để cung cấp hỗ trợ hô hấp cần thiết và tức thì (assist control).

Các thông số của máy được kiểm soát bởi các cảm biến có độ chính xác cao và phần mềm được nhóm nghiên cứu phát triển.

Dự kiến, giá thành sản phẩm sau khi hoàn thiện ở mức dưới 20 triệu đồng, thấp hơn 4-5 lần giá thành các sản phẩm trên thị trường hiện nay.

 
Chủ tịch UBND Đà Nẵng đánh giá cao và mong muốn sản phẩm mau chóng được hoàn thiện. Ảnh: Ngô Huyền

Chủ tịch UBND Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao việc Đại học Duy Tân nghiên cứu, chế tạo ra một loại máy thở đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về mặt y khoa với giá thành hợp lý là một việc làm có ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao với cộng đồng.

Tuy nhiên, để sản phẩm đi đến hoàn thiện và có thể thương mại hoá, đưa ra thị trường, còn cần một quá trình dài phía trước. Do vậy, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan sẽ hỗ trợ tối đa cho nhóm phát triển sản phẩm, cả về kinh phí, nhân vật lực đến những hỗ trợ về kiến thức chuyên môn y khoa.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ “quét sạch” COVID-19

THUỲ TRANG |

Chính quyền Đà Nẵng đã biểu dương, tặng thưởng cho 45 y bác sĩ trực tiếp điều trị khỏi bệnh 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.

Tiễn bệnh nhân thứ 6 về, các y bác sĩ Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc

THUỲ TRANG |

Trưa 10.4, bệnh nhân thứ 6 cũng là ca mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. 45 y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Đà Nẵng biểu dương 45 y bác sĩ “quét sạch” COVID-19

THUỲ TRANG |

Chính quyền Đà Nẵng đã biểu dương, tặng thưởng cho 45 y bác sĩ trực tiếp điều trị khỏi bệnh 6 ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hai bệnh nhân Anh hoàn thành cách ly, cám ơn và hẹn gặp lại Đà Nẵng

THUỲ TRANG |

Ngày 10.4, hai du khách người Anh (bệnh nhân số 22 và 23) đã hoàn thành điều trị COVID-19 (và thủ tục cách ly sau 2 tuần điều trị) đã rời Đà Nẵng, về nước.

Tiễn bệnh nhân thứ 6 về, các y bác sĩ Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc

THUỲ TRANG |

Trưa 10.4, bệnh nhân thứ 6 cũng là ca mắc COVID-19 cuối cùng (tính đến thời điểm này) tại Đà Nẵng đã được công bố khỏi bệnh. 45 y bác sĩ khoa Y học nhiệt đới, Bệnh viện Đà Nẵng vỡ oà trong hạnh phúc.